Thứ Hai, 18/05/2020, 20:20 [GMT+7]

Báo Công an Nghệ An dâng hoa báo công lên Bác

(Congannghean.vn)-Nhân kỷ niệm 130 ngày sinh nhật Bác (19/5/1890 – 19/5/2020) và kỷ niệm 36 năm, ngày Báo Công an Nghệ An xuất bản số đầu tiên (19/5/1984 – 19/5/2020), chiều 18/5, tập thể lãnh đạo, Ban biên tập và CBCS Báo Công an Nghệ An, tổ chức lễ dâng hoa báo công với Bác tại quảng trường Hồ Chí Minh, Tp Vinh. 

Lãnh đạo, Ban biên tập và CBCS Báo Công an Nghệ An kính dâng lên Bác lẵng hoa tươi thắm
Lãnh đạo, Ban biên tập và CBCS Báo Công an Nghệ An kính dâng lên Bác lẵng hoa tươi thắm
Cách đây vừa tròn 36 năm, đúng dịp kỷ niệm 94 năm ngày sinh nhật Bác, ngày 19/5/1984, Báo An ninh Nghệ Tĩnh (Nay là Báo Công an Nghệ An), đã xuất bản số báo đầu tiên. Trải qua chặng đường 36 năm, từ “Bản tin nội bộ” đến nay Báo Công an Nghệ không ngừng lớn mạnh cả về báo in và báo điện tử, trở thành một trong những tờ báo ngành có uy tín nhất, thu hút đông đảo bạn đọc trong và ngoài nước.
 
Đi đôi với thực hiện nhiệm vụ chính trị, Báo Công an Nghệ An luôn chú trọng làm tốt công tác Đảng, công tác xây dựng lực lượng, xây dựng đơn vị, luôn giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong đơn vị. Đồng thời, không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, phóng viên, cộng tác viên; duy trì nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương, đáp ứng được yêu cầu công tác thông tin tuyên truyền ngày càng cao, phù hợp xu hướng phát triển báo chí hiện đại.
Lãnh đạo, Ban biên tập và CBCS Báo Công an Nghệ An nguyện hứa, mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người
Lãnh đạo, Ban biên tập và CBCS Báo Công an Nghệ An nguyện hứa, mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người
Đồng chí Thượng tá Nguyễn Xuân Thư – Trưởng phòng, thay mặt lãnh, Ban biên tập Báo Công an Nghệ An dâng hoa, báo công với Bác
Đồng chí Thượng tá Nguyễn Xuân Thư – Trưởng phòng, thay mặt lãnh đạo, Ban biên tập Báo Công an Nghệ An dâng hoa, báo công với Bác
Hôm nay, trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, lãnh đạo, Ban biên tập và CBCS Báo Công an Nghệ An nguyện hứa, mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Mãi mãi đi theo con đường cách mạng mà Đảng và Bác đã lựa chọn, xây dựng nước Việt Nam ngày càng phát triển, sánh vai cùng các cường quốc năm châu như Bác căn dặn năm xưa.
.

Đ. Thắng

.