Thứ Hai, 18/05/2020, 20:10 [GMT+7]

Đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an dâng hương báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh

(Congannghean.vn)-Nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020) và hướng tới chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, chiều 18/5, đoàn công tác Bộ Công an do đồng chí Đại tướng, GS-TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã tới dâng hoa, dâng hương tại Đền Chung Sơn – đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh (xã Kim Liên, huyện Nam Đàn). 

Cùng đi có các đồng chí Thượng tướng PGS-TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các Cục của Bộ Công an. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cùng các đồng chí trong BTV Đảng ủy Công an tỉnh.

Đồng chí Bộ trưởng dâng hương tại đền thờ Chung Sơn - đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đồng chí Bộ trưởng dâng hương tại đền thờ Chung Sơn - đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh
Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành dâng hương tại đền thờ Chung Sơn
Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành dâng hương tại đền thờ Chung Sơn
Đoàn công tác dâng hương tại đền thờ Chung Sơn - đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đoàn công tác dâng hương tại đền thờ Chung Sơn - đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đoàn công tác bày tỏ tấm lòng biết ơn vô hạn  công ơn sinh thành, dưỡng dục một tư tưởng vĩ đại và cuộc đời cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đoàn công tác bày tỏ tấm lòng biết ơn vô hạn công ơn sinh thành, dưỡng dục một tư tưởng vĩ đại và cuộc đời cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh dâng hương lên bàn thờ gia tiên đền thờ Chung Sơn
Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh dâng hương lên bàn thờ gia tiên đền thờ Chung Sơn
Đoàn công tác Bộ Công an do đồng chí Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an thăm quan Đền thờ Chung Sơn
Đoàn công tác Bộ Công an do đồng chí Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an thăm quan Đền thờ Chung Sơn
Đền thờ Chung Sơn được khởi công xây dựng trên đỉnh núi Chung, xã Kim Liên, địa danh gắn bó sâu sắc với Chủ tịch Hồ Chí Minh thời niên thiếu. Đền thờ được khánh thành vào sáng ngày 16/5 nhằm tôn vinh, ghi nhớ công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những người thân trong gia đình Bác Hồ. Dâng lẵng hoa tươi thắm lên anh linh các bậc tiên tổ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Bộ trưởng bày tỏ tấm lòng biết ơn vô hạn đối với các bậc tiền nhân, các bậc sinh thành đã có công dưỡng dục một tư tưởng vĩ đại, vô cùng cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh – lãnh tụ thiên tài của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất của thế giới. 
Đoàn công tác dâng hương tại Khu di tích Kim Liên, Nam Đàn
Đoàn công tác dâng hương tại Khu di tích Kim Liên, Nam Đàn
Bộ trưởng Bộ Công an dâng lẵng hoa tươi thắm lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an dâng lẵng hoa tươi thắm lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đoàn công tác bày tỏ tấm lòng thành kính biết ơn vô hạn tới công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đoàn công tác bày tỏ tấm lòng thành kính biết ơn vô hạn tới công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Sau khi dâng hương tại đền thờ gia tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn công tác đã tới dâng hương, dâng hoa, báo công với Bác tại khu di tích Kim Liên, Nam Đàn. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong những năm qua Bộ Công an đã triển khai thực hiện các mô hình, phần việc trong học tập, thực hiện “tự soi”, “tự sửa”, tự nêu gương theo phương châm “Phát động đi đôi với hành động”; “Trên trước, dưới sau”; “Nói đi đôi với làm” bằng những việc làm cụ thể; thực hiện có hiệu quả nội dung  các phong trào thi đua “Vì ANTQ”, phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” và cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó xứng đáng với truyền thống anh hùng của CAND Việt Nam. Trước anh linh của Người, đoàn công tác nguyện hứa mãi mãi học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách cao đẹp của Người.
Phút mặc niệm tưởng nhớ công lao của Cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn
Phút mặc niệm tưởng nhớ công lao của Cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn
Đại tướng Tô Lâm dâng hương tại Nhà tưởng niệm Cố bộ trưởng Trần Quốc Hoàn
Đại tướng Tô Lâm dâng hương tại Nhà tưởng niệm Cố bộ trưởng Trần Quốc Hoàn
Cùng ngày, đoàn công tác đã tới dâng hoa, dâng hương Nhà tưởng niệm Cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn (xã Trung Phúc Cường, huyện  Nam Đàn, tỉnh Nghệ An). Đồng chí Trần Quốc Hoàn là người chiến sỹ cộng sản kiên trung, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, được Đảng, Chính phủ giao giữ nhiều chức vụ quan trọng. Trước anh linh của Cố Bộ trưởng, Đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của đồng chí. Trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, toàn lực lượng CAND đã đoàn kết một lòng, khắc phục khó khăn, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ toàn diện trên các mặt công tác. Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Bộ trưởng Tô Lâm nguyện hứa tiếp tục xây dựng lực lượng CAND ngày càng chính quy, vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với danh dự thiêng liêng, cao quý và truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND.
 
Nằm trong chương trình công tác tại Nghệ An, tối nay đồng chí Bộ trưởng Tô Lâm sẽ tham dự cầu truyền hình đặc biệt “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”  được truyền hình trực tiếp lúc 20 giờ.
.

Huyền Thương

.