Thứ Bảy, 06/06/2020, 10:44 [GMT+7]

Trao thưởng Công an huyện Quỳnh Lưu vì thành tích xuất sắc

(Congannghean.vn)-Chiều ngày 5/6, Huyện ủy, UBND huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An tổ chức Lễ trao thưởng cho Công an huyện Quỳnh Lưu vì thành tích đặc biệt xuất sắc trong đấu tranh Chuyên án  triệt xóa đường dây ma túy lớn từ các huyện miền núi Quỳ Châu, Quế Phong, Quỳ Hợp về Quỳnh Lưu tiêu thụ. Dự Lễ trao thưởng có các đồng chí Hoàng Danh Lai - Bí thư Huyện ủy; đồng chí Hoàng Văn Bộ - Chủ tịch UBND.
Đồng chí Hoàng Danh Lai - Bí thư Huyện ủy phát biểu tại buổi lễ
Đồng chí Hoàng Danh Lai - Bí thư Huyện ủy phát biểu tại buổi lễ
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, UBND tỉnh, mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh và kế hoạch của UBND huyện Quỳnh Lưu về hưởng ứng Tháng hàng động phòng, chống ma tuý (tháng 6), ngay trong những ngày đầu ra quân Công an huyện đã lập nhiều chiến công xuất sắc, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy, được chính quyền địa phương, nhân dân ghi nhận và đánh giá cao. Trong đó nổi bật là chỉ trong vòng 5 ngày đầu ra quân, Công an huyện Quỳnh Lưu đã liên tiếp bắt giữ 4 vụ, 5 đối tượng, phá thành công 1 chuyên án lớn.
 
Chuyên án ma túy vừa được bóc gỡ là đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy trên Quốc lộ 48, chuyên lấy hàng từ các huyện miền núi Quỳ Châu, Quế Phong, Quỳ Hợp cung cấp cho các con nghiện trên địa bàn TX Thái Hòa và huyện Quỳnh Lưu. Sau hơn 1 tháng điều tra, xác minh, ngày 1/6, Ban chuyên án đã phá thành công chuyên án, quả tang 2 đối tượng đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy tại xóm Tuần B, xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, thu giữ 1 bánh hêrôin, 802 viên ma túy tổng hợp, 1 xe ô tô, 1 xe máy cùng nhiều tang vật liên quan. Các đối tượng bị bắt là Nguyễn Như Long (Sn 1963, trú bản Mới, xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu) và Hoàng Nghĩa Thuận (Sn 1984, trú xóm Hưu, xã Đông Hiếu, TX Thái Hòa).
Lãnh đạo UBND huyện tặng hoa chúc mừng Ban chuyên án
Lãnh đạo UBND huyện tặng hoa chúc mừng Ban chuyên án
Phát biểu tại lễ trao thưởng, đồng chí Bí thư Huyện ủy ghi nhận và đánh giá cao thành tích xuất sắc của tập thể Ban chuyên án, đặc biệt là tinh thần trách nhiệm, sự mưu trí của CBCS đã khắc phục các điều kiện khó khăn, phá án trong thời gian sớm nhất.
 
Thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo Công an huyện, đồng chí Thượng tá Tạ Đình Tuấn - Trưởng Công an huyện cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ của các đồng chí Lãnh đạo huyện; đồng thời tiếp tục cùng với CBCS đơn vị lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong đấu tranh PCTP nói chung, tội phạm và tệ nạn ma tuý nói riêng.
.

H. Thương

.