Thứ Sáu, 12/06/2020, 17:20 [GMT+7]

Đại hội Đảng bộ Công an huyện Đô Lương nhiệm kỳ 2020-2025

(Congannghean.vn)-Chiều 12/6, Đảng bộ Công an huyện Đô Lương tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Về dự và chỉ đạo có Đại tá Lê Xuân Hoài, Phó Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh. Về phía huyện Đô Lương, có đồng chí Lê Minh Giang, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

Các đại biểu dự đại hội
Các đại biểu dự đại hội

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, dù trên địa bàn tình hình ANTT vẫn còn diễn biến phức tạp nhưng dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, Thường trực Huyện ủy, UBND huyện và sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là niềm tin yêu của quần chúng nhân dân, Đảng bộ Công an huyện Đô Lương đã phát huy vai trò trách nhiệm lãnh đạo thực hiện thắng lợi công tác bảo đảm ANTT, góp phần thúc đẩy KT-XH của huyện ngày càng phát triển. Nội bộ đơn vị đoàn kết thống nhất, vai trò cấp uỷ, đảng viên được đề cao và phát huy; ý thức tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lề lối tác phong, thái độ phục vụ nhân dân của từng cán bộ, đảng viên được nâng cao, hiệu quả công tác chuyên môn có những chuyển biến tích cực và rõ nét. Các lĩnh vực công tác đạt nhiều kết quả toàn diện, nổi bật. Công an huyện Đô Lương đã chủ động tham mưu hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền huyện xây dựng các chương trình, kế hoạch, giải pháp đảm bảo ANTT; chỉ đạo nắm, tổng hợp, phân tích, dự báo và xử lý tình hình; sử dụng đồng bộ các biện pháp bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia trong mọi tình huống, không để đột xuất, bất ngờ. Trên mặt trận giữ gìn trật tự an toàn xã hội, sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng bộ Công an huyện đã mang lại thành tích đáng ghi nhận. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh và mang lại hiệu quả thiết thực. Nhiều tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng, biểu dương.

Đại hội đã tập trung thảo luận, phân tích những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời, thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại cần tập trung khắc phục. Từ đó, thảo luận, đề xuất các giải pháp cần tập trung thực hiện nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, mục tiêu tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự ATXH, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, công nghiệp hóa - hiện đại hóa của huyện nhà. Tiếp tục xây dựng Đảng bộ Công an huyện vững mạnh; xây dựng lực lượng Công an Đô Lương cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tổng kết phong trào thi đua "Vì ANTQ' hàng năm, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Công an Đô Lương phấn đầu được Công an tỉnh tặng danh hiệu "Đơn vị tiên tiến" trở lên, trong đó có ít nhất 3 năm đạt danh hiệu "Đơn vị quyết thắng” với chủ đề "Phát huy truyền thống,cống hiến tài năng, quyết tâm xây dựng Đảng bộ Công an huyện Đô Lương trong sạch, vững mạnh toàn diện, tiến tới xây dựng Công an Đô Lương cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi tình huống, vì cuộc sống bình yên, vì hạnh phúc của nhân dân".

Trung tá Chu Quang Thành, Trưởng Công an huyện phát biểu khai mạc Đại hội
Trung tá Chu Quang Thành, Trưởng Công an huyện phát biểu khai mạc Đại hội
Đồng chí Lê Minh Giang, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Đại hội
Đồng chí Lê Minh Giang, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Minh Giang, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật mà Đảng bộ Công an huyện Đô Lương nhiệm kỳ 2015-2020 đã đạt được. Để tiếp tục phát huy chuỗi thành tích trên, đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ ra những nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ cần tập trung thực hiện trong thời gian tới: Tập trung làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt có hiệu quả với tội phạm và tệ nạn ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao; Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công an Đô Lương, đặc biệt là Công an xã chính quy về mọi mặt; đảm bảo an ninh quốc gia;Đẩy mạnh công tác CCHC, nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng tốt hơn yêu cầu và nguyện vọng chính đáng của nhân dân; Nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đặc biệt là tại vùng đặc thù, nhằm đem lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân…

Các đảng viên biểu quyết tại Đại hội
Các đảng viên biểu quyết tại Đại hội

Với tinh thần đoàn kết, đổi mới, tập trung dân chủ, Đại hội đã tiến hành bầu BCH Đảng bộ Công an huyện Đô Lương nhiệm kỳ 2020-2025 với 7 đồng chí. Đồng chí Trung tá Chu Quang Thành, Trưởng Công an huyện giữ chức Bí thư Đảng ủy. Đại hội cũng tiến hành bầu 3 đồng chí dự Đại hội Đảng cấp trên.

Các đại biểu tiến hành bầu cử tại Đại hội
Các đại biểu tiến hành bầu cử tại Đại hội

 

Ban chấp hành
BCH Đảng bộ Công an huyện Đô Lương nhiệm kỳ 2020-2025

 

.

MAI HẬU