Thứ Tư, 03/06/2020, 16:01 [GMT+7]

Đại hội Đảng bộ Trại Tạm giam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Congannghean.vn)-Sáng ngày 3/6/2020, Đảng bộ Trại tạm giam long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự Đại hội, về phía Công an tỉnh Nghệ An có đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải - Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh. 
Đồng chí Thượng tá Đinh Trọng Dung, Giám thị Trại tạm giam phát biểu khai mạc Đại hội
Đồng chí Thượng tá Đinh Trọng Dung, Giám thị Trại tạm giam phát biểu khai mạc Đại hội
Đại biểu tham dự Đại hội
Đại biểu tham dự Đại hội
Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Trại Tạm giam đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các mặt công tác, qua đó cơ bản thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra. Theo đó, công tác tham mưu có nhiều đổi mới, chủ động, tích cực tham mưu cho Lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu qủa Luật thi hành tạm giữ, tạm giam và nhiều chủ trương, biện pháp về đảm bảo an ninh, an toàn giam giữ. Công tác quản lý giam giữ đáp ứng yêu cầu chính trị, pháp luật, nghiệp vụ và đối ngoại; các đối tượng trọng điểm được giám sát chặt chẽ; công tác nghiệp vụ cơ bản và phối hợp phòng chống tội phạm đạt hiệu quả cao; công tác vũ trang bảo vệ được duy trì thực hiện nghiêm túc, áp giải các loại đối tượng bảo đảm tuyệt đối an toàn. 
 
Chế độ, chính sách cho can phạm nhân được thực hiện đầy đủ, kịp thời, nhất là công tác xét, đề nghị đặc xá, tha tù trước thời hạn có điều kiện, giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, công tác chăm sóc y tế cho can phạm nhân…Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin gắn với nâng cao văn hóa giao tiếp, ứng xử đạt được nhiều kết quả tích cực, được các cơ quan, tổ chức và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng ngày càng trong sạch, vững mạnh; cơ chế quản lý, chỉ đạo, điều hành bài bản, nội bộ đoàn kết, thống nhất, cộng sự cao; công tác quản  lý cán bộ được chỉ đạo quyết liệt, đánh giá cán bộ đúng thực chất; chế độ, chính sách cán bộ được quan tâm. Công tác hậu cần, kỹ thuật có nhiều nỗ lực, góp phần cải thiện cơ sở, điều kiện giam giữ cho can phạm nhân; xây dựng cơ quan và đạt được nhiều kết quả nổi bật, rõ nét, cảnh quan môi trường đơn vị ngày càng chính quy, xanh, sạch, đẹp, phục vụ tốt yêu cầu công tác, chiến đấu. 
 
Nhiệm kỳ 2020 - 2025, với chủ đề hành động của Đại hội “Phát huy truyền thống, ra sức thi đua xây dựng Đảng bộ Trại Tạm giam trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”, Đảng bộ Trại Tạm giam sẽ tiếp tục phát huy cao độ tinh thần, trách nhiệm, quyết tâm xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh và toàn diện về mọi mặt.
Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải - Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những thành tích, kết quả mà Đảng bộ Trại Tạm giam đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đồng chí Phó Giám đốc cũng đề nghị, trong nhiệm kỳ tới, Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị, chỉ huy các đội công tác phải nêu cao trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu, đầu tàu trong mọi công việc; triển khai đồng bộ các giải pháp nắm chắc, toàn diện tình hình về người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân, kịp thời phát hiện các vấn đề nổi lên để tham mưu, xử lý dứt điểm, hiệu quả; chú trọng công tác giáo dục hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho phạm nhân, tạo tiền đề thuận lợi để họ tái hòa nhập cộng đồng, trở thành người có ích cho xã hội; tăng cường công tác tuần tra, canh gác, bảo vệ Trại tạm giam, cơ bản quán xuyến được tình hình trong và khu vực xung quanh Trại; tiếp tục chú trọng công tác cải cách hành chính toàn diện, từ trong nội bộ và cả ngoài xã hội, gắn với đổi mới phương pháp làm việc.
Các đại biểu biểu quyết giới thiệu nhân sự bầu cử Ban chấp hành Đảng bộ Trại Tạm giam, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Các đại biểu biểu quyết giới thiệu nhân sự bầu cử Ban chấp hành Đảng bộ Trại Tạm giam, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Trại Tạm giam, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Trại Tạm giam, nhiệm kỳ 2020 – 2025
 Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Trại Tạm giam, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Trại Tạm giam, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ Trại Tạm giam khoá IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 7 đồng chí. Trong đó, đồng chí Thượng tá Đinh Trọng Dung, Giám thị Trại tạm giam được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng uỷ. Đại hội cũng đã tiến hành bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ cấp trên nhiệm kỳ 2020 - 2025.
.

Mạnh Cường

.