Thứ Bảy, 09/05/2020, 08:12 [GMT+7]
Công an huyện Con Cuông, Nghệ An

Tiếp tục phòng, chống hiệu quả các loại tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn

(Congannghean.vn)-Thời gian qua, dù tình hình dịch COVID-19 gây ảnh hưởng không nhỏ đến mọi mặt của đời sống xã hội, nhưng tình hình ANTT trên địa bàn huyện Con Cuông tiếp tục được bảo đảm. Có được những kết quả đó là nhờ đơn vị đã chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương nhiều giải pháp bảo đảm ANTT trên địa bàn. Riêng đơn vị cũng quyết liệt áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm.
Đồng chí Đại tá Lê Xuân Hoài, Phó Giám đốc Công an tỉnh nghe lãnh đạo Công an huyện Con Cuông báo cáo kết quả các mặt công tác của đơn vị
Đồng chí Đại tá Lê Xuân Hoài, Phó Giám đốc Công an tỉnh nghe lãnh đạo Công an huyện Con Cuông báo cáo kết quả các mặt công tác của đơn vị
Theo đó, chỉ tính riêng trong tháng 4, đơn vị đã điều tra, làm rõ 3 vụ, bắt 3 đối tượng phạm pháp hình sự; thu giữ 1 điện thoại di động, 3.700.000 đồng. Điển hình như: Qua quá trình điều tra vụ án “Tàng trữ trái phép chất ma túy” xảy ra tại thôn Tiến Thành, xã Chi Khê, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã phát hiện đối tượng Nguyễn Như Anh (SN 1991) trú tại thôn Quyết Tiến, xã Chi Khê, huyện Con Cuông (là bị can trong vụ án) có hành vi giao cấu với cháu bé sinh năm 2005. Qua đấu tranh, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ. 
 
Để đấu tranh hiệu quả với tội phạm đánh bạc trên địa bàn, Công an huyện đã xác lập và phá thành công chuyên án đánh bạc bằng hình thức ghi lô, đề. Qua đó, đồng loạt phát hiện 4 vụ, bắt quả tang 15 đối tượng về hành vi đánh bạc, trong đó phát hiện, bắt giữ 3 ổ nhóm ghi lô, đề; thu giữ 8 điện thoại di động, 49.935.000 đồng tiền mặt. Qua đó, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Đồng thời, đơn vị còn phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh triệt xóa 2 ổ nhóm, bắt giữ 10 đối tượng về hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi lô, đề.
 
Trong tháng, Công an huyện Con Cuông cũng làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn. Qua đó, phát hiện, bắt giữ 4 vụ, 5 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy; thu 0,35 gam hêrôin, 19 viên MTTH, 1 xe máy. Một trong những vụ điển hình là phát hiện, bắt giữ đối tượng Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1988) trú tại thôn Tân Lập, xã Bồng Khê, huyện Con Cuông về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; thu giữ 12 viên MTTH. Để giảm thiểu nguồn cầu, đơn vị cũng chú trọng phối hợp với lực lượng chức năng và chính quyền địa phương lập hồ sơ đưa người đi cai nghiện tập trung, cai nghiện cộng đồng. Theo đó, đã lập 4 bộ hồ sơ đưa người vào trung tâm cai nghiện bắt buộc, 7 hồ sơ cai nghiện tại gia đình, cộng đồng và 1 hồ sơ giáo dục tại xã, phường, thị trấn.
 
Dịp này, đơn vị cũng đã tiếp nhận, giải quyết 191 hồ sơ cấp CMND tại “Bộ phận một cửa”; nhận 245 CMND hoàn chỉnh trả cho công dân đúng thời gian quy định. Bên cạnh đó, các đội nghiệp vụ, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, tổ chức công đoàn Công an huyện còn tham gia 2 buổi phát tờ rơi, hướng dẫn người dân về cách phòng, chống dịch COVID-19 và phát 250 khẩu trang miễn phí cho người dân tham gia giao thông trên tuyến đường thuộc địa bàn thị trấn; đón và bảo vệ 4 đoàn với 250 lượt người cách ly tại các điểm cách ly. Đồng thời tổ chức vận động thu giữ 5 khẩu súng tự chế, 8 bộ kích điện trong nhân dân.
 
Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tiếp tục được đẩy mạnh; qua đó, duy trì tốt hoạt động của 30 mô hình, 13 ban chỉ đạo tự quản; 116 ban tự quản; 679 tổ tự quản và 116 tổ hòa giải ở cơ sở hiện có, tiến hành hòa giải thành công 4 vụ việc nhỏ tại cơ sở đã góp phần hạn chế các vụ việc vi phạm và tội phạm xảy ra trên địa bàn khu dân cư.
 
Đơn vị cũng đã hướng dẫn UBND xã Chi Khê xây dựng mô hình “Đồng bào lương giáo đoàn kết bảo đảm ANTT” tại thôn Tiến Thành, xã Chi Khê; chỉ đạo Ban Công an xã Môn Sơn phối hợp với Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ xã tổ chức phát động phong trào toàn dân tố giác tội phạm và diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân tại bản Cửa Rào, Co Phạt với 140 lượt người tham dự. Qua đó, quần chúng nhân dân cung cấp 90 nguồn tin có nội dung phản ánh về các đối tượng có các hành vi vi phạm pháp luật, giúp lực lượng Công an phát hiện, làm rõ nhiều vụ việc. Bên cạnh đó, Công an huyện đã hướng dẫn lực lượng Công an các xã, thị trấn phối hợp UBND xã, thị trấn tuần tra kiểm soát, phát hiện xử lý 10 trường hợp có hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng.
 
Với nỗ lực của lực lượng Công an huyện Con Cuông trong thời gian qua, đơn vị đã góp phần hạn chế tội phạm xảy ra, đồng thời nhanh chóng điều tra, làm rõ các vụ việc, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn, được cấp uỷ, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.
.

Hải Việt

.