Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201503/ky-niem-80-nam-ngay-truyen-thong-dan-quan-tu-ve-2831935-2832015-tiep-noi-nhung-chien-cong-596878/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201503/ky-niem-80-nam-ngay-truyen-thong-dan-quan-tu-ve-2831935-2832015-tiep-noi-nhung-chien-cong-596878/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Tiếp nối những chiến công - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 28/03/2015, 08:11 [GMT+7]
Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống dân quân tự vệ (28/3/1935 - 28/3/2015)

Tiếp nối những chiến công

(Congannghean.vn)-80 năm qua, lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) tỉnh nhà đã vượt qua muôn vàn khó khăn, lập nhiều thành tích, đóng góp to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xứng đáng với lời khen ngợi của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “DQTV và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc”…
 
Từ đội Tự vệ đỏ năm xưa (tiền thân của lực lượng DQTV ngày nay), được Đảng dìu dắt, lãnh đạo và nhân dân nuôi dưỡng, đùm bọc chở che, lực lượng DQTV đã không ngừng lớn mạnh, phát triển thành lực lượng hùng hậu trên khắp cả nước, tạo thành nền tảng vững chắc cho thế trận chiến tranh nhân dân. Lực lượng DQTV tỉnh Nghệ An ra đời từ rất sớm, là kết quả tất yếu của cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh và các cuộc đấu tranh chống sưu cao, thuế nặng của nhân dân ta.
Lực lượng Dân quân tự vệ tiếp nối truyền thống vẻ vang, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong tình hình mới
Lực lượng Dân quân tự vệ tiếp nối truyền thống vẻ vang, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong tình hình mới
Từ miền núi cho tới ven biển, ở đâu cũng đều có các tổ du kích làm nòng cốt chiến đấu bảo vệ địa bàn, ngăn chặn không cho kẻ địch cướp của, giết dân. Trên cơ sở đó, xác định rõ tầm quan trọng và tiên đoán được sứ mệnh lịch sử của các tổ chức “tự vệ công nông”, ngày 28/3/1935, tại Ma Cao (Trung Quốc), Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ nhất đã khẳng định: “Đội tự vệ càng mạnh là điều kiện thuận lợi để sau này tổ chức du kích chiến tranh và vũ trang bạo động”. 
 
Trải qua 9 năm kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược, lực lượng DQTV đã luôn kề vai sát cánh, chung một chiến hào với quân chủ lực, vừa đánh giặc, vừa lao động sản xuất, vận chuyển, tiếp tế hậu cần phục vụ cho tiền tuyến. DQTV đã phối hợp với bộ đội địa phương tiêu diệt 46,4% tổng số lực lượng địch bị tiêu diệt, làm tan rã trên 20 vạn tên, chiếm tỉ lệ 35% và kiềm chế, phân tán trên 90% tổng số lực lượng địch trên toàn chiến trường. Trong kháng chiến chống Mỹ, Nghệ An vừa là tiền tuyến, vừa là hậu phương của cả nước.
 
Trong mưa bom bão đạn, vượt qua những khó khăn, các anh, các chị đã san lấp hàng trăm hố bom, khắc phục cầu đường, mở thêm nhiều tuyến đường mới, sửa chữa đường bị đánh phá, rà phá hàng chục nghìn quả bom, mìn các loại; hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo giao thông thông suốt trên địa bàn, chi viện kịp thời cho các chiến trường. Phong trào vừa chiến đấu vừa sản xuất cũng phát triển mạnh mẽ ở hầu khắp các địa phương trong tỉnh.
 
Cũng từ đó, đã xuất hiện hàng loạt tấm gương anh dũng, kiên trung. Đó là chị Hoàng Thị Liên, người phụ trách cửa hàng ăn uống suốt 8 năm bám trọng điểm, lo từng bát cơm, tấm bánh cho biết bao chiến sỹ, công nhân từng chiến đấu tại “ngã ba lửa”, cửa ngõ tiến vào mặt trận phía Nam. Hay chị Nguyễn Thị Dần, cô dân quân làng Đỏ anh hùng, Bí thư Chi đoàn trực chiến, người đã trực tiếp bắn rơi máy bay Mỹ…
 
Bước sang giai đoạn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, DQTV Nghệ An luôn là lực lượng hùng hậu của thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân. Trong xây dựng cơ sở, cụm an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu, DQTV là lực lượng nòng cốt. Những năm qua, Nghệ An đã huy động hàng nghìn lượt DQTV, hàng trăm phương tiện tham gia xung kích trên các mặt trận phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ, cháy rừng; phối hợp tham gia phòng chống thiên tai, dịch bệnh, tệ nạn xã hội; giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác. 
 
Đặc biệt, từ khi Pháp lệnh DQTV ra đời năm 1996, Luật DQTV (2011), công tác tổ chức, xây dựng lực lượng, huấn luyện và hoạt động của lực lượng DQTV ngày càng đạt chất lượng và hiệu quả cao hơn. Hàng năm, có hàng vạn công dân đến độ tuổi DQTV được đăng ký, quản lý; công tác tuyển chọn vào lực lượng DQTV nòng cốt được tổ chức chặt chẽ theo tinh thần “dân cử, dân bàn, dân chăm sóc”. Lực lượng DQTV được tổ chức xây dựng, huấn luyện phù hợp với đặc thù lao động sản xuất và yêu cầu chiến đấu, như dân quân trên biển, rồi có lực lượng tại chỗ, lực lượng cơ động...
 
Đến nay, 965 đơn vị có tổ chức lực lượng DQTV, đủ các quân binh chủng, đạt 1,4% dân số, 27,8% đảng viên. Đội ngũ cán bộ quân sự xã, phường, thị trấn, Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan, tổ chức đều được đào tạo cơ bản. Từ đó, xuất hiện các tấm gương tiêu biểu như: Đồng chí Trần Ngọc Sơn, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu; anh Nguyễn Thành Long, Trung đội trưởng tự vệ (nguyên Thủ kho Công ty Xăng dầu Nghệ Tĩnh)...
 
Được cấp uỷ, chính quyền quan tâm, cơ quan quân sự chỉ đạo quản lý, huấn luyện chặt chẽ, lực lượng DQTV tỉnh nhà đã không ngừng phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng. Mỗi cán bộ, chiến sỹ DQTV thế hệ hôm nay luôn tự hào về truyền thống vẻ vang, biết ơn các thế hệ cha anh đi trước, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể đã được xác định trong kế hoạch của mỗi ngành, mỗi cấp. Từ đó, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương ngày càng phát triển, vững mạnh toàn diện.
.

Mai Hậu

.