Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201503/tuoi-tre-cong-an-anh-son-xung-kich-trong-phong-trao-vi-dan-phuc-vu-596333/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201503/tuoi-tre-cong-an-anh-son-xung-kich-trong-phong-trao-vi-dan-phuc-vu-596333/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Xung kích trong phong trào 'Vì dân phục vụ' - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 26/03/2015, 08:44 [GMT+7]
Tuổi trẻ Công an Anh Sơn

Xung kích trong phong trào 'Vì dân phục vụ'

(Congannghean.vn)-Đồng chí Thiếu úy Phạm Văn An, Bí thư Chi đoàn Công an huyện Anh Sơn cho biết: Hưởng ứng cuộc vận động “Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” gắn với phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, thời gian qua, tuổi trẻ Công an huyện đã khắc phục khó khăn, tổ chức nhiều hoạt động, phong trào thiết thực hướng về cơ sở, lập nhiều thành tích trên các lĩnh vực công tác, tạo dấu ấn đậm nét trong cộng đồng xã hội.
Chi đoàn Công an huyện Anh Sơn trao quà cho người dân xã Hoa Sơn dịp Tết Ất Mùi 2015
Chi đoàn Công an huyện Anh Sơn trao quà cho người dân xã Hoa Sơn dịp Tết Ất Mùi 2015
Xác định công tác Đoàn phải luôn bám sát và phục vụ công tác chuyên môn, Ban Chấp hành Chi đoàn đã chủ động chỉ đạo đoàn viên thanh niên (ĐVTN) xây dựng chương trình, kế hoạch công tác gắn với các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm của Công an huyện, tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của các tổ, đội công tác. ĐVTN trong Chi đoàn luôn xung kích trong công tác giữ gìn ANTT, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân, bảo vệ tính nghiêm minh của pháp luật. Đã chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu, giải quyết kịp thời nhiều vấn đề nổi lên về an ninh quốc gia.
 
Đặc biệt, lực lượng ĐVTN đã nêu cao vai trò xung kích, tình nguyện đăng ký đảm nhiệm những "khâu yếu, việc khó", công tác trọng tâm mũi nhọn của đơn vị; đã có hàng trăm lượt cán bộ chiến sỹ trẻ xung phong đi cơ sở, công tác cùng Ban Công an xã với nhiều khó khăn thiếu thốn, đảm bảo giữ vững ANTT tại các địa bàn. Tiêu biểu là Đoàn Thanh niên Đội Cảnh sát QLHC về TTXH với công tác cải cách hành chính, xuống cơ sở cấp CMND cho người già, tàn tật; Đội CSGT tăng cường công tác tuần tra vũ trang ban đêm, tuần tra kiểm soát giao thông; Đội Công an phụ trách xã bám địa bàn, kịp thời nắm tình hình, giải quyết vụ việc; Đội Cảnh sát Điều tra kịp thời phát hiện, điều tra, làm rõ nhiều vụ án phức tạp, ngăn ngừa tội phạm...
 
Bên cạnh những hoạt động của thanh niên gắn với nhiệm vụ của ngành, tuổi trẻ Công an huyện còn tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, chung sức vì cộng đồng như: Hưởng ứng phát động Tháng Thanh niên vào “Ngày chủ nhật xanh”; phối hợp với nhân dân thôn 8, xã Hùng Sơn (có 80% đồng bào theo đạo Thiên chúa) đổ bê tông 100 m đường giao thông trong phong trào nông thôn mới; quyên góp 130 bộ quần áo từ ĐVTN và tổ chức tặng cho 30 hộ đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tại bản Già Hóp, xã Tường Sơn; trao quà cho các cá nhân có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật ở các xã Thạch Sơn, Hoa Sơn, Vĩnh Sơn và Lạng Sơn. Tham gia các phong trào đóng góp các quỹ ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam, ủng hộ người nghèo, quỹ “Biên giới hải đảo”, quỹ “Thanh niên lập nghiệp", cùng nhiều hoạt động văn hóa thể thao... 
 
Với các hoạt động nổi bật, những năm qua, ĐVTN Công an huyện đã giành được nhiều thành tích cao trong các phong trào thi đua, được các cấp, các ngành ghi nhận; nhiều đoàn viên được Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen; Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen và nhiều đồng chí đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”. Năm 2014, Chi đoàn Công an huyện Anh Sơn vinh dự được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Bằng khen vì có nhiều thành tích trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.
.

Xuân Thống

.