Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201503/cong-an-huyen-do-luong-dau-tranh-quyet-liet-voi-nan-co-bac-dip-dau-nam-593932/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201503/cong-an-huyen-do-luong-dau-tranh-quyet-liet-voi-nan-co-bac-dip-dau-nam-593932/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Đấu tranh quyết liệt với nạn cờ bạc dịp đầu năm - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 17/03/2015, 08:29 [GMT+7]
Công an huyện Đô Lương

Đấu tranh quyết liệt với nạn cờ bạc dịp đầu năm

(Congannghean.vn)-Thực hiện kế hoạch tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2015, Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) đã tổ chức đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm cờ bạc. Qua đấu tranh, Công an huyện đã điều tra, phát hiện và bắt giữ 8 vụ, 40 đối tượng đánh bạc, thu giữ gần 35 triệu đồng và một số tang vật liên quan.
 
Dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán hàng năm là thời điểm nạn cờ bạc diễn biến hết sức phức tạp, các ổ nhóm hoạt động tinh vi, có quy mô lớn. Không chỉ tổ chức đánh bạc tại nhà, các đối tượng còn rủ nhau đến quán bi-a, gara ôtô hay bến xe để thực hiện hành vi đánh bạc. Đồng chí Thượng tá Trịnh Thanh Long, Phó trưởng Công an huyện Đô Lương cho biết: Để đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả loại tội phạm này, trong thời gian qua và đặc biệt là dịp cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, Công an huyện phối hợp với Ban Công an các xã trên địa bàn rà soát, chủ động nắm chắc tình hình, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đến tận nhân dân về hậu quả, tác hại của nạn cờ bạc.
 
Chỉ trong một thời gian ngắn, Công an huyện đã điều tra, phát hiện và bắt giữ 8 vụ, 40 đối tượng đánh bạc, thu giữ gần 35 triệu đồng và nhiều tang vật có liên quan. Điển hình, vào khoảng 14h45 ngày 19/1/2015, Công an huyện bắt quả tang tại nhà Nguyễn Cảnh Phúc ở xóm Yên Hương, xã Yên Sơn có 4 đối tượng đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức đánh tá lả. Các đối tượng gồm: Nguyễn Văn Đồng (SN 1970) trú tại khối 5, thị trấn Đô Lương; Tăng Văn Tuân (SN 1976), Hoàng Sỹ Đức (SN 1982), Hoàng Sỹ Minh (SN 1971), đều trú tại xã Yên Sơn, huyện Đô Lương. Tang vật thu giữ gồm 7.440.000 đồng, 1 bộ bài túlơkhơ và một số tang vật khác.
 
Các đối tượng đánh bạc bị bắt giữ
Các đối tượng đánh bạc bị bắt giữ
 
Trong tháng 2/2015, Công an huyện liên tiếp bắt nhiều vụ đánh bạc. Cụ thể, vào lúc 14h40 ngày 12/2, tại phòng 203 Bến xe khách Đô Lương, có 4 đối tượng gồm: Vương Đình Dũng (SN 1961) trú tại xóm Hạ Long, xã Vân Diên, huyện Nam Đàn; Nguyễn Quốc Long (SN 1983) trú tại xóm 4, xã Văn Sơn, huyện Đô Lương; Trần Anh Quân (SN 1982) trú tại xóm Bắc An, xã Nhân Thành, huyện Yên Thành và Nguyễn Anh Phúc (SN 1990) trú tại khối 5, phường Lê Lợi, TP Vinh đang tổ chức đánh bạc. Nhận được tin báo của người dân, Công an huyện Đô Lương đã cử trinh sát nắm địa bàn, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã bắt quả tang các đối tượng đang sát phạt nhau. Tang vật thu giữ gồm 1 bộ bài túlơkhơ, 7.650.000 đồng cùng một số tang vật khác.
 
Tiếp đó, vào ngày 20/2, Công an huyện bắt quả tang tại nhà Bùi Đăng Sáu (SN 1966) ở xóm 1, xã Văn Sơn, huyện Đô Lương có 10 đối tượng (3 đối tượng đã bỏ chạy) chia làm 2 chiếu bạc đang đánh bạc. Tại chiếu bạc thứ nhất ở nhà bếp, có các đối tượng gồm: Bùi Đăng Phú (SN 1992), Nguyễn Danh Sơn (SN 1972), đều trú tại xã Văn Sơn, huyện Đô Lương; Nguyễn Văn Bằng (SN 1980) trú tại xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn đánh bài dưới hình thức chương ăn tiền, thu tại chiếu bạc 2.200.000 đồng. Tại chiếu bạc thứ hai ở phòng khách, có các đối tượng gồm: Bùi Đăng Thảo (SN 1977), Lê Đình Sơn (SN 1976), Bùi Đăng Nam (SN 1991), đều trú tại xã Văn Sơn, huyện Đô Lương và Bùi Đăng Lý (SN 1961) trú tại tổ 3, phường Lộc Tiến, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng  đánh bài dưới hình thức phỏm, thu trên chiếu bạc 6.050.000 đồng và một số tang vật khác...
 
Nhờ tăng cường đấu tranh, kiên quyết xử lý nghiêm tội phạm và tệ nạn đánh bạc, thời gian qua, Công an huyện Đô Lương đã góp phần làm giảm tệ nạn và tội phạm đánh bạc, tạo niềm tin vững chắc trong quần chúng nhân dân.
.

Phan Tuyết

.