Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201503/thue-xe-tu-lai-mang-di-cam-lay-tien-choi-lo-de-590065/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201503/thue-xe-tu-lai-mang-di-cam-lay-tien-choi-lo-de-590065/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Thuê xe tự lái mang đi 'cắm' lấy tiền chơi lô đề - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 01/03/2015, 15:54 [GMT+7]

Thuê xe tự lái mang đi 'cắm' lấy tiền chơi lô đề

(Congannghean.vn)-Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thành vừa bắt giữ đối tượng Đinh Xuân Trọng (SN 1993) trú tại xóm Tiền Phong, xã Nam Hưng, huyện Nam Đàn về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 
 

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Đinh Xuân Trọng trú tại xã Nam Hưng, huyện Nam Đàn, có bố đang làm việc ở nước ngoài, mẹ buôn bán ở quê nhà, gia đình thuộc dạng có điều kiện về kinh tế. Được nuông chiều từ nhỏ, Trọng không học hành mà sớm lao vào con đường cờ bạc, chơi bời với các đối tượng xấu, mặc dù tuổi còn trẻ nhưng hắn đã là “tay” lô, đề, bài bạc “siêu hạng”, tiêu tiền như nước. Có những ngày, hắn ghi đề lên tới 2.500 điểm (mỗi điểm 23.000 đồng), có giá trị hàng chục triệu đồng.

 

 Đối tượng Đinh Xuân Trọng
Đối tượng Đinh Xuân Trọng
Cuối năm 2013, Trọng được bố mẹ sắm cho chiếc xe ôtô nhãn hiệu Honda Civic BKS 37A-119.67 để vừa làm phương tiện đi lại, vừa làm “cần câu cơm” thông qua vận tải dịch vụ. Tuy nhiên, từ khi có xe ôtô, Trọng không tu chí làm ăn như mong muốn của gia đình mà lại lao vào bài bạc, lô đề và những trận chơi bời thâu đêm, suốt sáng với bạn bè.
 
Và dĩ nhiên, cờ bạc đã không làm Trọng giàu có, sung túc hơn, ngược lại, ngày càng đẩy hắn vào con đường nợ nần chồng chất. Sau nhiều lần “cắm xe”, “nhổ xe”, đến cuối tháng 12/2014, hắn phải bán chiếc xe Honda Civic với giá 416 triệu đồng. Với số tiền trên, một phần hắn trả nợ, phần còn lại hắn tiếp tục nướng vào lô, đề mong tìm kiếm vận may, vậy nhưng, không có vận may nào đến với hắn. Ngược lại, số tiền hàng trăm triệu đồng trong chốc lát đã “không cánh mà bay”.
 
Hết tiền, nợ ngày càng nhiều, “con nợ” đòi tiền đã khiến Trọng lao vào con đường phạm tội dưới hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo lời khai ban đầu của đối tượng, ngày 20/1/2015, Trọng thuê một chiếc xe ôtô nhãn hiệu Inova 7 chỗ BKS 37A-039.80 của anh Bùi Văn Sáng trú tại huyện Nam Đàn, rồi đưa cho đối tượng Trần Nguyên Thuận (có họ hàng với Trọng - P.V) lái xe xuống TP Vinh để “cầm” cho anh Tuấn ở phường Hưng Đông, TP Vinh với giá 250 triệu đồng. Sau khi có tiền nhờ cắm xe, Thuận đưa lại cho Trọng 100 triệu đồng, số còn lại hắn giữ để tiêu xài cá nhân. Đến ngày 22/1/2015, là thời điểm Trọng phải giao lại xe ôtô Inova cho anh Bùi Văn Sáng (chủ xe - P.V), Trọng đã gọi điện thoại cho Thuận mang tiền đến để “nhổ xe” khỏi tiệm cầm đồ.
 
Thế nhưng, số tiền “cắm” xe trước đó cả hai đã tiêu xài hết, nên không còn tiền để chuộc xe. Lúc này, Thuận và Trọng bàn nhau thuê một chiếc xe ôtô khác mang nhãn hiệu Honda Civic rồi làm BKS giả 37A-119.67, giống hệt BKS chiếc xe ôtô trước đây của Trọng. Tiếp đó, hắn mang chiếc xe này đến gặp chị Thu trú tại xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, nói rằng, đây là xe “chính chủ” của hắn và “cắm” lấy 300 triệu đồng. Do có ý đồ chiếm đoạt tài sản của chị Thu từ trước nên khi nhận xong tiền, Trọng ra về nhưng không giao lại chìa khóa xe cho chị Thu.
 
Hắn ra khỏi nhà được một lúc thì chị Thu gọi điện bảo hắn mang chìa khóa trở lại để chị đưa xe vào nhà. Khoảng 40 phút sau, Trọng quay lại nhà chị Thu, lúc này, chị đang làm việc ở sau nhà nên Trọng mở cửa, lấy xe và phóng về Nam Đàn, tháo biển số giả, lắp biển thật và trả xe lại cho chủ nhà. Với số tiền chiếm đoạt từ chị Thu, Trọng và Thuận chia đôi, mỗi người giữ 150 triệu đồng. Lúc này, Trọng bảo Thuận đưa tiền đi chuộc lại xe Inova để trả lại cho anh Sáng nhưng Thuận không đi chuộc xe mà cầm tiền bỏ trốn.
 
Sau khi nhận được tin báo của chị Thu về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, lãnh đạo Công an huyện Yên Thành đã chỉ đạo Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự, kinh tế, ma túy, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng vào cuộc điều tra, bắt giữ đối tượng, không để hắn tiếp tục phạm tội.
 
Trao đổi với P.V, đồng chí Đại úy Nguyễn Hồng Tiến, Đội trưởng Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự, kinh tế, ma túy Công an huyện Yên Thành cho biết: Sau khi tiếp nhận thông tin, chúng tôi sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, rà soát kỹ lưỡng mọi thông tin về đối tượng. Tuy nhiên, Trọng là một tay nghiện cờ bạc, hắn thường xuyên thay đổi địa điểm, chỗ ở nên đã gây rất nhiều khó khăn trong quá trình truy bắt. Qua một thời gian theo dõi, đến ngày 6/2/2015, các trinh sát phát hiện Trọng đang đánh bi-a tại một quán nhỏ ở xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn, tổ công tác đã bất ngờ ập tới, bắt giữ đối tượng.
 
Hiện, đối tượng Trần Nguyên Thuận đang lẩn trốn, gây khó khăn cho công tác điều tra, do vậy, cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thành yêu cầu gia đình, thân nhân của Thuận hợp tác với cơ quan Công an, vận động đối tượng ra đầu thú sớm để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
 
Vụ việc đang được Công an huyện tiếp tục điều tra, mở rộng, hoàn thiện hồ sơ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo quy định của pháp luật.
.

Trần Đức Thắng

.