Thứ Tư, 27/05/2020, 15:17 [GMT+7]

Tài xế hất CSGT lên nắp capo có nồng độ cồn trong hơi thở

(Congannghean.vn)-Theo công an huyện Hương Sơn cho biết, vào lúc 21h ngày 26/5, tổ CSGT Công an Hương Sơn (Hà Tĩnh) ra hiệu lệnh dừng kiểm tra xe ô tô con 4 chỗ mang BKS 38A-158.91 do tài xế Trần Trọng Phi (SN 1987, trú ở xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển.   

Tuy nhiên, tài xế không chấp hành yêu cầu kiểm tra theo quy định mà cố thủ trên xe. Khi tổ tuần tra đang tuyên truyền thì lái xe bất ngờ tăng ga, tông thẳng và hất thượng úy Nguyễn Hà Sơn lên nắp capô. Tài xế sau đó cho xe chạy tốc độ cao theo hướng Nam - Bắc đường Hồ Chí Minh (theo hướng từ Hương Sơn đi Nghệ An).   

Thượng úy
Thượng úy Nguyễn Hà Sơn phải bám trên nắp capo trong quãng đường khoảng 3km

Chạy được khoảng 3km, khi xe đến địa bàn xã Sơn Tiến (Hương Sơn) thì bị lực lượng chức năng và người dân đuổi kịp, dừng xe lại. Rất may, thượng úy Sơn bám được trên cần gạt mưa nên không rơi xuống đường.     

Ngày 27/5, tin từ  Công an huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Qua kiểm tra, tài xế xe ô tô con hất cán bộ CSGT lên nắp capo rồi bỏ chạy hơn 3km có nồng độ cồn trong hơi thở. Công an huyện Hương Sơn đang bị tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra.  

Đối tượng
Đối tượng Trần Trọng Phi 

“Quá trình kiểm tra đó cho thấy Trần Trọng Phi có lỗi nồng độ cồn 0,2mg/l khí thở”-một cán bộ công an huyện Hương Sơn thông tin.         

Còn thượng úy Nguyễn Hà Sơn, CSGT Công an huyện Hương Sơn sau khi bị hất lên nắp capo, rất may bám được trên thanh gạt mưa nên chỉ bị xây xước nhẹ.

Phi bị bắt ngay sau đó
Trần Trọng Phi bị bắt giữ sau khi bỏ chạy
Phương tiện đối tượng Phi điều khiển
Phương tiện đối tượng Phi điều khiển

 

.

Thu Hường