Thứ Tư, 27/05/2020, 08:30 [GMT+7]

Khám phá thành công nhiều chuyên án lớn về ma túy

(Congannghean.vn)-Trong 3 tháng (từ 15/2 - 15/5/2020), Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy Công an tỉnh đã xác lập, triệt phá thành công nhiều chuyên án lớn. Đó là nỗ lực rất lớn của tập thể đơn vị trong cuộc đấu tranh với tội phạm ma túy. Từ đó, góp phần quan trọng vào việc kìm giảm tội phạm và tệ nạn ma túy, gìn giữ ANTT, đảm bảo bình yên cho nhân dân. 

Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy xác định trọng lượng tang vật ma túy trong một vụ việc
Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy xác định trọng lượng tang vật ma túy trong một vụ việc
Đồng chí Nguyễn Hữu Cường, Trưởng phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy cho biết: Chỉ tính riêng trong 3 tháng (từ 15/2 - 15/5/2020), đơn vị đã phát hiện, đấu tranh 10 vụ việc về ma túy, trong đó, khám phá thành công 6 chuyên án lớn, bắt giữ 8 đối tượng, triệt xóa 3 điểm lợi dụng cơ sở kinh doanh có điều kiện như nhà nghỉ, khách sạn... để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; xử phạt hành chính 25 đối tượng. Thu giữ 2.174,12 gam hêrôin, 8 kg ma túy đá, 150 viên ma túy tổng hợp (thuốc lắc), 4 kg ketamin cùng nhiều tang vật liên quan. Ngoài ra, đơn vị còn bắt, vận động đầu thú 5 đối tượng truy nã, trong đó có 1 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội mua bán trái phép chất ma túy nhưng vẫn tiếp tục hoạt động phạm tội. 
 
Trong số đó phải kể đến một số chuyên án gây tiếng vang mà đơn vị đã đạt được trong thời gian qua. Điển hình như, vào cuối tháng 2, đầu tháng 3/2020, sau quá trình kiên trì đấu tranh, Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy vừa chủ trì, phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ và Công an huyện Đô Lương triệt xóa đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Nghệ An vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ. Qua đó, bắt giữ nhóm đối tượng Trần Khắc Bảy (SN 1983) trú tại xã Công Thành, huyện Yên Thành; Nguyễn Cảnh Vinh (SN 1973) trú tại xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương và Phan Văn Phiên (SN 1981) trú tại thôn 4, xã Nâm N’Jang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông.
 
Tịch thu tang vật gồm 3 kg ma túy đá, 4 bánh hêrôin, 5 khẩu súng cùng nhiều tang vật liên quan. Đến ngày 22/4/2020, tại khu vực cầu Bến Thủy 1, TP Vinh, đơn vị phối hợp với Công an huyện Thanh Chương tổ chức lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Hào (SN 1977) trú tại số 349, khu phố 4, phường Tân Thới Hiệp, quận 12, TP Hồ Chí Minh về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Thu giữ 5 kg ma túy đá, 1 điện thoại di động và 1 ôtô. Tiếp tục đấu tranh mở rộng, Phòng tiến hành bắt giữ đối tượng chủ mưu cầm đầu là Nguyễn Văn Duận (SN 1980) trú tại xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Đây cũng chính là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm mà đơn vị đã phát lệnh truy nã số 01 ngày 5/2/2020 về tội mua bán trái phép chất ma túy trong một vụ án trước đó.
 
Qua các vụ án trên cho thấy, tình hình tội phạm hoạt động phạm tội ma túy trên địa bàn tỉnh diễn biến hết sức phức tạp, trong đó nổi lên một số đối tượng trong tỉnh cấu kết với các đối tượng người dân tộc thiểu số hoặc người ngoại tỉnh thiết lập đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy về địa bàn hoặc các tỉnh lân cận, thậm chí là sang nước khác để tiêu thụ. Loại tội phạm này hoạt động ngày càng tinh vi, manh động, sẵn sàng dùng vũ khí “nóng” chống trả quyết liệt lực lượng chức năng. Đơn cử như trong quá trình bắt giữ đối tượng Phan Văn Phiên, ông trùm ma túy khét tiếng nằm trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Nghệ An vào tỉnh Đắk Nông tiêu thụ vào sáng 8/3/2020.
 
Trong quá trình vây bắt đối tượng, Phiên rất manh động, liều lĩnh ôm vũ khí “nóng” cố thủ trong nhà và thả 1 đàn chó dữ ra hòng tấn công lực lượng chức năng. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân trong khu vực, tổ công tác Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy đã phối hợp với Công an tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk triển khai lực lượng tiến hành chốt chặn, phong tỏa xung quanh nhà ở của đối tượng, đồng thời dùng loa kêu gọi đối tượng ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật. Sau gần 2 tiếng đồng hồ, bằng các biện pháp nghiệp vụ kiên trì thuyết phục, cuối cùng, lực lượng Công an đã buộc đối tượng phải hạ vũ khí ra đầu hàng. 
 
Bên cạnh đó, hoạt động mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tổng hợp, ma túy dạng đá ở địa bàn thành phố, thị xã, thị trấn tiếp tục tiềm ẩn phức tạp. Nổi bật, qua công tác theo dõi, nắm bắt tình hình, rạng sáng 17/3/2020, Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy Công an tỉnh phát hiện, bắt quả tang 1 nhóm 5 đối tượng nam nữ đang “mở tiệc” ma túy tại một khách sạn lớn nằm trên địa bàn phường Hưng Bình, TP Vinh. Tiến hành test nhanh, phát hiện 5 đối tượng đều dương tính với ma túy. 
 
Thực tế cho thấy, có không ít đối tượng phải nhận mức án cao nhất cho hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, song vì lợi nhuận “khủng” nên nhiều kẻ vẫn bất chấp, sẵn sàng liều mình tìm cách vận chuyển, mua bán loại hàng cấm này. Hậu quả dẫn đến nhiều gia đình tan nát, kéo theo nhiều loại tội phạm hình sự nguy hiểm khác như trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích...., ảnh hưởng lớn đến tình hình ANTT trên địa bàn. 
 
Cuộc chiến đấu với tội phạm ma túy đầy nguy hiểm, cam go quyết liệt, đòi hỏi sự kiên trì bền bỉ và ý chí tấn công tội phạm đến cùng của mỗi CBCS. Phát huy những thành tích đã đạt được, thời gian tới, Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy Công an tỉnh sẽ tiếp tục lập nhiều thành tích xuất sắc, giúp ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy ra khỏi đời sống xã hội, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn.
.
Hằng Nga
.