Thứ Sáu, 22/05/2020, 16:13 [GMT+7]

Nghệ An: 12 năm tù cho bà nội nhẫn tâm giết cháu

Sáng 22/5, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với Phạm Thị Hường (SN 1953), trú xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An về hành vi giết người. Đây là vụ án từng gây rúng động dư luận khi nạn nhân chính là cháu nội của bà Hường mới 11 tuổi.

Theo cáo trạng, do có mâu thuẫn với chon trai là anh Nguyễn Duy Chung nên khoảng 17 giờ ngày 03/11/2019, bà Phạm Thị Hường đã rủ cháu T. (con anh Chung) đi vào đập Bàu Ganh, thuộc xóm Thọ Trà, xã Hậu Thành, huyện Yên Thành. Tại đây, Phạm Thị Hường đã dùng tay xô, đẩy cháu T xuống dưới nước. Hậu quả khiến cháu T chết đuối. Tại thời điểm chết, cháu T mới 11 tuổi 08 tháng 10 ngày.

Tại phiên tòa, bị cáo Hường vòng vo chối tội khiến nhiều người căm phẫn. Hội đồng xét xử và viện kiểm sát đã đưa ra nhiều bằng chứng, lời khai cũng như biên bản, hình ảnh lúc bà thực nghiệm lại hiện trường vụ án. Lúc này, bị cáo mới cúi đầu nhận tội. Với hành vi trên, hội đồng xét xử tuyên phạt Phạm Thị Hường 12 năm tù về tội giết người.

Bị can
Trước tòa, bị can Phạm Thị Hường vẫn quanh co chối tội

 

.

Hồ Hưng