Thứ Năm, 21/05/2020, 15:12 [GMT+7]

Cách chức chủ tịch xã đánh bạc trong mùa dịch Covid- 19

(Congannghean.vn)-Ông Phạm Đại Dũng - Chủ tịch UBND xã Hương Lâm (huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) bị cách hết chức vụ về Đảng và chính quyền vì tụ tập đánh bạc giữa mùa dịch COVID-19.

Sáng ngày 21-5, thông tin từ UBND huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa có quyết định xử lý kỷ luật đối với ông Phạm Đại Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hương Lâm, huyện Hương Khê.

Theo đó, ngày 20-5-2020, UBND huyện Hương Khê đã có Quyết định số 2109/QĐ-UBND thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Chủ tịch UBND xã Hương Lâm, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Phạm Đại Dũng do bị kỷ luật về Đảng bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hương Lâm, nhiệm kỳ 2015 - 2020 tại Quyết định số 994-QĐ/HU ngày 20-5-2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Trước đó, vào ngày 20/4 trên mạng internet xuất hiện video ông Phạm Đại Dũng đang ngồi bên chiếu bạc với nhiều đối tượng khác. Những đối tượng đánh bạc, sát phạt nhau bằng hình thức “giật liêng”. Trên chiếu bạc xuất hiện những tờ tiền có mệnh giá 50.000đ và 100.000đ. Thời điểm bị ghi đoạn video trên là khoảng giữa tháng 4, đang trong thời gian thực hiện chỉ thị 16 của thủ tướng, cao điểm chống dịch covid 19.

Quyết định thi hành kỷ luật của UBND huyện Hương Khê đối với ông Phạm Đại Dũng
Quyết định thi hành kỷ luật của UBND huyện Hương Khê đối với ông Phạm Đại Dũng

Tối cùng ngày, UBND huyện Hương Khê đã có quyết định số 1836/QĐ-UBND tạm đình chỉ công tác đối với ông Phạm Đại Dũng (thời hạn 10 ngày, kể từ ngày 21-4 đến hết ngày 30-4) nhằm để điều tra, làm rõ vụ việc trên. Tiếp đó, ngày 8-5, UBND huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh có quyết định số 2052/QĐ-UBND về việc gia hạn thời gian tạm đình chỉ công tác đối với ông Phạm Đại Dũng, Chủ tịch UBND xã Hương Lâm (thời gian 10 ngày, kể từ ngày 11-5 đến hết ngày 20-5-2020) nhằm để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc trên.

Sau khi tiến hành xác minh nguồn tin phản ánh ông Phạm Đại Dũng có hành vi đánh bạc dưới hình thức đánh bài ăn tiền cùng một số đối tượng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Khê đã vào cuộc điều tra xác minh, ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với vụ việc này, với lý do: Hành vi đánh bạc của ông Phạm Đại Dũng, Chủ tịch UBND xã Hương Lâm và các đối tượng tham gia vào khoảng 18 giờ ngày 12-4-2020 tại địa bàn xã Hương Lâm không cấu thành tội phạm quy định tại Khoản 2, Điều 157, Bộ luật tố tụng hình sự. Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Khê đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Phạm Đại Dũng và các đối tượng có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Được biết, ông Phạm Đại Dũng cùng 1 người khác bị xử phạt vi phạm hành chính 2 triệu đồng/người. 7 người còn lại bị xử phạt vi phạm hành chính 1,5 triệu đồng/người.

.

Thu Hường