Thứ Năm, 21/05/2020, 08:41 [GMT+7]

Công an xã phát hiện, bắt giữ 3 vụ ma tuý

(Congannghean.vn)-Thực hiện kế hoạch của Công an huyện Con Cuông về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội nhằm thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp đối với Công an xã, thị trấn trên địa bàn huyện năm 2020, Ban Công an xã Bồng Khê đã xây dựng kế hoạch và phát động đợt thi đua, bước đầu đã có những kết quả đáng ghi nhận; đặc biệt là trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma tuý trên địa bàn. 

2 trong số các đối tượng phạm pháp bị Công an xã Bồng Khê bắt giữ
2 trong số các đối tượng phạm pháp bị Công an xã Bồng Khê bắt giữ
Kết quả, chỉ trong tháng 4 vừa qua, Công an xã đã rà soát, lập kế hoạch triệt xoá các điểm ma tuý phức tạp, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn. Điển hình, vào khoảng 21 giờ 40 phút ngày 23/4, Ban Công an xã Bồng Khê đang tuần tra trên địa bàn xã tại khu vực cổng chào thôn Tân Lập, xã Bồng Khê thì phát hiện và bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1988) trú tại thôn Tân Lập đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý. Khám xét tại chỗ, tổ công tác thu giữ 12 viên hồng phiến có tổng trọng lượng 1,15 gam. 
 
Trước đó, vào khoảng 21 giờ 20 phút ngày 10/4/2020, Ban Công an xã trong lúc tuần tra kiểm soát tại thôn Tân Lập thì phát hiện, bắt giữ đối tượng Phạm Hoàng Hưng (SN 1983) trú trên địa bàn tàng trữ trái phép chất ma tuý; thu giữ 7 viên hồng phiến với tổng trọng lượng là 0,7 gam. Cũng trong tháng 4, qua nắm tình hình địa bàn, được biết tại thôn Tân Lập hình thành tụ điểm ma tuý phức tạp, Ban Công an xã đã báo cáo lãnh đạo Công an huyện và đề xuất phương án triệt xoá tụ điểm này. Sau một thời gian theo dõi, nắm tình hình hoạt động của các đối tượng, Công an xã Bồng Khê phát hiện một số đối tượng lạ mặt thường xuất hiện tại nhà của Lê Thị Hồng Ngọc ở thôn Tân Lập với nhiều hành vi nghi vấn liên quan đến tổ chức hoạt động mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma tuý. Kế hoạch triệt xoá tụ điểm đã được họp bàn và chờ thời cơ phá án.
 
Đến khoảng 22 giờ ngày 23/4/2020, Ban Công an xã Bồng Khê phối hợp với Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Con Cuông đã tiến hành triệt phá tụ điểm mua bán trái phép chất ma tuý này. Bắt giữ các đối tượng Lê Bảo Tín (SN 1994) trú tại khối 3, thị trấn Con Cuông về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý; Bùi Văn Tùng  (SN 1973) trú tại khối 3, thị trấn Con Cuông về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma tuý và Lê Thị Hồng Ngọc (SN 1973) - chủ nhà để mở rộng điều tra, làm rõ về hành vi liên quan. Tang vật thu giữ gồm có các loại ma tuý dạng đá, hồng phiến, hêrôin có tổng trọng lượng 20,14 gam. Đây là tụ điểm phức tạp về ma tuý tồn tại trên địa bàn xã Bồng Khê trong một thời gian dài, ảnh hưởng đến ANTT trên địa bàn, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.  
 
Hiện, các vụ việc đã được Ban Công an xã chuyển giao cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Con Cuông để tiếp tục đấu tranh, mở rộng. Với những thành tích xuất sắc này, Ban Công an xã Bồng Khê đã triệt xoá các điểm, tụ điểm phức tạp về ma tuý, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn, được cấp uỷ, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.
.

Thuỳ Anh

.