Thứ Năm, 21/05/2020, 14:55 [GMT+7]

Đối tượng buôn bán ma túy có vũ khí 'nóng' sa lưới

(Congannghean.vn)-Công an huyện Hưng Nguyên cho biết: Đơn vị vừa phá thành công Chuyên án, bắt đối tượng Nguyễn Thọ Hiếu (SN 1981) trú tại chung cư Phú Mỹ Trung, phường Quán Bàu, TP Vinh về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 6.700 viên ma tuý tổng hợp, 120 gam ma túy đá, 1 khẩu súng quân dụng, 3 hộp tiếp đạn, 46 viên đạn, 1 súng côn, 1 súng tự chế, 2 dao mẹo và 2 xe ôtô. 
Lực lượng Công an làm việc với đối tượng                   Nguyễn Thọ Hiếu
Lực lượng Công an làm việc với đối tượng Nguyễn Thọ Hiếu
Thông qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Hưng Nguyên xác định một đối tượng thường xuyên vận chuyển số lượng lớn ma túy đến địa bàn huyện Hưng Nguyên và các địa bàn khác ở Nghệ An và Hà Tĩnh để tiêu thụ. Đó là Nguyễn Thọ Hiếu (SN 1981) trú tại phường Quán Bàu, TP Vinh, đối tượng từng có 3 tiền án về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và tội liên quan đến ma túy. Để sớm chặn đứng mọi hoạt động của đối tượng này, ngày 29/4/2020, một chuyên án đã được Công an huyện Hưng Nguyên nhanh chóng xác lập với việc huy động các điều tra viên, trinh sát viên dày dạn kinh nghiệm của Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự, Kinh tế, Ma túy vào cuộc. 
 
Trong suốt quá trình đấu tranh, Ban chuyên án phải đối diện với rất nhiều khó khăn do phương thức, thủ đoạn hoạt động của đối tượng hết sức tinh vi, xảo quyệt. Để đánh lạc hướng lực lượng Công an, hắn liên tục thay đổi phương tiện di chuyển. Một minh chứng khác cho thấy sự ma mãnh, manh động của đối tượng là hắn thường xuyên mang theo vũ khí “nóng” với nhiều loại dao và súng…, với mục đích chống trả lực lượng chức năng. Thậm chí, y còn thủ sẵn lượng lớn xăng để sẵn sàng tiêu hủy cả phương tiện và ma túy nếu bị phát hiện. 
 
Trước tình hình trên, lãnh đạo Công an huyện Hưng Nguyên đã trực tiếp báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, huy động thêm các phòng, đơn vị liên quan để trao đổi, cung cấp thông tin phục vụ công tác phá án. Sau một thời gian kiên trì bám sát mọi di biến động của đối tượng, đến ngày 17/5, các trinh sát nắm được thông tin đối tượng mang theo lượng lớn ma túy, khởi hành từ một ngôi nhà trên đường Hà Huy Tập, TP Vinh bằng xe ôtô màu đen BKS 30E-023.24. 
Tang vật bị thu giữ
Tang vật bị thu giữ
Xác định thời cơ phá án đã chín muồi, Ban chuyên án quyết định “cất lưới”. Thượng tá Phan Ngọc Thanh, Phó Trưởng Công an huyện Hưng Nguyên trực tiếp có mặt, chỉ đạo Ban chuyên án phối hợp với Phòng PA06, Công an phường Quán Bàu, TP Vinh tập trung bám sát mọi “nhất cử nhất động” của đối tượng. Quá trình di chuyển, hắn liên tục đi qua các khu vực đông dân cư, gây khó khăn trong việc tiếp cận của Ban chuyên án. Khi đến chung cư Phú Mỹ Trung, phường Quán Bàu, TP Vinh, để đánh lạc hướng lực lượng chức năng, hắn nhanh chóng đổi xe rồi tiếp tục điều khiển xe đi qua nhiều địa điểm khác. Lúc này, cùng với lực lượng tiếp tục bám sát, không để đối tượng phát hiện, một tổ công tác khác được phân công tổ chức mật phục tại khu vực thang máy sảnh chung cư Phú Mỹ Trung. Sau một thời gian liên tục di chuyển qua nhiều địa điểm, đối tượng điều khiển xe về chung cư. Khi đến khu vực sảnh, hắn dừng xe và mở cửa. 
 
Xác định đây là thời điểm đảm bảo an toàn cho cả người dân và lực lượng phá án nếu tổ chức vây bắt, vào khoảng 11 giờ ngày 17/5, tổ công tác làm nhiệm vụ mật phục đã bất ngờ tiếp cận, khống chế, bắt giữ đối tượng Nguyễn Thọ Hiếu về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; thu giữ tại chỗ 6.000 viên hồng phiến, 1 khẩu súng quân dụng, có 4 viên đạn trong hộp tiếp đạn và 1 con dao mẹo. Khám xét chỗ ở của Hiếu tại chung cư Phú Mỹ Trung và 2 ôtô hắn thường xuyên sử dụng, lực lượng chức năng thu giữ thêm 120 gam ma túy đá, 600 viên hồng phiến, 100 viên thuốc lắc. Những tang vật này được đối tượng giấu kín trong nhiều đầu máy điện tử và loa thùng nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng Công an. Ngoài ra, Ban chuyên án còn thu giữ 1 súng kíp, 1 súng côn, 2 hộp tiếp đạn, 1 dao mẹo, 2 xe ôtô và nhiều tang vật khác. Được biết, Công an huyện Hưng Nguyên đã tạm giữ hình sự đối tượng và tiếp tục đấu tranh, mở rộng Chuyên án.
Tang vật bị thu giữ
Tang vật bị thu giữ
Việc khám phá thành công Chuyên án, triệt xóa đường dây phạm tội ma túy lớn trên địa bàn huyện Hưng Nguyên và nhiều địa bàn khác ở Nghệ An và Hà Tĩnh là kết quả của sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo Công an tỉnh, sự kiên trì, mưu trí, dũng cảm của lực lượng phá án. Đây cũng là chiến công đặc biệt xuất sắc của Công an huyện Hưng Nguyên thực hiện đợt thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Nhằm kịp thời khích lệ, động viên tinh thần CBCS Công an huyện Hưng Nguyên và các đơn vị liên quan về thành tích đặc biệt xuất sắc trong khám phá thành công Chuyên án ma túy lớn, sáng 19/5,  Công an tỉnh đã tổ chức trao thưởng cho các tập thể, cá nhân tham gia Chuyên án.

 

.

Thùy Dương

.