Thứ Ba, 07/04/2020, 15:06 [GMT+7]

Diễn Châu xử phạt 18 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng

(Congannghean.vn)-Thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid 19, từ đầu tháng 4 đến nay, các tổ kiểm tra của huyện Diễn Châu, Nghệ An đã phát hiện và xử phạt 18 trường hợp không đeo khẩu trang khi ra đường, nơi công cộng, với tổng số tiền phạt là 3.600.000 đồng. Trong đó, nhiều nhất là xã Diễn Thái 7 trường hợp; còn lại ở các xã Diễn Phúc, Diễn Thọ, Diễn Kỷ, Diễn Cát, Diễn Hạnh và xã Minh Châu.

Hiện nay Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid 19 của huyện yêu cầu các xã, các tổ, đội cần quyết liệt hơn nữa trong công tác phòng chống dịch Covid-19, tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm vi phạm: không đeo khẩu trang, tụ tập đông người nơi công cộng; các cửa hàng, cơ sở sản xuất không chấp hành việc đóng cửa ngừng hoạt động theo quy định.

Việc xử phạt là nhằm nhắc nhở, răn đe người dân thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác phòng, chống dịch COVID-19... Những ngày tới Công an huyện Diễn Châu sẽ tiếp tục phối hợp với UBND huyện chỉ đạo các xã triển khai các công tác phòng chống dịch COVID-19 theo hướng quyết liệt, nhất là nhắc nhở, phạt răn đe các trường hợp không chấp hành mang khẩu trang nơi công cộng, tụ tập đông người, cửa hàng, hàng quán mở cửa phục vụ khách hàng tại chỗ…

Tổ công tác công an huyện Diễn Châu lập biên bản xử phạt với hai đối tượng: Ngô Sỹ Dũng và Trần Như Luật, mỗi người 200 nghìn đồng hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng
Tổ công tác công an huyện Diễn Châu lập biên bản xử phạt với hai đối tượng: Ngô Sỹ Dũng và Trần Như Luật, mỗi người 200 nghìn đồng hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng

 

.

Cao Loan