Thứ Hai, 06/04/2020, 15:17 [GMT+7]

Bắt quả tang 2 nhóm đối tượng thuê khách sạn để tụ tập, bay lắc giữa 'đại dịch' Covid-19

(Congannghean.vn)-Bất chấp lệnh cấm vì dịch Covid – 19, 2 nhóm thanh niên nam, nữ vẫn ngang nhiên thuê 2 khách sạn ở trên địa bàn TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình để tụ tập, sử dụng ma túy rồi bay lắc trong khi tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến khó lường. 
2 trong số 4 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại khách sạn White Rose
2 trong số 4 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại khách sạn White Rose
Ngày 6/4, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, lực lượng Công an TP. Đồng Hới bắt quả tang hai nhóm nam nữ thuê khách sạn sử dụng ma túy để bay lắc. 
 
Cụ thể, vào khoảng 2h sáng ngày 4/4, Công an TP. Đồng Hới nhận được tin báo, một nhóm nam, nữ sau khi đến thuê phòng tại khách sạn White Rose (thuộc phường Đồng Phú, TP. Đồng Hới) có nhiều biện nghi vấn của việc tụ tập, sử dụng ma túy để bay lắc. Ngay lập tức, Đội Cảnh sát Ma túy, Công an TP. Đồng Hới phối hợp cùng Công an phường Đồng Phú đã nhanh chóng có mặt tại khách sạn để kiểm tra.
 
Qua kiểm tra, lực lượng công an đã phát hiện và bắt quả tang 4 đối tượng gồm Nguyễn Hoàng Nam (SN 1994), Trần Hoàng Chung (SN 1988), Lưu Quang Kiệt (SN 1998, cùng trú tại thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) và Trần Thúy Ngân (SN1993, trú tại phường Đồng Hải, TP. Đồng Hới) đang có hành vi sử dụng trái phép tại phòng 802 để bay, lắc tại phòng.
Các đối tượng sử dụng ma túy tại khách sạn Anh Linh II bị Công an TP Đồng Hới bắt giữ
Các đối tượng sử dụng ma túy tại khách sạn Anh Linh II bị Công an TP Đồng Hới bắt giữ

Trong sáng cùng ngày (4/4), Đội Cảnh sát Ma túy, Công an TP. Đồng Hới phối hợp với Công an phường Hải Thành tiếp tục phát hiện và bắt quả tang tại phòng 502, khách sạn Anh Linh II, (đường Trương Pháp, TP. Đồng Hới) có 2 đôi nam nữ đang sử dụng trái phép chất ma túy để bay, lắc. 

 
 
Các đối tượng gồm: Nguyễn Hữu Lợi (SN 1992, trú phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới), Nguyễn Quang Vĩnh (SN 1991, trú tại xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa), Huỳnh Thị Mỹ Tiên (SN 1992, tạm trú tại phường Đồng Phú, TP. Đồng Hới) và Nguyễn Thị Thúy Hằng (SN 1996, trú tại xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh). Tại hiện trường, lực lượng công an còn thu giữ được một số công cụ để sử dụng ma túy.
 
Tiến hành text nhanh chất ma túy, tất cả các đối tượng nêu trên đều cho kết quả dương tính. Đồng thời, tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã cùng nhau góp tiền để mua ma túy loại ketamin và cùng nhau thuê phòng để bay, lắc. 
 
Hiện, Công an TP. Đồng Hới đang tiến hành lập hồ sơ xử lý các đối tượng trên theo quy định của pháp luật. 
.

Văn Đỉnh

.