Thứ Hai, 06/04/2020, 09:14 [GMT+7]

Bắt đối tượng vận chuyển 2 bánh hêrôin và 3.600 viên ma túy tổng hợp

 
(Congannghean.vn)-Do không có tiền để thoả mãn cơn nghiện, Cao Xuân Hiếu đã nhận vận chuyển thuê 2 bánh hêrôin cùng 3.600 viên ma tuý tổng hợp (MTTH) từ huyện Quế Phong về miền xuôi… nhằm lấy tiền công.
 
Thông tin từ Công an huyện Quỳ Châu vừa cho biết, trưa 2/4, đơn vị đã tiến hành mật phục, bắt quả tang 1 đối tượng khi đang vận chuyển trái phép chất ma tuý trên tuyến Quốc lộ 48D; thu giữ số lượng lớn hêrôin cùng hàng nghìn viên MTTH.
 
Tội phạm ma túy dịch chuyển địa bàn hoạt động
 
Thời gian qua, Công an huyện Quỳ Châu đã chủ động triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, huy động toàn lực lượng, tập trung tấn công, trấn áp mạnh với các hoạt động phạm tội về ma tuý trên tuyến đi qua địa bàn huyện. Qua đó, triệt xoá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ ma tuý lớn; bắt hàng loạt đối tượng cộm cán hình sự chuyên gieo rắc “cái chết trắng” cho nhân dân trong và ngoài tỉnh.
Đối tượng Cao Xuân Hiếu
Đối tượng Cao Xuân Hiếu
Cũng từ đó, Lãnh đạo Công an huyện nhận định, tội phạm ma túy đang có sự dịch chuyển địa bàn hoạt động nên đã chỉ đạo sát sao các đội nghiệp vụ chủ động triển khai công tác bám, nắm tình hình, thực hiện việc rà soát đối tượng và phương tiện lưu thông trên các tuyến đi qua địa bàn. Bám sát sự chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị, các đội nghiệp vụ đã đồng loạt vào cuộc, quyết tâm ngăn ngừa “cái chết trắng” len lỏi vào cộng đồng dân cư. 
 
Trước đây, tuyến Quốc lộ 48 luôn được xem là cung đường “nóng” trung chuyển ma tuý từ huyện miền núi Quế Phong về xuôi tiêu thụ. Tuy nhiên, từ đầu tháng 3 đến nay, qua nắm tình hình, bám tuyến, bám cơ sở, Công an huyện Quỳ Châu nhận thấy các đối tượng mua bán ma túy đang có xu hướng dịch chuyển từ tuyến Quốc lộ 48 sang Quốc lộ 48D. Được biết, đây là tuyến đường độc đạo từ xã Quang Phong, huyện Quế Phong đi qua các xã Châu Hoàn, Diên Lãm và Châu Phong thuộc huyện Quỳ Châu để di chuyển về các huyện, thành, thị dưới miền xuôi. Đặc biệt, cung đường đi qua địa phận 3 xã trên có địa thế quanh co, hiểm trở; ít người, phương tiện giao thông qua lại... nên được các đối tượng lợi dụng triệt để nhằm thực hiện các hoạt động phạm tội về ma tuý.
Tang vật vụ án
Tang vật vụ án
Đấu tranh, bắt giữ tội phạm ma tuý trên tuyến
 
Khoảng thời gian giữa tháng 3, thông qua công tác tuần tra kiểm soát giao thông cùng với việc rà soát các đối tượng, phương tiện lưu thông trên tuyến Quốc lộ 48D, lực lượng Công an huyện thấy nổi lên 1 đối tượng thường xuyên qua lại có nhiều biểu hiện nghi vấn về phạm tội ma tuý. Sau khi báo cáo về đơn vị, Lãnh đạo Công an huyện đã cử ngay 1 tổ công tác tiến hành theo dõi, bám sát di biến động của đối tượng trên. 
 
Qua điều tra, xác minh, được biết y chính là Cao Xuân Hiếu (SN 1984) trú tại xóm 6, xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu; là “con nghiện” ma tuý lâu năm, có nhiều mối quan hệ, thường xuyên đi lên huyện Quế Phong để giao lưu, gặp gỡ các đối tượng cộm cán hình sự khác. Mặc dù không có công ăn việc làm ổn định nhưng thời gian gần đây, y tiêu xài một cách hoang phí và luôn có sẵn tiền để thoả mãn cơn nghiện. Tiến hành theo dõi đồng thời củng cố thêm thông tin, tài liệu liên quan, lực lượng Công an huyện xác định, Hiếu chính là kẻ được thuê để mang ma tuý từ huyện Quế Phong về các địa bàn khác trong tỉnh tiêu thụ.
 
Một chuyên án đấu tranh nhằm triệt xoá đường dây vận chuyển ma tuý trên đã được Công an huyện Quỳ Châu xác lập. Lúc này, với quyết tâm bắt quả tang Cao Xuân Hiếu cùng tang vật, các phương án, kế hoạch vây bắt đã được Ban chuyên án tiến hành họp bàn một cách kỹ lưỡng, vạch ra chi tiết, cụ thể. Ngoài ra, Lãnh đạo Công an huyện cũng đặt ra yêu cầu là phải bảo đảm yếu tố an toàn tuyệt đối cho nhân dân và lực lượng tham gia phá án.
 
Sáng 2/4, nhận được tin của các trinh sát báo về, Hiếu đang chuẩn bị mang số lượng lớn ma tuý theo Quốc lộ 48D từ huyện Quế Phong để đưa về xuôi. Nhận thấy thời cơ phá án đã đến, Lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ vào cuộc, tổ chức chốt chặn tại các điểm thuận lợi trên tuyến theo kế hoạch đã đề ra. 
 
Đến 11 giờ 45 phút ngày 2/4, 1 tổ công tác đã khống chế đối tượng Cao Xuân Hiếu khi y đang chạy xe môtô đến khu vực bản Ba Cống, xã Châu Hoàn, huyện Quỳ Châu. Khám xét tại hiện trường, tổ công tác phát hiện, thu giữ 2 bánh hêrôin, 3.600 viên MTTH và 1 xe môtô. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã dẫn giải đối tượng cùng tang vật về trụ sở Công an để điều tra, làm rõ.
 
Tại cơ quan Công an, bước đầu Cao Xuân Hiếu đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, do không có tiền nên y đã nhận vận chuyển thuê số ma tuý trên nhằm mục đích lấy tiền công và để thoả mãn cơn nghiện.
 
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳ Châu đang phối hợp với các đơn vị liên quan để tiếp tục mở rộng điều tra.
 
Thời gian tới, Công an huyện Quỳ Châu sẽ tiếp tục huy động toàn lực lượng, quyết tâm chặt đứt các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy trên các tuyến giao thông, nỗ lực đấu tranh, ngăn ngừa “cái chết trắng” xâm nhập vào địa bàn, qua đó góp phần bảo đảm ANTT, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.
.

Quang Phong

.