Thứ Tư, 26/02/2020, 10:37 [GMT+7]

Xử lý đối tượng tung tin sai sự thật trên mạng xã hội facebook

(Congannghean.vn)-Công an huyện Yên Thành đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng Đào Văn T. trú tại xóm 6, xã Tăng Thành, huyện Yên Thành về hành vi đăng tải nội dung không đúng sự thật lên mạng xã hội facebook, gây hoang mang dư luận.
Công an huyện         Yên Thành làm việc với anh Đào Văn T. về nội dung    đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội facebook
Công an huyện Yên Thành làm việc với anh Đào Văn T. về nội dung đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội facebook
Cụ thể, trong thời điểm dịch COVID-19 đang bùng phát ở nhiều nước trên thế giới, tại Việt Nam cũng đã có 16 người bị nhiễm dịch, khiến nhiều người lo lắng. Thời gian gần đây, trên dòng thời gian của tài khoản facebook có tên Đào T.T. đăng tải video với thông tin “Người Trung Quốc tràn qua cửa khẩu Lạng Sơn - Việt Nam”, thông tin này đã có nhiều lượt chia sẻ, hàng chục lượt like và nhiều bình luận, gây hoang mang, lo lắng trong nhân dân trên địa bàn huyện Yên Thành nói riêng. 
 
Phát hiện sự việc trên, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Yên Thành đã tìm ra chủ tài khoản facebook đăng nội dung trên là Đào Văn T. trú tại xóm 6, xã Tăng Thành, huyện Yên Thành. Ngày 20/2, Công an huyện đã mời T. lên trụ sở để tiến hành xác minh và xác định thông tin trên là sai sự thật. Tại cơ quan Công an, anh T. cho biết, mục đích đăng tải video lên để cơ quan chức năng và người dân đề phòng trong thời điểm dịch COVID-19 bùng phát. Quá trình làm việc tại trụ sở Công an, anh T. đã nhận thức được hành vi sai trái của mình và cam kết không tiếp tục đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận. 
 
Hiện, Công an huyện Yên Thành đang tiến hành các thủ tục đề nghị xử lý người vi phạm theo quy định của pháp luật.
.

V. Thành

.