Chủ Nhật, 20/12/2020, 09:22 [GMT+7]

Công an thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc Tận tụy vì nhân dân phục vụ

(Congannghean.vn)-Triển khai công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ sát với tình hình thực tế ở địa phương; bám cơ sở, nắm địa bàn, giải quyết nhanh chóng các vụ việc vừa mới phát sinh; đồng thời đẩy mạnh các hoạt động thiện nguyện, thời gian qua, Công an thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc đã để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng nhân dân. 
Công an thị trấn Quán Hành tặng quà cho học sinh                           có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
Công an thị trấn Quán Hành tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
 
Thượng úy Nguyễn Đình Sinh, Trưởng Công an thị trấn Quán Hành cho biết, thị trấn Quán Hành là địa bàn nằm ở trung tâm của huyện Nghi Lộc. Phía Đông giáp với xã Nghi Trung,  phía Tây giáp với xã Nghi Diên, phía Nam giáp với xã Nghi Trung, phía Bắc giáp với  xã Nghi Hoa và Nghi Long. Trên địa bàn có Quốc lộ 1A, đường tránh TP Vinh, đường sắt Bắc - Nam đi qua. Đây là điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương nhưng cũng tiềm ẩn phức tạp về ANTT. Nhất là hoạt động của tội phạm ở lứa tuổi vị thành niên có xu hướng gia tăng, tệ nạn đánh bạc, lô đề; sử dụng, mua bán, vận chuyển pháo trái phép vẫn còn diễn biến phức tạp với phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt.
 
Nhận thức được tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, từ khi được điều động về làm Trưởng Công an thị trấn, Thượng úy Nguyễn Đình Sinh đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức triển khai, quán triệt thực hiện nghị quyết, chỉ thị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”, “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong đồng bào các tôn giáo”, “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới”; triển khai công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ sát đúng với tình hình thực tế tại địa bàn.
 
Theo đó, duy trì và nhân rộng 2 mô hình "Cổng trường trật tự an toàn giao thông" và "Camera an ninh"; triển khai các bước tổ chức kiện toàn và chấn chỉnh công tác tổ chức và hoạt động của hệ thống tự quản. Hiện, trên địa bàn có 1 ban chỉ đạo tự quản, 4 ban tự quản gồm 49 tổ tự quản về ANTT. Nhìn chung hoạt động phong trào tự quản đã phát huy được vai trò trách nhiệm tự quản lý tài sản, con, em  trong gia đình, nhà trường, nâng cao ý thức trách nhiệm tự quản về ANTT. Ngoài ra, xây dựng phường, hội, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, các tổ và ban có quy chế hoạt động, hàng tháng sinh hoạt có nội dung cụ thể. 
 
Từ đầu năm đến nay, Công an thị trấn Quán Hành đã điều tra, làm rõ 22 vụ xâm phạm trật tự xã hội, trong đó chủ yếu là trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng... Điển hình, ngày 14/8/2020, Công an thị trấn Quán Hành điều tra, làm rõ 5 đối tượng gồm Đặng Thái Quân (SN 2005), Đậu Đức Huỳnh (SN 2002), Đặng Hữu Chiến (SN 2005), Đặng Hữu An (SN 2002), trú tại xóm Kim Liên, thị trấn Quán Hành và Nguyễn Quang Long (SN 2001) trú tại xã Nghi Công Nam có hành vi trộm cắp tài sản, tang vật thu giữ gồm 1 xe máy, 3 két nước ngọt, 4 cây thuốc lá. Đấu tranh mở rộng, các đối tượng khai nhận đã thực hiện 5 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn TP Vinh, huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên.
 
Bên cạnh đó, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh có hiệu quả với các tệ nạn xã hội. Theo đó, phát hiện, bắt giữ 2 vụ, 2 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 5,95 gam ma túy dạng đá. Điển hình, ngày 17/10/2020, Công an thị trấn Quán Hành chủ trì, phối hợp với Công an xã Nghi Trung phát hiện bắt giữ Trần Vinh Hiến (SN 1997) trú tại xóm Thành Vinh, xã Nghi Quang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 3,95 gam ma túy tổng hợp dạng đá; phát hiện, bắt giữ 2 vụ, 6 đối tượng có hành vi đánh bạc. 
 
Song song với đó, Công an thị trấn Quán Hành đã tập trung làm tốt  công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự. Trong  công tác đăng ký, quản lý cư trú, đơn vị đã xử lý 17 trường hợp đăng ký thường trú quá thời hạn, thu hồi nhiều vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ... Mặt khác, tổ chức 4 buổi giải tỏa hành lang ATGT tại Quốc lộ 1A, đường từ thị trấn lên xã Đoài, thu 70 bảng biển quảng cáo, 20 ô dù lấn chiếm ATGT, góp phần xây dựng tuyến đường kiểu mẫu.
 
Với những kết quả đạt được, Công an thị trấn Quán Hành đã được cấp trên ghi nhận, đánh giá cao, tạo được niềm tin trong quần chúng nhân dân, qua đó, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.            
.
Phan Tuyết
.