Thứ Tư, 09/12/2020, 08:48 [GMT+7]
Công an huyện Tương Dương

Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật

(Congannghean.vn)-Tương Dương là huyện miền núi vùng cao nằm ở phía Tây Nam Nghệ An với 58,3 km đường biên giới giáp với nước bạn Lào, địa hình rừng núi hiểm trở, trình độ dân trí không đồng đều, kinh tế gặp nhiều khó khăn. Thời gian qua, tình hình ANTT trên địa bàn còn tiềm ẩn nhiều phức tạp. Tuy nhiên, với vai trò là lực lượng nòng cốt, Công an huyện Tương Dương đã chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền các cấp triển khai nhiều biện pháp có hiệu quả trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và bảo đảm ANTT trên địa bàn. Nhất là công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được đổi mới về nội dung và hình thức, sát, hợp với từng vùng, từng đối tượng đặc thù nên đã đem lại hiệu quả cao.

Cán bộ Công an huyện Tương Dương đến từng bản làng, từng hộ dân                   để tuyên truyền pháp luật
Cán bộ Công an huyện Tương Dương đến từng bản làng, từng hộ dân để tuyên truyền pháp luật
Theo đó, ngay từ những ngày đầu năm, Công an huyện đã tham mưu, tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước và ngành Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn. Đồng thời, nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện ban hành 15 kế hoạch, 5 tờ trình, 11 công văn chỉ đạo công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ… Từ đó nhận thức, trách nhiệm của CBCS được nâng lên, chất lượng công tác dân vận, công tác vận động quần chúng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số có nhiều chuyển biến tích cực. 
 
Kết quả, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội đạt hiệu quả cao. Nhất là thời gian qua, việc bố trí Công an xã chính quy càng phát huy hiệu quả trong việc phối hợp với các cơ quan, ban, ngành thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với nội dung thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng đối tượng. Qua đó, Công an các xã, thị trấn trên địa bàn đã phối hợp tổ chức 46 buổi tuyên truyền, với 4.820 lượt học sinh, cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân tham gia (38 trường học, 12 cơ quan, 47 thôn, bản), nội dung chủ yếu là tuyên truyền công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, tệ nạn ma túy, tội phạm mua bán người, ATGT; phối hợp các cơ quan, ban, ngành tổ chức 18 đợt vận động tập trung phòng, chống các loại tội phạm, với 2.451 lượt cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân tham gia.
 
Kết quả, có 915 phiếu tố giác tội phạm, gọi hỏi, giáo dục, răn đe đối tượng, giúp lực lượng Công an bắt giữ 14 vụ phạm tội ma túy, 9 vụ trộm cắp tài sản, 5 vụ đánh bạc, đưa 108 người nghiện đi cai nghiện bắt buộc. Lực lượng Công an xã tham mưu cho UBND các xã, thị trấn tuyên truyền qua loa phát thanh tại 147 thôn, bản các nội dung phòng, chống pháo nổ; mua bán người; tệ nạn ma túy, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; phòng, chống dịch COVID-19…; hòm thư tố giác tội phạm được bố trí tại 17/17 xã, thị trấn.
 
Ngoài ra, đơn vị còn phối hợp bắt, vận động đầu thú 5 đối tượng truy nã; quản lý, giáo dục, cảm hoá người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư được 57 đối tượng. Vận động nhân dân tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được đặc xá, người chấp hành xong hình phạt tù, người đi cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng trở về địa phương được triển khai thực hiện thường xuyên tại các địa bàn cơ sở. Xây dựng mới 2 cá nhân điển hình tiên tiến tái hòa nhập cộng đồng tại xã Tam Đình và Yên Tĩnh. 
 
Hiệu quả của công tác dân vận còn thể hiện ở sự vận động nhân dân tham gia triệt xóa các tụ điểm phức tạp về hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội trên địa bàn. Từ tai mắt của quần chúng nhân dân đã giúp lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ 13 vụ, 19 đối tượng phạm tội về ma túy, thu 1.559,95 gam hêrôin, 205 viên hồng phiến, 102,4 gam ma túy đá, 1 quả lựu đạn, 1 khẩu súng quân dụng, 4 viên đạn… Qua đó góp phần triệt xóa 2 địa bàn, 9 tụ điểm, 36 điểm bán lẻ phức tạp về ma túy. 
 
Có thể nói, cùng với việc đấu tranh quyết liệt các loại tội phạm, thời gian qua, Công an huyện Tương Dương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong nhân dân với nhiều hình thức, nội dung phong phú, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đem lại hiệu quả cao trong bảo đảm ANTT trên địa bàn.
.

Thuỳ Anh

.