Thứ Tư, 25/11/2020, 09:24 [GMT+7]

Kịp thời chữa cháy kho hàng ở phường Trung Đô, TP Vinh

(Congannghean.vn)-Vào hồi 6h40 phút ngày 25/11, Trung tâm chỉ huy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo xảy ra cháy kho chứa hàng thuộc Công ty TNHH kinh doanh tổng hợp Huy Hùng tại số 132 đường Ngô Thì Nhậm, phường Trung Đô, thành phố Vinh.

Kho hàng đã xây dựng từ lâu, có thể đổ sập bất cứ lúc nào nên công tác chữa cháy rất nguy hiểm
Kho hàng đã xây dựng từ lâu, có thể đổ sập bất cứ lúc nào nên công tác chữa cháy rất nguy hiểm

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Nghệ An đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện với 5 đội chữa cháy, 12 xe chữa cháy, 2 xe chỉ huy, 2 xe tiếp nước, 1 xe trạm bơm, máy bơm chữa cháy với gần 130 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng tới hiện trường, triển khai nhiều hướng tiếp cận đám cháy.

 
Nhiều phương án tiếp cận hiện trường được triển khai hiệu quả
Nhiều phương án tiếp cận hiện trường được triển khai hiệu quả

Kho được xây dựng trên tường gạch hiện đã cũ, phía trên khung thép mái tôn; trong kho chứa nhiều dung môi và sơn, nhựa, các chất chất dễ bắt cháy với tốc độ cháy lan nhanh, ngọn lửa bùng phát dữ dội, cấu kiện xây dựng có khả năng sụp đổ cao, trong quá trình bốc cháy có thể phát nổ, gây nguy hiểm cho lực lượng chữa cháy. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH vừa chữa cháy vừa khẩn trương ngăn cháy lan, kịp thời ngăn đám cháy lan sang các kho chứa gạch, nhựa ở xung quanh.

 
Do vật liệu dễ cháy nhiều nên việc khống chế ngọn lửa khá phức tạp
Do vật liệu dễ cháy nhiều nên việc khống chế ngọn lửa khá phức tạp

Sau khoảng 30 phút khi tiếp cận tại hiện trường, đám cháy cơ bản được khống chế. Lực lượng chữa cháy tiếp tục phun bọt và nước chống đám cháy bùng phát trở lại.

Sau khoảng 30 phút ngọn lửa được khống chế
Sau khoảng 30 phút ngọn lửa được khống chế

Nguyên nhân và thiệt hại đang được thống kê, làm rõ.

Ngổn ngang sau cháy
Ngổn ngang sau cháy
Nguyên nhân đang được điều tra
Nguyên nhân đang được điều tra

 

.

Chu Minh