Thứ Tư, 25/11/2020, 17:03 [GMT+7]

Ra mắt mô hình 'Xứng danh ngành văn hóa, tất cả vì bình yên'

(Congannghean.vn)-Chiều 25/11, tại Trung tâm văn hóa tỉnh, Sở Văn hóa và thể thao tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ ra mắt mô hình “ Xứng danh ngành văn hóa, tất cả vì bình yên”. Tham dự có Đại tá Dương Đình Văn, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh  Nghệ An.

Các đại biểu dự lễ
Các đại biểu dự lễ

Mô hình “ Xứng danh ngành văn hóa, tất cả vì bình yên” tại Trung tâm văn hóa tỉnh Nghệ An ra đời với mục đích nhằm phát huy hiệu quả sức mạnh tổng hợp và vai trò trách nhiệm của cán bộ, viên chức, người lao động trong công tác bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự ATXH, đảm bảo ANTT tại đơn vị. Qua thực hiện mô hình nhằm xây dựng, khích lệ phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại đơn vị phát triển mạnh mẽ, toàn diện, từ đó nhân rộng mô hình, nhân tố điển hình tiên tiến. Nâng cao vai trò, trách nhiệm, uy tín của đội ngũ lãnh đạo, cán bộ quản lý và không ngừng tăng cường, củng cố hệ thống chính trị trong Trung tâm văn hóa từ tỉnh đến cơ sở.

Đại tá Dương Đình Văn, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ phát biểu tại lễ ra mắt
Đại tá Dương Đình Văn, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ phát biểu tại lễ ra mắt

Công tác xây dựng mô hình phải được tiến hành thường xuyên, hiệu quả, tránh hình thức. Định kỳ có sơ kết, tổng kết để kịp thời đánh giá những ưu điểm, tồn tại, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân xuất sắc trong việc triển khai mô hình.

Ông Bùi Công Vinh, Giám đốc Trung tâm văn hóa tỉnh cảm ơn sự quan tâm của Công an Nghệ An
Ông Bùi Công Vinh, Giám đốc Trung tâm văn hóa tỉnh cảm ơn sự quan tâm của Công an Nghệ An

Từ đó, xây dựng đơn vị an toàn, trở thành điển hình tiên tiến về thực hiện phong trào bảo vệ ANTQ và xứng danh với danh hiệu là đơn vị dẫn đầu của ngành về công tác tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong năm 2020 và những năm tiếp theo. Theo đó, Trung tâm văn hóa tỉnh cũng thành lập Ban chỉ đạo và các tổ thực hiện mô hình “Xứng danh ngành văn hóa, tất cả vì bình yên” nhằm kịp thời tham mưu triển khai thực hiện các chủ trương, kế hoạch về xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, đảm bảo ANTT tại đơn vị.

Phát biểu tại buổi lễ ra mắt, Đại tá Dương Đình Văn, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh ghi nhận và biểu dương những nỗ lực và kết quả của lãnh đạo, cán bộ công nhân viên Trung tâm văn hóa tỉnh đạt được trong triển khai công tác đảm bảo ANTT. Nhất trí đánh giá cao về mục đích, quy chế, hoạt động cụ thể, chi tiết mà Trung tâm đặt ra, nhằm đưa Mô hình hoạt động vào thực tiễn hiệu quả, thiết thực, Đại tá Dương Đình Văn cũng đề nghị lãnh đạo Trung tâm cần quán triệt tất cả cho tất cả cán bộ công nhân viên để mọi người hiểu rõ để thực hiện; đồng thời,  cần bám nội dung đề ra để triển khai cho hiệu quả, thiết thực; tranh thủ phối hợp với các cơ quan liên quan về ngành dọc của lĩnh vực văn hóa và ngành Công an.  Riêng Phòng An ninh chính trị nội bộ sẽ luôn quan tâm, hỗ trợ và đồng hành để mô hình đạt kết quả cao hơn trong thời gian tới. Cảm ơn sự quan tâm của Công an tỉnh Nghệ An, ông Bùi Công Vinh, Giám đốc Trung tâm văn hóa tỉnh sẽ cố gắng triển khai tốt để “xứng danh ngành văn hóa, tất cả vì bình yên”.

Các tổ tự quản ký cam kết mô hình
Các tổ tự quản ký cam kết mô hình

Tại lễ ra mắt, các thành viên Ban chỉ đạo mô hình “Xứng danh ngành Văn hóa, tất cả vì bình yên” và tổ tự quản Trung tâm văn hóa tỉnh đã ra mắt và ký cam kết.

.

M.H