Thứ Sáu, 06/11/2020, 08:31 [GMT+7]
CÔNG AN HUYỆN NAM ĐÀN

Quyết tâm ngăn chặn các loại tội phạm và tệ nạn xã hội

(Congannghean.vn)-Với việc tích cực triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm “vì nước quên thân, vì dân phục vụ” cùng huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào cuộc trong đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn, thời gian qua, Công an huyện Nam Đàn đã làm tốt công tác bảo đảm ANCT, TTATXH trên địa bàn. Qua đó, góp phần tích cực phục vụ phát triển KT-XH của địa phương, được cấp uỷ, chính quyền các cấp và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Cán bộ Công an huyện Nam Đàn lấy lời khai đối tượng                                  phạm tội về ma túy
Cán bộ Công an huyện Nam Đàn lấy lời khai đối tượng phạm tội về ma túy
Trong 10 tháng đầu năm 2020, bám sát các chỉ đạo của Công an cấp trên và cấp ủy, chính quyền địa phương, Công an huyện Nam Đàn đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm, phân tích, đánh giá và dự báo tình hình. Chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp với lực lượng Công an thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm ANTT. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm và đẩy lùi tệ nạn xã hội; tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức pháp luật trong nhân dân; cảnh báo cho nhân dân về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm trộm cắp, cướp, cướp giật, cưỡng đoạt tài sản tại khu vực trọng điểm, tập trung đông người… 
 
Nâng cao công tác điều tra, xử lý tội phạm; tập trung rà soát để kịp thời ngăn chặn, đấu tranh với các băng, nhóm tội phạm trên các tuyến, địa bàn trọng điểm. Thực hiện tốt công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; đăng ký tạm trú tạm vắng. Làm tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm nhằm giải quyết kịp thời khi có vụ việc xảy ra. 
 
Với việc thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đã góp phần kiềm chế hoạt động của các loại tội phạm, số vụ phạm pháp hình sự từng bước được kéo giảm, nhiều chuyên án, vụ án đã được nhanh chóng điều tra, làm rõ; tình hình tệ nạn xã hội được đẩy lùi. Trong 10 tháng đầu năm 2020, đơn vị đã điều tra, làm rõ 34/36 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỉ lệ 94,6% (vượt 17% chỉ tiêu được giao). Bắt, xử lý 51 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan, tổng trị giá khoảng 377 triệu đồng. Triệt xóa 3 băng ổ nhóm tội phạm hình sự. Điển hình, phá thành công chuyên án, triệt phá ổ nhóm chuyên trộm cắp tài sản trên địa bàn, bắt giữ 2 đối tượng; thu giữ 4 xe máy, 1 tivi, 2 điện thoại di động, 11 đồng hồ đeo tay, 0,05 gam hêrôin, 5 triệu đồng và một số tang vật liên quan khác. Đơn vị cũng phát hiện, bắt quả tang 17 vụ, 65 đối tượng có hành vi đánh bạc, thu giữ 120 triệu đồng và nhiều tang vật liên quan. Phát hiện 2 vụ, 2 đối tượng có hành vi chứa mại dâm, 8 đối tượng có hành vi mua, bán dâm. 
 
Trên lĩnh vực đấu tranh với tội phạm ma túy, đơn vị cũng đạt được nhiều kết quả ghi nhận. Trong 10 tháng đầu năm, Công an huyện đã bắt giữ 18 vụ, 24 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 89,73 gam ma túy các loại. Lập hồ sơ đưa đi cai nghiện tập trung 14/13 trường hợp (vượt 7,7% chỉ tiêu được giao), 12/10 trường hợp cai nghiện tại cộng đồng (vượt 20% chỉ tiêu được giao). 
 
Cùng với đó, lực lượng Công an chủ động phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng triển khai thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát, ngăn chặn các loại tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng; phối hợp kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm… Qua đó, đơn vị đã phát hiện 120 vụ, 121 đối tượng vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng, môi trường. Thu giữ nhiều lô hàng hóa, linh kiện điện tử, thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ với tổng trị giá khoảng 2 tỉ đồng. Khởi tố 9 vụ, 9 đối tượng, xử lý hành chính 111 vụ, 112 đối tượng, phạt tiền 153 triệu đồng. 
 
Theo đánh giá của cơ quan chức năng, tình hình các loại tội phạm và tệ nạn xã hội tuy có giảm nhưng vẫn diễn biến phức tạp. Vì vậy, trong thời gian tới, lực lượng Công an huyện Nam Đàn tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tăng cường triển khai các biện pháp trong công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hiệu quả các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; đảm bảo bình yên cho nhân dân.
.

THU THỦY

.