Thứ Sáu, 23/10/2020, 07:59 [GMT+7]

Ra mắt mô hình tự quản về ANTT: 'Trường bình yên - Viện bình an'

(Congannghean.vn)-Ngày 22/10, Trường Đại học Y Khoa Vinh phối hợp Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh tổ chức lễ ra mắt mô hình tự quản về ANTT “Trường bình yên - Viện bình an” trong phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc. Tham dự có đại diện lãnh đạo Trường Đại học Y Khoa Vinh, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an thành phố Vinh và đội ngũ giảng viên, cán bộ cốt cán của nhà trường.

Trường Đại học Y Khoa Vinh là một đơn vị đặc thù, không chỉ là môi trường sư phạm đơn thuần mà còn có Bệnh viện - là cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc nhà trường; cán bộ giảng viên vừa làm nhiệm vụ giảng dạy, vừa thực hiện công tác khám, chữa bệnh; đối tượng tác động trực tiếp không chỉ là sinh viên mà còn có cả người bệnh đến khám, chữa bệnh.

Ra mắt Mô hình tự quản về ANTT: “Trường bình yên - Viện bình an” tại trường Đại học Y Khoa Vinh
Ra mắt Mô hình tự quản về ANTT: “Trường bình yên - Viện bình an” tại trường Đại học Y Khoa Vinh

Mô hình tự quản về ANTT “Trường bình yên - Viện bình an” được xây dựng với 7 nội dung chính, trong đó nhấn mạnh công tác đảm bảo tình hình ANTT, đặc biệt là công tác đảm bảo Bí mật nhà nước, đảm bảo An ninh trên các lĩnh vực Y tế - Giáo dục, PCCC, bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản của cá nhân, tập thể… Hạn chế, đẩy lùi tình trạng cán bộ, giảng viên, y bác sỹ, sinh viên và người lao động vi phạm pháp luật. Phòng ngừa không để xảy ra tình huống gây mất ANTT xuất phát từ bệnh nhân và người nhà bệnh nhân xảy ra trong bệnh viện. Hạn chế tối đa tình trạng cò mồi, TNGT, bán hàng rong vỉa hè trước cổng và xung quanh nhà trường, bệnh viện…

Mô hình được thành lập với 2 tổ thực hiện: “Trường bình yên” và “Viện bình an”; Ban chỉ đạo gồm 10 thành viên, PGS.TS Nguyễn Cảnh Phú - Hiệu trưởng làm Trưởng ban.

Thông qua mô hình nhằm phát huy hiệu quả sức mạnh, vai trò của độ ngũ cán bộ, giảng viên, y bác sỹ, sinh viên, bệnh nhân và người lao động trong công tác bảo vệ an ninh, an toàn nhà trường và bệnh viện; khích lệ phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phát triển mạnh mẽ, toàn diện.

.

Vương Linh