Thứ Năm, 08/10/2020, 07:35 [GMT+7]
Công an thị trấn Thạch Giám, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An

Phát huy sức mạnh tổng hợp, giữ bình yên địa bàn

(Congannghean.vn)-Thị trấn Thạch Giám, huyện Tương Dương với diện tích hơn 6,9 km2 và dân số sau khi sáp nhập địa giới hành chính là 1.843 hộ, 7.082 khẩu, là trung tâm KT-XH của huyện Tương Dương. Với vai trò nòng cốt trong bảo đảm ANTT trên địa bàn, dù được bố trí lực lượng Công an chính quy chưa lâu, nhưng thời gian qua, Công an thị trấn Thạch Giám đã phát huy vai trò của mình và bước đầu có những kết quả đáng ghi nhận.

Công an thị trấn Thạch Giám hoàn tất thủ tục cấp CMND          cho người dân
Công an thị trấn Thạch Giám hoàn tất thủ tục cấp CMND cho người dân
Thời gian qua, bên cạnh làm tốt công tác tham mưu xây dựng kế hoạch cấp đổi các loại giấy tờ cho công dân trên địa bàn, Công an thị trấn Thạch Giám còn chủ động tham mưu cho Đảng ủy, UBND thị trấn triển khai các kế hoạch, biện pháp nhằm bảo đảm ANTT như: Kế hoạch bảo đảm ANTT cho Đại hội Đại biểu lần thứ XXVII - Đảng bộ huyện Tương Dương; Kế hoạch Tháng hành động phòng, chống ma túy và Ngày quốc tế toàn dân phòng, chống ma túy năm 2020; Kế hoạch tăng cường phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản để huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào cuộc bảo đảm ANTT.
 
Bên cạnh đó, Công an thị trấn Thạch Giám còn chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa và đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm. Điển hình như: Bắt đối tượng Đặng Thị Thái (SN 1968) trú tại khối Hòa Trung, thị trấn Thạch Giám về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, thu giữ 0,75 gam hêrôin. Ngày 3/2/2020, tiếp nhận tin báo của V.C.V. (SN 2004) trú tại bản Lạ, xã Lượng Minh, với nội dung bị một đối tượng “mượn” điện thoại không trả. Ban Công an thị trấn đã điều tra, làm rõ đối tượng Nguyễn Đại Long (SN 1991) trú tại khối Hòa Đông về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thu giữ 1 điện thoại Iphone 6s Plus màu trắng giá 6.000.000 đồng. Gần đây nhất, Công an thị trấn Thạch Giám đã nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ trộm tài sản, qua đó, vận động đối tượng Kha Văn Dần trú tại thị trấn Thạch Giám ra đầu thú với hành vi trên. Quá trình đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận: Do bị nghiện ma tuý nên ngày 1/9/2020, y đã lẻn vào quán hàng tạp hoá của gia đình chị Chu Thị V. (SN 1998) ở bản Cửa Rào, xã Xá Lượng để trộm 2 chiếc điện thoại tài sản khi mọi người đang say ngủ. Sau đó y đưa ra thị trấn Thạch Giám tìm tiệm cầm đồ cầm cố lấy tiền để mua ma túy sử dụng. Hiện, Công an thị trấn Thạch Giám đã thu hồi tài sản trao trả cho bị hại.
 
Ngoài đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, Công an thị trấn Thạch Giám cũng làm tốt công tác phòng ngừa hiệu quả với các loại tệ nạn, nhất là tệ nạn đánh bạc và ma tuý. Qua đó, đơn vị đã phối hợp với đội nghiệp vụ Công an huyện Tương Dương bắt quả tang 4 đối tượng về hành vi đánh bạc gồm: Phạm Thị Thu Hà (SN 1986), Đinh Thị Hòa (SN 1987), Lê Thị Mùi (SN 1960), Trần Thị Vân (SN 1967), đều trú tại khối Hòa Tây; thu giữ 830.000 đồng và 2 bộ bài. Trước đó, tại khối Hòa Trung, Công an thị trấn phối hợp với đội nghiệp vụ Công an huyện bắt quả tang 4 đối tượng về hành vi đánh bạc gồm: Ngô Thị Kiều Anh (SN 1974), Nguyễn Thị Hoàn (SN 1962), Lê Thị Cần (SN 1956), Nguyễn Mạnh Hà (SN 1962) cùng trú tại thị trấn, thu giữ tổng số tiền 3.630.000 đồng và 2 bộ bài, đã ra quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với các vụ việc nêu trên. Bên cạnh đó, Công an thị trấn Thạch Giám còn phối hợp với lực lượng chức năng lập hồ sơ đưa 8 người nghiện đi cai nghiện tập trung tại các trung tâm trên địa bàn tỉnh.
 
Nhờ thực hiện tốt công tác nắm tình hình, không để xảy ra các vụ việc bị động, bất ngờ, phức tạp liên quan đến ANTT; đồng thời tham mưu xây dựng, triển khai kế hoạch bảo đảm ANTT trên địa bàn, nhất là tham mưu xây dựng, triển khai kế hoạch kiểm tra tạm trú, tuần tra đảm bảo tình hình ANTT, ATGT; đẩy mạnh công tác thu thập thông tin, tài liệu đấu tranh với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn kết hợp với tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, bỏ phiếu tố giác tội phạm và tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” tại các khối, bản nhằm huy động sức mạnh tổng hợp trong bảo đảm ANTT, Công an thị trấn đã đạt được được nhiều kết quả đáng ghi nhận, giữ bình yên địa bàn, được nhân dân đồng tình, ủng hộ.
.

Thuỳ Anh

.