Thứ Tư, 07/10/2020, 09:34 [GMT+7]
Công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

Giữ vững ANTT trên địa bàn

(Congannghean.vn)-Với tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp các loại tội phạm, trong 9 tháng đầu năm, Công an huyện Nghi Lộc đã thu được nhiều kết quả nổi bật trên các mặt công tác Công an, qua đó, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn.
Cán bộ Công an huyện Nghi Lộc dẫn giải đối tượng trong 1 vụ án
Cán bộ Công an huyện Nghi Lộc dẫn giải đối tượng trong 1 vụ án
Thời gian qua, nhờ nắm chắc tình hình liên quan đến an ninh quốc gia, Công an huyện Nghi Lộc đã tham mưu Lãnh đạo Công an tỉnh, cấp ủy, chính quyền xử lý ổn định tình hình các điểm vi phạm về đất đai, những vụ việc phức tạp liên quan đến đền bù, giải phóng mặt bằng, đền bù tái định cư... Phát hiện kịp thời và đẩy đuổi một nhóm đối tượng với khoảng 50 người chuẩn bị tập trung tập luyện Pháp luân công tại khu vực Bãi Lữ, kiên quyết không để tà đạo và đạo trái phép xâm nhập vào địa bàn. Phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh nắm chắc và quản lý chặt chẽ di biến động của các đối tượng phản động, đồng thời bắt giữ một đối tượng phản động, chống đối. Tham mưu, xây dựng và triển khai các  phương án, kế hoạch bảo đảm ANTT các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, tôn giáo diễn ra trên địa bàn... 
 
Trên lĩnh vực phòng, chống các loại tội phạm, đơn vị đã đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy. Theo đó, điều tra, bắt giữ 27 vụ, 29 đối tượng, thu giữ trên 6 kg ma túy tổng hợp, hầu hết đều do các đối tượng phạm tội thường trú ở ngoài địa bàn đưa vào địa bàn tiêu thụ. Điều tra, làm rõ 30/32 vụ xâm phạm về TTXH (96,87%), trong đó tội phạm nghiêm trọng trở lên đạt 100%; xác lập và phá thành công 16 chuyên án, có nhiều chuyên án gây được “tiếng vang” lớn. Bên cạnh đó, bắt giữ 93 vụ, 98 đối tượng vi phạm pháp luật trên lĩnh vực kinh tế, môi trường, buôn bán hàng cấm, gian lận thương mại, thu giữ tang vật gần 1 tỉ đồng; 1 vụ “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, làm rõ số tiền thu lợi bất chính trên 50 triệu đồng. Thụ lý 118 vụ,  214 bị can, trong đó khởi tố mới 90 vụ, 158 bị can; công tác điều tra, giam giữ không để xảy ra oan sai, không bỏ lọt tội phạm.
 
Công tác quản lý Nhà nước về TTXH và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cũng đạt được nhiều kết quả nổi bật; hoàn thành đúng tiến độ quốc gia về dữ liệu dân cư, thường xuyên tổ chức cấp CMND cho người già yếu, người bị bệnh hiểm nghèo ngay tại gia đình, được nhân dân khen ngợi, đánh giá cao; tai nạn giao thông 9 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn giảm cả 3 tiêu chí; phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được phát triển sâu rộng, duy trì hoạt động của 33 mô hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, trong đó nhiều mô hình phát huy hiệu quả tích cực và thiết thực trong công tác phòng, chống tội phạm ngay tại cơ sở như: Mô hình “Giáo họ bình yên không có người vi phạm pháp luật” ở xã Nghi Quang, mô hình “Cổng trường an toàn” ở thị trấn Quán Hành...
 
Công tác xây dựng lực lượng và hậu cần được thực hiện đảm bảo chặt chẽ và hiệu quả. Trong năm qua, cơ bản CBCS đều phấn đấu công tác, chấp hành nghiêm điều lệnh CAND; công tác luân chuyển, điều động, bổ nhiệm được thực hiện đúng quy trình, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và năng lực, sở trường. Công tác hậu cần, đời sống được đảm bảo, mọi chế độ tài chính, tài sản đều được quản lý chặt chẽ, công khai, minh bạch trong Đảng ủy, lãnh đạo và toàn thể CBCS.
 
Với những kết quả đạt được, thời gian qua, Công an huyện Nghi Lộc được Lãnh đạo Công an tỉnh cũng như cấp ủy, chính quyền ghi nhận, đánh giá cao. Đó cũng là động lực để mỗi CBCS Công an huyện tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần bảo đảm ANTT, giữ bình yên cuộc sống.
.

Phan Tuyết

.