Thứ Ba, 06/10/2020, 07:39 [GMT+7]
Công an xã Bình Chuẩn, huyện con cuông, tỉnh Nghệ An

Khám phá nhiều vụ án hình sự, ma tuý ngay tại cơ sở

(Congannghean.vn)-Bình Chuẩn là xã miền núi nằm về phía Tây Bắc huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An với tổng diện tích tự nhiên là 182,76 km2, có 1.008 hộ, 4.385 nhân khẩu, trong đó tập trung chủ yếu là người Thái (chiếm 95,6%). Đây còn là xã vùng sâu, vùng xa, cách trung tâm của huyện Con Cuông 30 km và tiếp giáp với nhiều xã của 2 huyện Quỳ Hợp và Tương Dương. Thời gian qua, tình hình tệ nạn xã hội trên địa bàn còn tiềm ẩn nhiều phức tạp khó lường. Nổi lên là các đối tượng tổ chức mua, bán trái phép chất ma túy tại khu vực cầu Khe Cạn, bản Khe Quỳnh, xã Xiêng My, giáp ranh với bản Tông, xã Bình Chuẩn, kéo theo đó là những con nghiện ở địa phương và nơi khác kéo về, dẫn đến tội phạm trộm cắp tài sản gia tăng. Nhưng kể từ khi lực lượng Công an chính quy được bố trí về xã, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ sắc bén, Công an xã đã đấu tranh, làm rõ nhiều vụ án hình sự, ma tuý, tình hình ANTT ngày càng ổn định và đạt được nhiều kết quả bước đầu đáng ghi nhận.
Công an xã Bình Chuẩn kiểm tra số vũ khí đã vận động,  thu hồi trong nhân dân
Công an xã Bình Chuẩn kiểm tra số vũ khí đã vận động, thu hồi trong nhân dân
Theo đó, từ tháng 5/2020, Công an xã chính quy về phụ trách địa bàn, dù lực lượng còn mỏng, nhưng Công an xã đã đấu tranh, phát hiện, bắt giữ 3 vụ, 5 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 24,5 gam hêrôin và 31 viên hồng phiến. Điển hình, ngày 21/9/2020, Công an xã phá thành công chuyên án, bắt giữ 2 đối tượng gồm Vi Văn Nhìu (SN 1991) và Lô Văn Khiểu (SN 1993), đều trú tại bản Quẻ, xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy; thu giữ 15 gam hêrôin và 31 viên hồng phiến có tổng khối tượng là 19 gam. Qua đó, triệt xóa điểm bán lẻ ma túy tại đỉnh Pù Lìu, thuộc bản Quẻ, xã Bình Chuẩn.
 
Không chỉ điều tra, làm rõ nhiều vụ án ma tuý, thời gian qua, Công an xã Bình Chuẩn còn đấu tranh hiệu quả với tội phạm hình sự. Điển hình, ngày 12/9/2020, Công an xã đã xác minh, làm rõ vụ trộm xe máy xảy ra ngày 8/9/2020 tại xã Bình Chuẩn, bắt đối tượng Lô Văn Đăng (SN 1995) trú tại bản Phục, xã Đôn Phục. Đăng khai nhận đã cùng 1 đối tượng khác thực hiện hành vi trộm cắp nói trên. Các vụ việc nêu trên đều được Công an xã hoàn tất hồ sơ chuyển cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Con Cuông xử lý theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, đấu tranh với tệ nạn xã hội, ngày 14/9/2020, Công an xã Bình Chuẩn còn phát hiện, bắt quả tang 1 vụ, 4 đối tượng gồm Kha Văn Ét (SN 1978), Lữ Văn Tiếp (SN 1982), Kha Văn Nàng (SN 1988), Lê Văn Quàn (SN 1963), đều trú tại bản Xiềng, xã Bình Chuẩn có hành vi đánh bạc bằng hình thức đánh phỏm; thu giữ trên chiếu bạc gồm 2 bộ bài túlơkhơ và 2.305.000 đồng. 
 
Bên cạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm có hiệu quả, Công an xã Bình Chuẩn còn làm tốt công tác vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ nhằm phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn. Điển hình như qua công tác tuần tra, ngày 10/9/2020, Công an xã phát hiện, bắt giữ đối tượng Vi Văn Thủy (SN 1980) trú tại bản Bàng, xã Châu Lý, huyện Quỳ Hợp, đang có hành vi sử dụng súng tự chế săn bắn động vật hoang dã. Riêng trên địa bàn, Công an xã Bình Chuẩn tham mưu UBND xã tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại bản Mét, xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông với sự tham gia của 110 hộ dân, qua đó, thu về 46 phiếu tố giác 50 đối tượng với các hành vi: mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, sử dụng súng tự chế, kích điện, bạo lực gia đình, khai thác khoáng sản… Công an xã tiến hành gọi hỏi các đối tượng, qua đó vận động thu hồi 16 khẩu súng tự chế các loại. Đơn vị còn phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức tuyên truyền về công tác phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên trên địa bàn xã Bình Chuẩn…
 
Với việc sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ sắc bén trong đấu tranh với các loại tội phạm, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tố giác tội phạm, vi phạm pháp luật, Công an xã Bình Chuẩn đã bước đầu đấu tranh hiệu quả với tội phạm trên địa bàn, góp phần bảo đảm ANTT tại cơ sở, bước đầu được cấp uỷ, chính quyền các cấp và quần chúng nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.
.

Hải Việt

.