Thứ Tư, 14/10/2020, 09:08 [GMT+7]

Cán bộ Cảnh sát cơ động được tuyên dương 'Thanh niên sống đẹp' năm 2020

(Congannghean.vn)-Đại úy Phạm Văn Hội, Đại đội trưởng Đại đội Cảnh sát Cơ động (CSCĐ), Phòng CSCĐ Công an Nghệ An là đại diện duy nhất của Nghệ An vinh dự nhận giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2020 được tổ chức tại Hà Nội.

Đại úy Phạm Văn Hội tại lễ vinh danh
Đại úy Phạm Văn Hội tại lễ vinh danh
Vừa qua, tại Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam, Trung ương Hội LHTN Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam, trao giải thưởng “15 tháng 10” và giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2020. Trong số 27 gương mặt nhận giải thưởng “Thanh niên sống đẹp”, Nghệ An có duy nhất đồng chí Đại úy Phạm Văn Hội.
Đại úy Phạm Văn Hội (SN 1985) hiện là Đại đội trưởng Đại đội CSCĐ, Phòng CSCĐ Công an tỉnh Nghệ An. 16 năm công tác, với tính chất công việc thường xuyên phải đối mặt với những hiểm nguy, đồng chí luôn thể hiện bản lĩnh, mưu trí, dũng cảm đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, giữ bình yên cho những cung đường, ngõ phố. Theo đó, Đại úy Phạm Văn Hội đã trực tiếp chỉ đạo và tham gia 741 ca tuần tra, phát hiện 298 vụ phạm pháp, bắt giữ 416 đối tượng; thu tang vật gồm: 18 bánh hêrôin có trọng lượng  6.408,71 gam, 1.437 gam ma túy đá, 1 quả lựu đạn, 1 khẩu súng ngắn, 17 viên đạn, 1 khẩu súng tự chế, 6 dao kiếm, 1 bình xịt hơi cay; 43 xe ôtô, 65 xe môtô, 62 điện thoại di động, 2 bộ hồ sơ giả, 82 khẩu súng nhựa...
 
Điển hình, vào đầu năm 2019, khi đang trực tại đơn vị, Đại úy Hội nhận được lệnh của lãnh đạo đơn vị về việc nhanh chóng cử 1 tổ trang bị đầy đủ công cụ hỗ trợ, phương tiện lên đường cùng phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức bắt giữ đối tượng Nguyễn Thành Trung (32 tuổi) trú tại xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, bị phát hiện đang vận chuyển ma túy số lượng lớn, sử dụng lựu đạn, súng quân dụng cố thủ trong xe ôtô. Ngay lập tức, tổ công tác có mặt tại hiện trường. Lúc này, đối tượng cố thủ trong xe ôtô bán tải nằm dưới ruộng bên đường thuộc xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Đối tượng sử dụng lựu đạn, súng quân dụng cố thủ, sẵn sàng chống trả nếu như lực lượng chức năng tiếp cận. Sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, Đại úy Hội đã trực tiếp cùng với Tiểu đội tiếp cận đối tượng, tuyên truyền, thuyết phục thành công đối tượng bỏ vũ khí ra đầu hàng, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và vũ khí. Lực lượng Công an đã thu giữ 9 kg ma túy “đá” và 2.000 viên ma túy tổng hợp.
 
Không những tận tụy trong công việc chuyên môn, Đại úy Phạm Văn Hội còn là một cán bộ hoạt động năng nổ trong các phong trào, là người đã xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động như: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “Công an nhân dân thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”.  
 
Với những thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, những năm qua, Đại úy Phạm Văn Hội đã vinh dự nhận Huy chương Chiến sĩ vẻ vang do Chủ tịch nước trao tặng về những cống hiến vì sự nghiệp giữ gìn ANCT, TTATXH; Bằng khen của Bộ Công an vì có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm số; Bằng khen của UBND tỉnh Nghệ An vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống lực lượng CSCĐ cùng Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An nhiều năm liền… Đặc biệt, dịp này, Đại úy Phạm Văn Hội là 1 trong 27 gương “Thanh niên sống đẹp” được Trung ương Hội LHTN Việt Nam vinh danh.
.

Phan Tuyết

.