Chủ Nhật, 18/10/2020, 08:31 [GMT+7]
Công an huyện Anh Sơn, Nghệ An

Quyết liệt đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm

(Congannghean.vn)-Quyết liệt đấu tranh với các loại tội phạm, 9 tháng đầu năm, Công an huyện Anh Sơn đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Trong đó, nổi bật khám phá thành công nhiều chuyên án lớn, được Lãnh đạo Công an tỉnh, cấp ủy, chính quyền ghi nhận, đánh giá cao, tạo niềm tin trong quần chúng nhân dân.

Cán bộ Công an huyện Anh Sơn làm việc với một đối tượng                           trong vụ án
Cán bộ Công an huyện Anh Sơn làm việc với một đối tượng trong vụ án
 
Trong 9 tháng đầu năm, đơn vị điều tra, làm rõ 27/30 vụ xâm phạm trật tự an toàn xã hội xảy ra trên địa bàn, đạt tỉ lệ 90%. Trong đó chủ yếu về hành vi trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cướp giật... Điển hình, vào tháng 2/2020, Công an huyện Anh Sơn phối hợp với Ban Công an xã Hùng Sơn khám phá thành công chuyên án, bắt đối tượng Đinh Thị Quang (SN 1969) trú tại thôn Quang Tiến, xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn về hành vi trộm cắp tài sản, thu giữ 34 triệu đồng là số tài sản mà Quang trộm được. Hay, trong tháng 4 đơn vị điều tra, làm rõ, truy bắt 3 đối tượng trong chuyên án, gồm: Vương Đình Lâm (SN 1980) trú tại thôn 8, Vương Đình Thắng (SN 1987) trú tại thôn 7 và Nguyễn Doãn Minh (SN 1990) trú tại thôn 12, cùng xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn về hành vi trộm cắp tài sản, thu hồi 2 xe máy có tổng giá trị khoảng 35 triệu đồng.
 
Một trong những kết quả nổi bật trong thời gian qua mà đơn vị đạt được, đó là đấu tranh quyết liệt, có hiệu quả với tội phạm ma túy. Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đồng thời tập trung lực lượng, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, Công an huyện Anh Sơn đã phát hiện, bắt giữ 26 vụ, 35 đối tượng về hành vi tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép chất ma túy; khám phá 4 chuyên án, thu giữ 0,948 gam hêrôin, 50.859,725 gam ma túy tổng hợp, ma túy đá; trong đó khởi tố 17 vụ, 24 bị can. Ngoài ra, lập 11 hồ sơ đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, lập 21 hồ sơ cai nghiện tại gia đình và cộng đồng.
 
Với tệ nạn cờ bạc trên địa bàn cũng đang gây nhức nhối trong nhân dân. Bám cơ sở, nắm địa bàn, từ đầu năm đến nay, Công an huyện Anh Sơn đã phát hiện 41 vụ đánh bạc, bắt giữ, xử lý 200 đối tượng, thu giữ 195 triệu đồng; trong đó, khởi tố 14 vụ, 73 bị can, xử lý hành chính 27 vụ, 128 đối tượng, phạt tiền 180 triệu đồng. Bên cạnh đó, đơn vị đấu tranh có hiệu quả với tội phạm, vi phạm về chức vụ, kinh tế, môi trường. Theo đó, bắt giữ, xử lý 110 vụ, 108 đối tượng vi phạm pháp luật trên lĩnh vực kinh tế, chức vụ, môi trường; thu giữ 6 m3 gỗ, 180 m3 cát sỏi, 26 m3 đất và nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ;  phát hiện, bắt giữ 33 vụ, 39 đối tượng, thu giữ 57,03 kg pháo, 8 kg tiền chất thuốc nổ, 1,2 kg thuốc nổ; đã khởi tố 2 vụ, 2 bị can về tội mua bán, tàng trữ, vận chuyển pháo nổ trái phép, 1 vụ, 1 bị can về tội chế tạo vật liệu nổ. Song song với đó, làm tốt công tác quản lý Nhà nước về ANTT; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.
 
Theo đó, ra mắt mô hình “Tổ nông dân tự quản về ANTT” tại bản Vĩnh Kim, xã Hoa Sơn và mô hình “Câu lạc bộ cựu chiến binh với công tác bảo đảm ANTT” tại thôn 7, xã Tào Sơn. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại các xã, thị trấn, nâng cao chất lượng hiệu quả, hoạt động tự quản về ANTT. Chỉ đạo Công an 21 xã, thị trấn tổ chức 460 ca tuần tra bảo đảm ANTT tại cơ sở; gọi hỏi, răn đe 78 lượt đối tượng trong diện quản lý; xử lý 68 vụ việc liên quan đến ANTT tại cơ sở. 
 
Để có được những kết quả đó, bên cạnh làm tốt công tác tham mưu, Công an huyện Anh Sơn đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, mở các đợt cao điểm tấn công, truy quét các loại tội phạm, đồng thời, huy động sức mạnh của hệ thống chính trị bảo đảm ANTT. Những “quả ngọt” mà tập thể CBCS Công an huyện Anh Sơn đạt được đã góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an trên quê hương Bác Hồ kính yêu.
.

Phan Tuyết

.