Thứ Ba, 27/10/2020, 08:28 [GMT+7]
Công an xã Tam Quang, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An

Nhiều biện pháp giữ vững bình yên địa bàn

(Congannghean.vn)-Là xã biên giới thuộc huyện miền núi cao Tương Dương, với nhiều khó khăn như địa bàn rộng, dân số đông, trình độ dân trí nhìn chung chưa đồng đều, tình hình ANTT trên địa bàn xã cơ bản ổn định, không xảy ra các vụ việc phức tạp về ANTT, tuy nhiên vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra mất trộm tài sản, đánh bạc trên địa bàn; tình trạng sử dụng ma túy, đặc biệt là trong lứa tuổi thanh, thiếu niên, học sinh vẫn còn tiềm ẩn nhiều phức tạp. Tình trạng công dân đi lao động làm việc bất hợp pháp ở nước ngoài, tiềm ẩn nguy cơ đến nạn mua bán người…
Công an xã Tam Quang triển khai các biện pháp giúp              nhân dân phòng, chống lũ lụt
Công an xã Tam Quang triển khai các biện pháp giúp nhân dân phòng, chống lũ lụt
Trước tình hình đó, sau khi được bố trí lực lượng Công an chính quy về xã, Công an xã Tam Quang đã nhanh chóng kiện toàn và triển khai nhiều biện pháp góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn. Theo đó, Công an xã đã đẩy mạnh công tác tuần tra, truy quét tội phạm ma tuý và tệ nạn xã hội, quản lý chặt chẽ các đối tượng trên địa bàn, đồng thời giải quyết kịp thời các vụ việc, không để xảy ra “điểm nóng”, vụ việc phức tạp. Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, trộm cắp tài sản. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật. Tăng cường công tác đấu tranh với các hành vi vi phạm về kích điện; công tác quản lý cư trú, nắm hộ, nắm người, công tác kiểm tra tạm trú…
 
Kết quả, trong 9 tháng đầu năm, tình hình ANTT luôn được đảm bảo, trên địa bàn xã không có người vượt biên và di dịch cư trái pháp luật, không có tình trạng xâm canh, xâm cư trái phép, không để hình thành các “điểm nóng”, gây bức xúc trong nhân dân. Tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được giữ vững, các loại tội phạm, tệ nạn xã hội được kiềm chế và giảm dần. Trong 9 tháng đầu năm 2020, trên địa bàn xảy ra 14 vụ và được Công an xã nhanh chóng điều tra, làm rõ. Qua đó, hoàn tất hồ sơ chuyển Cơ quan CSĐT Công an huyện xử lý 5 vụ, 5 đối tượng. Công an xã phối hợp với các ngành giải quyết xử lý 8 vụ/16 đối tượng. 
 
Ngoài ra, nhằm huy động sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm trên địa bàn, Công an xã Tam Quang còn tham mưu kiện toàn Ban chỉ đạo, duy trì có hiệu quả hoạt động mô hình phòng, chống mua bán người tại bản Tam Bông. Tham mưu UBND xã và phối hợp tổ chức 2 buổi tuyên truyền về giải pháp bảo vệ nguồn lợi thủy sản và xây dựng khu du lịch sinh thái cộng đồng gắn với bỏ phiếu tố giác tội phạm tại 2 bản Tùng Hương và Tân Hương. Qua đó thu được nhiều nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng Công an xã làm rõ nhiều đối tượng vi phạm pháp luật.
 
Ngoài ra, Công an xã còn phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các chế độ chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an ninh mạng, phòng, chống ma túy do Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An và Công an huyện Tương Dương tổ chức. Qua đó, góp phần giúp nhân dân hiểu và chấp hành nghiêm pháp luật. Trong 9 tháng đầu năm, Công an xã còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trong nhân dân; qua đó, thu hồi và giao nộp 20 khẩu súng tự chế, 1 kích điện. Ngoài ra, đơn vị cũng đã lập 8 hồ sơ đối với người nghiện đưa vào các trung tâm cai nghiện bắt buộc.
 
Dù được bố trí lực lượng Công an chính quy về xã chưa lâu, nhưng Công an xã Tam Quang đã nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và nhân dân cùng chung tay trong bảo đảm ANTT, nên bước đầu đã có những kết quả đáng ghi nhận. Tin rằng với những tín hiệu vui ban đầu đó, Công an xã Tam Quang sẽ ngày càng phát huy vai trò của mình trong giữ vững bình yên trên địa bàn vùng biên giới rẻo cao này.
.

Thuỳ Anh

.