Thứ Sáu, 23/10/2020, 09:03 [GMT+7]

Bắt 46 vụ, 90 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy

(Congannghean.vn)-Đó là một trong những kết quả công tác nổi bật trong 9 tháng đầu năm 2020 của Công an huyện Yên Thành. Ngoài ra, thời gian qua, Công an huyện còn tích cực làm tốt công tác nắm, dự báo đúng tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương nhiều văn bản chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội và UBND các xã, thị trấn triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các biện pháp bảo đảm ANTT trên địa bàn. 
Công an huyện Yên Thành đã đấu tranh có hiệu quả với tội phạm mua bán trái phép chất ma túy
Công an huyện Yên Thành đã đấu tranh có hiệu quả với tội phạm mua bán trái phép chất ma túy
Trong 9 tháng đầu năm 2020, dưới sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp về mọi mặt của Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh; Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và sự phối hợp giúp đỡ của các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, các phòng, ban, ngành cấp huyện, sự cưu mang, đùm bọc của nhân dân, Công an huyện Yên Thành đã đoàn kết, phát huy vai trò nòng cốt, xung kích trong công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn, góp phần đảm bảo môi trường ổn định, phục vụ đắc lực phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà. 
 
Công an huyện chủ động nắm và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tham mưu kịp thời, nhạy bén cho Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo đảm ANTT. Tổ chức lực lượng tấn công liên tục, mạnh mẽ các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn, khám phá nhiều chuyên án, vụ án, thu tang vật lớn nhất từ trước đến nay; được Bộ Công an, UBND tỉnh, Công an tỉnh, cấp ủy, chính quyền huyện ghi nhận, đánh giá cao. Cụ thể: Xác lập và phá thành công chuyên án đấu tranh với tội phạm “Tổ chức đưa người khác trốn đi nước ngoài”, bắt 1 đối tượng. Làm rõ đối tượng đã nhận tổng cộng 20 hồ sơ với tổng số tiền đặt cọc là 218.000 USD và 266.000.000 đồng để tổ chức cho các lao động đi nước Canada, New Zealand và Mỹ.
 
Trên lĩnh vực đấu tranh chống tội phạm và vi phạm về quản lý kinh tế, chức vụ, môi trường. Đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 122 vụ, 154 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật trên lĩnh vực quản lý kinh tế, chức vụ, môi trường. Trong đó, phát hiện, bắt giữ, xử lý 44 vụ, 68 đối tượng buôn bán, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép; thu giữ 1546,1 kg pháo các loại. Về đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm về kinh tế, chức vụ: Phát hiện, bắt giữ 42 vụ, 50 đối tượng có hành vi vận chuyển hàng hóa, động vật không rõ nguồn gốc; thu giữ 6.200 con vịt, 5.810 con gà, 5,4 m3 gỗ loại 2, 9,3 tấn da trâu, bò; 1 bộ xương hổ, 1 bộ xương khỉ, 4 tay gấu, 3 m3 gỗ hương Lào các loại; các linh kiện điện tử và các mặt hàng gia dụng có tổng giá trị trên 1,5 tỉ đồng. Về tội phạm và hành vi vi phạm về môi trường: Phát hiện, bắt 36 vụ, 36 đối tượng khai thác đất trái phép. Hiện đã xử lý hành chính 36 vụ, 36 đối tượng.
 
Trong 9 tháng đầu năm, Công an huyện đã phát hiện, bắt 46 vụ, 90 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; thu giữ gần 11 kg ma túy các loại và một số tang vật khác. Hiện đã khởi tố 42 vụ, 86 bị can; chuyển Công an tỉnh 3 vụ, 4 bị can. Điển hình là chuyên án bắt 3 đối tượng về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy; thu giữ 3.550 viên MTTH, 9,035 gam thuốc phiện, 2 ĐTDĐ, 2 xe máy. Phá thành công chuyên án đấu tranh với tội phạm mua bán trái phép chất ma túy; bắt giữ 1 đối tượng, thu giữ 4.800 viên ma túy tổng hợp, 105 triệu đồng tiền mặt, 1 xe máy, 2 điện thoại di động.
Công an huyện Yên Thành tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận tải hành khách đảm bảo an toàn
Công an huyện Yên Thành tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận tải hành khách đảm bảo an toàn
Đáng chú ý, đã điều tra, làm rõ 46/47 vụ xâm phạm TTXH, bắt giữ, xử lý 54 đối tượng, thu hồi tài sản có giá trị gần 1,7 tỉ đồng. Triệt xóa 9 ổ, nhóm trộm cắp tài sản liên xã, liên huyện; chuyển hóa thành công 2 địa bàn trọng điểm về ANTT. Không để phát sinh băng, nhóm tội phạm có tổ chức. Thông qua hoạt động điều tra đã làm rõ thêm 28 vụ xâm phạm TTXH xảy ra trước thời kỳ báo cáo. Cụ thể: Lập và phá thành công 1 chuyên án, khởi tố 2 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản tại xã Xuân Thành; thu giữ 195,5 triệu đồng, 1 xe máy, 1 ĐTDĐ, 1 đồng hồ. Lập và phá thành công 1 chuyên án, khởi tố 3 bị can về tội cướp giật tài sản, làm rõ 13 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn huyện (trong đó có 2 vụ xảy ra trong kỳ báo cáo). Thu giữ 6 ĐTDĐ, 2 xe máy, 4 sợi dây chuyền vàng, 3 hoa tai vàng. Hiện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Phá thành công 2 chuyên án đấu tranh với tội phạm “tín dụng đen”, bắt 2 đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; làm rõ tổng số tiền cho vay 2,66 tỉ đồng, thu lời bất chính 880 triệu đồng. Hiện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo đúng quy định.
 
Đấu tranh với tệ nạn xã hội, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 60 vụ, 300 đối tượng đánh bạc; 5 vụ, 12 đối tượng môi giới, mua bán, chứa mại dâm. Thu giữ gần 900 triệu đồng, 5 cáp đề, 5 điện thoại di động, 32 bộ bài túlơkhơ và nhiều tang vật khác. Hiện đã khởi tố 13 vụ, 62 bị can về tội đánh bạc; 5 vụ, 5 bị can về tội môi giới mại dâm, chứa chấp mại dâm; còn lại xử lý hành chính các đối tượng. Lập và phá thành công chuyên án, khởi tố 10 đối tượng đánh bạc. Thu giữ 1 bộ bát đĩa, 4 quân vị, 2 bộ bài, 2 chiếu nhựa và tổng số tiền 250 triệu đồng. Phá thành công chuyên án  đấu tranh với tội phạm đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề, bắt 7 đối tượng; thu giữ 11 ĐTDĐ, 10 cáp đề, 2 quyển sổ ghi chép, làm rõ số tiền đánh bạc trong thời gian từ đầu tháng 7/2020 đến 5/8/2020 là 165.000.000 đồng. Phá thành công chuyên án  đấu tranh với tội phạm đánh bạc lưu động trên địa bàn huyện, bắt 9 đối tượng; hiện thu giữ 29.996.000 đồng, 37.396.000 đồng tiền mang đi, 1 bộ bát đĩa, 4 quân vị, 1 chiếu nhựa; chứng minh số tiền đánh bạc 44.900.000 đồng.
 
Ngoài ra, làm tốt công tác thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, bảo vệ tuyệt đối an toàn nhà tạm giữ, tạm giam. Công tác quản lý Nhà nước về ANTT gắn với đẩy mạnh CCHC được duy trì và phát huy, nhất là cấp phát CMND, quản lý cư trú, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Cùng với đó, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được củng cố duy trì, phát huy hiệu quả...
.

Đ. Thắng

.