Thứ Tư, 29/07/2020, 08:45 [GMT+7]

Hiệu quả bước đầu từ Công an chính quy về xã tại Con Cuông

(Congannghean.vn)-Sau hơn 2 tháng hoàn thành việc bố trí lực lượng Công an chính quy về đảm nhiệm chức danh tại Công an các xã, thị trấn, đến nay tại địa bàn huyện Con Cuông đã bước đầu có những ghi nhận về hiệu quả công tác của lực lượng này tại cơ sở.
Công an xã Châu Khê tuyên truyền, vận động nhân dân                                         chấp hành nghiêm pháp luật
Công an xã Châu Khê tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật
Theo đó, sau khi được bố trí đảm nhiệm chức danh tại Công an xã, thị trấn trên địa bàn huyện Con Cuông, lực lượng Công an chính quy đã chủ động thực hiện tốt chức năng tham mưu cấp uỷ, chính quyền ban hành các chủ trương về công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn; đồng thời, triển khai thực hiện đồng bộ, đạt hiệu quả cao các mặt công tác nắm và xử lý tình hình nên ANTT tại 13 xã, thị trấn tại Con Cuông luôn được giữ vững. 
 
Công an các xã, thị trấn đã chủ động nắm tình hình, triển khai đồng bộ các kế hoạch, biện pháp bảo đảm ANTT tại cơ sở, nhất là bảo vệ an toàn đại hội Đảng bộ cơ sở thành công để tiến tới đại hội Đảng các cấp. Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên tuyền, giáo dục pháp luật để nâng cao ý thức trách nhiệm của quần chúng nhân dân trong việc thực thi pháp luật của Nhà nước. Vận động nhân dân tích cực tham gia phát hiện, đấu tranh, tố giác tội phạm và cuộc vận động quản lý, giáo dục, cảm hoá những người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư. Tăng cường vai trò của tổ chức hoà giải ở cơ sở để kịp thời giải quyết những mâu thuẫn tranh chấp trong nội bộ nhân dân.
 
Đặc biệt, công tác đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm ngay tại cơ sở được đẩy mạnh. Trong đó, Công an các xã, thị trấn trên địa bàn đã chủ động phòng ngừa và tiếp tục đẩy mạnh tấn công truy quét tội phạm, nhất là các loại tội phạm trộm cắp, cố ý gây thương tích, không để trọng án xảy ra. Điển hình như: Vào khoảng 10 giờ ngày 19/6/2020, tại thôn Liên Trà, xã Bồng Khê, Công an xã Bồng Khê bắt quả tang đối tượng Đỗ Tuấn Anh (SN 1976) trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 1,1 gam hêrôin. Ngày 12/7/2020, Công an xã Đôn Phục điều tra, làm rõ 1 vụ trộm cắp tài sản, bắt đối tượng Lương Văn Tuấn (SN 2001) trú tại bản Hồng Điện, xã Đôn Phục đã trộm 1 chiếc xe máy Yamaha Sirius BKS 37C1-017.31 có giá trị khoảng 10.000.000 đồng của bố đẻ trú cùng bản. Hiện, Công an xã Đôn Phục đã hoàn thiện hồ sơ chuyển Cơ quan CSĐT Công an huyện xử lý theo thẩm quyền. Hay Công an xã Bồng Khê qua rà soát tình hình, lập kế hoạch triệt xoá các điểm ma tuý phức tạp, đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1988) trú tại thôn Tân Lập, xã Bồng Khê đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý; thu giữ 12 viên hồng phiến có tổng trọng lượng 1,15 gam. 
 
Ngoài ra, Công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện còn đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; trọng tâm là tham mưu cấp uỷ, chính quyền các xã, thị trấn chỉ đạo tổ chức phát động phong trào vận động nhân dân tham gia tố giác tội phạm; kiện toàn ban chỉ đạo; vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, bảo vệ an toàn tuyệt đối các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn. Kết quả, đã duy trì tốt hoạt động của 30 mô hình, 13 ban chỉ đạo tự quản; 116 ban tự quản; 679 tổ tự quản và 116 tổ hòa giải ở cơ sở hiện có, tiến hành hòa giải thành công 9 vụ việc nhỏ tại cơ sở đã góp phần hạn chế các vụ việc vi phạm và tội phạm xảy ra trên địa bàn khu dân cư. Đặc biệt, thông qua các mô hình, lực lượng Công an các xã, thị trấn trên địa bàn cũng đã được quần chúng nhân dân cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị. Điển hình như Công an xã Lạng Khê tiến hành gọi hỏi 13 đối tượng có đơn tố giác tội phạm tại bản Huồi Mác, bản Piềng Khử, xã Lạng Khê. Bước đầu vận động thu hồi 1 bộ kích điện, 2 khẩu súng côn, 1 súng kíp; tiến hành lập 2 hồ sơ cai nghiện tại gia đình, cộng đồng.
 
Có thể nói, với việc bố trí lực lượng Công an chính quy về đảm nhiệm chức danh Công an xã tại địa bàn huyện Con Cuông đã bước đầu đem lại những hiệu quả thiết thực, góp phần bảo đảm ANTT ngay tại cơ sở, được chính quyền các cấp và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.
.

Thuỳ Anh

.