Thứ Sáu, 17/07/2020, 15:57 [GMT+7]
Công an phường Vinh Tân, TP Vinh

Huy động sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm tại cơ sở

(Congannghean.vn)-Phường Vinh Tân là địa bàn cửa ngõ phía Tây Nam của TP Vinh với diện tích tự nhiên 512,18 ha, 11.057 nhân khẩu được chia thành 5 khối dân cư. Là phường mới được thành lập sau nhưng có khu đô thị mới, bến xe phía Nam và giáp ranh với chợ Vinh nên tình hình hoạt động của các loại tội phạm còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp. Trước tình hình đó, Công an phường Vinh Tân một mặt kịp thời tham mưu cấp uỷ, chính quyền địa phương ban hành nhiều kế hoạch để phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân, mặt khác, triển khai nhiều biện pháp đấu tranh phòng, chống có hiệu quả các loại tội phạm, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn.

6 tháng đầu năm nay, Công an phường đã điều tra, xác minh, làm rõ 2 vụ, 3 đối tượng có hành vi xâm hại sức khỏe; lập hồ sơ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Điều tra, làm rõ 2 vụ, 2 đối tượng có hành vi hủy hoại tài sản; 1 vụ, 1 đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản; chuyển Cơ quan CSĐT Công an thành phố khởi tố. Điển hình, ngày 6/4/2020, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Công Tuấn (SN 1983) trú tại khối 7, phường Bến Thủy, TP Vinh, có hành vi trộm cắp tài sản; thu giữ tang vật gồm 5.500.000 đồng và 1 đồng hồ đeo tay.

Cán bộ Công an phường Vinh Tân đến nhà dân tuyên truyền, phổ biến quy định về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Cán bộ Công an phường Vinh Tân đến nhà dân tuyên truyền, phổ biến quy định về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Bên cạnh đó, Công an phường còn đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và tệ nạn ma tuý. Qua đó, đã đấu tranh làm rõ 6 vụ, 7 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ  53,7 gam ma túy đá, 4,118 gam hêrôin. Công an phường đã lập hồ sơ chuyển Công an TP Vinh xử lý theo thẩm quyền. Điển hình như: Vào hồi 15 giờ ngày 19/2/2020, tại khu vực đường Nguyễn Tài thuộc khối 2, phường Trường Thi, TP Vinh, Công an phường Vinh Tân đã bắt quả tang Nguyễn Thị Hòa (SN  1971) trú tại khối Vĩnh Lâm, phường Đông Vĩnh, TP Vinh về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý; thu giữ 50 gam ma túy đá, 4 gam hêrôin; chuyển hồ sơ và đối tượng, vật chứng cho Đội Cảnh sát ĐTTP về Ma túy xử lý. Qua đó, góp phần triệt xoá 1 điểm bán lẻ ma tuý. Dịp này, Công an phường còn phát hiện, bắt quả tang 7 vụ, 23 đối tượng đánh bạc.

Đặc biệt, đơn vị còn chủ động nắm chắc tình hình về ANTT, phát hiện, tham mưu xử lý kịp thời các tình huống, đảm bảo giữ vững ổn định chính trị và TTATXH trên địa bàn, không để các tình huống đột xuất bất ngờ xảy ra.  Kịp thời giải quyết các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, không để phát sinh thành điểm nóng. Điển hình như: Vào hồi 14 giờ 15 phút ngày 19/3/2020, sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, tại khối Cộng Hòa, phường Vinh Tân, TP Vinh, có một người đàn ông do mâu thuẫn trong gia đình đã khóa kín cửa nhà, một mình đổ xăng lên người và đồ đạc trong nhà dọa đốt, Công an phường đã nhanh chóng xuống hiện trường phối hợp với các lực lượng khác tiến hành vận động, giải thích, đồng thời cắt khóa cửa vào nhà, ngăn chặn kịp thời, không để xảy ra hậu quả nghiêm trọng. Phối hợp với lực lượng PCCC và CNCH vận động, thuyết phục 1 trường hợp trú tại chung cư Tân Phúc, phường Vinh Tân có ý định tự tử tại nhà, không để xảy ra thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Ngoài ra, Công an phường Vinh Tân còn thường xuyên bám sát địa bàn, tham gia các cuộc họp tổ dân phố để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung, công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn trên địa bàn nói riêng. Nhờ đó, quần chúng nhân dân trên địa bàn phường chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, tình hình ANTT trên địa bàn phường luôn được giữ vững.

.

Hải Việt