Chủ Nhật, 12/07/2020, 11:02 [GMT+7]
Công an huyện Con Cuông, Nghệ An

Đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn

(Congannghean.vn)-Cùng với các mặt công tác khác, 6 tháng đầu năm 2020, Công an huyện Con Cuông đã tập trung đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, bước đầu đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Cán bộ Công an huyện Con Cuông đến tận nhà tuyên truyền nhân dân                chấp hành nghiêm pháp luật
Cán bộ Công an huyện Con Cuông đến tận nhà tuyên truyền nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật
 
Theo đó, ngay từ đầu năm, Công an huyện đã tham mưu UBND huyện kế hoạch xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2020. Đơn vị cũng chủ động xây dựng chương trình công tác dân vận trong Công an huyện năm 2020; kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020; kế hoạch vận động, tranh thủ, phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo chức năng lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH; kế hoạch tập huấn nghiệp vụ, pháp luật cho lực lượng Công an xã năm 2020; kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 08 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình...
 
Bên cạnh đó, Công an huyện cũng tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm. Cụ thể: Tổ chức 9 buổi tuyên truyền phòng, chống tội phạm ma túy, phòng, chống pháo nổ, tệ nạn xã hội, mua bán trẻ em tại các thôn, bản thuộc các xã Châu Khê, Bình Chuẩn, thu hút hơn 1.000 người tham gia. Tổ chức tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh các xã, thị trấn, khối, bản được 60 lượt với thời lượng từ 30 - 40 phút. Tiến hành tuyên truyền, ký cam kết cho 100% hộ dân không tàng trữ, sử dụng, mua bán pháo nổ dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Đồng thời phối hợp với các cơ quan, ban, ngành thực hiện có hiệu quả các quy chế phối hợp, nghị quyết liên tịch. Đặc biệt, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biễn phức tạp trong những tháng đầu năm, Công an huyện đã chỉ đạo Công an các xã, thị trấn phối hợp với các ban, ngành tổ chức rà soát số người Việt Nam từ các nơi trong và ngoài nước công bố có dịch về tại địa phương, qua đó tuyên truyền vận động nhân dân phòng, chống dịch. 
 
Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được triển khai thực hiện có hiệu quả, nhất là ở địa bàn trọng điểm. Trong 6 tháng đầu năm, đã tổ chức phát động phong trào toàn dân tố giác tội phạm tại 7 thôn, bản có tình hình phức tạp về ANTT gồm: Huồi Mác, Khe Thơi, Piềng Khử, xã Lạng Khê; Co Phạt, Cửa Rào, xã Môn Sơn; Trung Thành, xã Lục Dạ; Trung Tín, xã Yên Khê; thu hút hơn 520 lượt người tham dự, thu được 321 phiếu tố giác 85 đối tượng về các hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, vi phạm Luật Giao thông đường bộ, tàng trữ, sử dụng súng tự chế, kích điện, trộm cắp tài sản, đánh bạc... Qua đó, gọi hỏi 55 đối tượng bị tố giác; tổ chức cho các đối tượng viết cam kết không tái phạm; vận động giao nộp 1 bộ kích điện, 5 khẩu súng tự chế, lập 2 hồ sơ cai nghiện tại gia đình và cộng đồng. Tổ chức 3 diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” tại các xã Môn Sơn, Lục Dạ, thu hút 200 người tham gia. Thông qua diễn đàn, quần chúng nhân dân và các cơ quan, ban, ngành cấp xã đã góp ý cho lực lượng Công an 11 ý kiến liên quan đến tình hình tội phạm ma túy, trật tự an toàn giao thông, bạo lực gia đình...
 
Ngoài ra, đơn vị còn phối hợp với UBND xã Chi Khê ra mắt mô hình “Đồng bào lương giáo bảo đảm ANTT” tại thôn Tiến Thành, xã Chi Khê. Duy trì tốt hoạt động của 30 mô hình, 13 ban chỉ đạo tự quản, 116 ban tự quản, 679 tổ tự quản và 116 tổ hòa giải ở cơ sở; tiến hành hòa giải thành công 36 vụ việc nhỏ tại cơ sở, góp phần hạn chế vụ việc vi phạm và tội phạm xảy ra trên địa bàn khu dân cư. Công tác xây dựng, củng cố lực lượng nòng cốt được triển khai hiệu quả, trong đó đã hoàn thành việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã.
 
Bên cạnh đó, đơn vị đã kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền cơ sở tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành lực lượng Công an xã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ bảo đảm ANTT trên địa bàn; chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể, cơ quan, ban, ngành cấp xã phối hợp với lực lượng Công an trong giải quyết các vụ việc về ANTT cũng như đẩy mạnh công tác tuyên truyền tại cơ sở.
 
Với việc triển khai nhiều biện pháp trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Công an huyện Con Cuông đã huy động sức mạnh toàn dân vào công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
.

Thuỳ Anh

.