Thứ Hai, 29/06/2020, 10:26 [GMT+7]
Công an TP. Vinh

Tập huấn pháp luật cho các đội nghiệp vụ và công an phường, xã

(Congannghean.vn)-Ngày 29/6, tại Trung tâm bồi dưỡng Chính trị thành phố Vinh, Công an thành phố Vinh tổ chức chương trình tập huấn pháp luật cho chỉ huy, cán bộ, chiến sỹ các đội nghiệp vụ và Công an các phường, xã trên địa bàn thành phố.

Lớp tập huấn với sự tham gia của chỉ huy, cán bộ, chiến sỹ các Đội nghiệp vụ và Công an các phường, xã trên địa bàn thành phố.
Lớp tập huấn với sự tham gia của chỉ huy, cán bộ, chiến sỹ các Đội nghiệp vụ và Công an các phường, xã trên địa bàn thành phố.

Công tác tập huấn được tổ chức trong 3 ngày với 5 chuyên đề: Một số vấn đề cần quan tâm về công tác đảm bảo an ninh quốc gia trong tình hình hiện nay; Một số nội dung cơ bản trong quá trình tiếp nhận, giải quyết tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố. Quy trình lập hồ sơ giải quyết tin báo tố giác tội phạm và xử lý vi phạm hành chính; Quy trình lập hồ sơ đối tượng vào cơ sở giáo dục bắt buộc và trường giáo dưỡng; Một số nội dung cần chú ý trong quá trình phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tội phạm ma túy tại địa bàn phường, xã; Nâng cao hiệu quả công tác nắm hộ, nắm người và quản lý, giáo dục đối tượng.

Trung tá Lê Đức Dũng - Phó trưởng Công an thành phố Vinh tập huấn chuyên đề cho các học viên tham gia.
Trung tá Lê Đức Dũng - Phó trưởng Công an thành phố Vinh tập huấn chuyên đề cho các học viên tham gia.

Tại lớp tập huấn, thông qua các bài giảng chuyên đề cụ thể, thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng lực lượng, cán bộ, chiến sỹ tham gia sẽ được phổ biến, quán triệt những kiến thức về pháp luật, nghiệp vụ trong công tác công an và hướng dẫn cách thức tổ chức thực hiện nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng thực hành góp phần nâng cao chất lượng công tác và phòng ngừa vi phạm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đây cũng là dịp để cán bộ, chiến sỹ trao đổi kinh nghiệp, đồng thời giải đáp, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

Cuối đợt tập huấn, các học viên tham gia được tổ chức viết bài thu hoạch để đánh giá kết quả tập huấn; kết quả này sẽ là một trong những tiêu chí để đánh giá phân loại thi đua cán bộ, chiến sỹ.

.

Vương Linh