Thứ Năm, 18/06/2020, 16:17 [GMT+7]
Công an huyện Hưng Nguyên

Trao thưởng cho Công an xã Châu Nhân về thành tích đấu tranh Chuyên án trộm cắp tài sản

(Congannghean.vn)-Nhằm khích lệ, động viên tinh thần Công an xã Châu Nhân, huyện Hưng Nguyên về thành tích đặc biệt xuất sắc trong khám phá thành công Chuyên án đấu tranh với hành vi trộm cắp tài sản trên địa bàn, sáng 18/6,  Công an huyện Hưng Nguyên đã tổ chức lễ trao thưởng cho các tập thể, cá nhân tham gia Chuyên án. 

Các đại biểu dự lễ trao thưởng
Các đại biểu dự lễ trao thưởng

Tại Lễ trao thưởng, đại diện Ban chuyên án đã báo cáo tóm tắt quá trình xác lập và đấu tranh Chuyên án. Theo đó, vào hồi 8 giờ 45 phút ngày 7/6, Công an xã Châu Nhân nhận được tin báo của chị Phùng Thị Huyền (SN 1969), chủ cửa hàng bán vật liệu xây dựng ở xóm 4, xã Châu Nhân về việc gia đình chị bị mất số tiền khoảng hơn 41 triệu đồng. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Châu Nhân đã nhanh chóng xác minh, xuống hiện trường, khoanh vùng đối tượng. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công an huyện, Công an xã Châu Nhân đã chủ trì, phối hợp với Đội Hình sự - Kinh tế - Ma túy Công an huyện Hưng Nguyên điều tra, làm rõ vụ việc. Qua rà soát, sàng lọc, phân loại đối tượng, Công an xã chủ trì, phối hợp với Đội Hình sự - Kinh tế - Ma túy Công an huyện, Công an các phường Đội Cung, Cửa Nam, Công an xã Nghi Kim (TP Vinh) xác định nghi phạm là Cao Văn Thành (SN 1973) trú tại xóm 4, xã Nghi Kim, TP Vinh. Qua đấu tranh, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội. Điều đáng ghi nhận là, dù quá trình đấu tranh Chuyên án gặp rất nhiều khó khăn khi đối tượng là người ngoài địa bàn, có ‘bề dày’ tiền án về tội trộm cắp tài sản, với nhiều thủ đoạn tinh vi để che giấu hành vi phạm tội và đánh lạc hướng cơ quan Công an song với sự kiên trì, mưu trí của lực lượng phá án, Cao Văn Thành đã bị bắt giữ.

Các đại biểu phát biểu tại lễ trao thưởng Các đại biểu phát biểu tại lễ trao thưởng
Các đại biểu phát biểu tại lễ trao thưởng

Ghi nhận thành tích đặc biệt xuất sắc của Ban Chuyên án, đồng chí Thượng tá Phan Ngọc Thanh, Phó Trưởng Công an huyện nhấn mạnh: Trên cơ sở kết quả mà Ban Chuyên án đạt được, cần đúc rút kinh nghiệm để tiếp tục đấu tranh mạnh vào loại tội phạm này. Qua đó góp phần quan trọng giữ gìn bình yên cuộc sống nhân dân trên địa bàn.

ồng chí Thượng tá Phan Ngọc Thanh, Phó Trưởng Công an huyện Hưng Nguyên và ông Lê Khánh Quang, Chủ tịch UBND xã trao thưởng cho Ban Chuyên án
Đồng chí Thượng tá Phan Ngọc Thanh, Phó Trưởng Công an huyện Hưng Nguyên và ông Lê Khánh Quang, Chủ tịch UBND xã trao thưởng cho Ban Chuyên án

 

.

Thùy Dương