Thứ Hai, 25/05/2020, 19:10 [GMT+7]

Trao thưởng Công an huyện Đô Lương vì thành tích xuất sắc trong phòng chống tội phạm

(Congannghean.vn)-Chiều 25/5, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Huyện ủy, UBND huyện Đô Lương tổ chức trao thưởng cho Công an huyện Đô Lương vì thành tích xuất sắc trong Chuyên án đấu tranh với tội phạm tín dụng đen. Về dự có Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Phùng Thành Vinh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các phòng ban liên quan.

 Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại lễ trao thưởng
Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại lễ trao thưởng
Đ/c Trung tá Chu Quang Thành – Trưởng Công an huyện Đô Lương báo cáo kết quả đấu tranh chuyên án.
Đ/c Trung tá Chu Quang Thành – Trưởng Công an huyện Đô Lương báo cáo kết quả đấu tranh chuyên án.
Các đại biểu dự lễ
Các đại biểu dự lễ
Thời gian qua tình hình ANTT trên địa bàn huyện Đô Lương có nhiều tiềm ẩn, phức tạp; đặc biệt, nhiều đối tượng đã lợi dụng lúc cơ quan chức năng đang tập trung phòng chống dịch bệnh COVID - 19 để hoạt động phạm tội như: cho vay nặng lãi, cưỡng đoạt tài sản. Xuất phát từ tình hình đó, Công an huyện đã tập trung lực lượng tấn công mạnh mẽ vào các nhóm đối tượng này. Vào năm 2019, thông qua công tác nắm tình hình, điều tra cơ bản địa bàn, Công an huyện Đô Lương phát hiện trên địa bàn có 1 nhóm đối tượng, quê ở Thành phố Hải Phòng (nổi lên là Nguyễn Mạnh Hải( SN 2000) và Bùi Duy Thành (SN 1987) cùng có HKTT tại Phường Tràng Cát, Quận Hải An, TP. Hải Phòng đến địa bàn huyện Đô Lương nghi hoạt động cho vay nặng lãi.
 
Vào đầu tháng 5/2020, nhận thấy các đối tượng có nhiều biểu hiện của việc hoạt động phạm tội “Tín dụng đen”, Lãnh đạo Công an huyện Đô Lương đã chỉ đạo xác lập Chuyên án  để tập trung lực lượng đấu tranh với nhóm đối tượng này. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, vào hồi 13 giờ ngày 21/5/2020, Công an huyện Đô Lương quyết định phá án, khám xét chỗ ở tại K6, TT Đô Lương và bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Mạnh Hải (SN 2000) và Bùi Duy Thành (SN: 1987). Qua khai thác thông tin, tài liệu thu giữ của các đối tượng, ước tính từ năm 2019 đến khi bị bắt, các đối tượng trên đã cho vay tổng cộng khoảng trên 5 tỷ đồng, qua đó thu lợi bất chính khoảng trên 1 tỷ đồng.
Trao thưởng cho Ban chuyên án
Trao thưởng cho Ban chuyên án
 
Ngoài thành tích xuất sắc trong việc khám phá thành công Chuyên án trên, thực hiện Kế hoạch thi đua đặc biệt Chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ Công an huyện, nhiệm kỳ 2020 – 2025, từ ngày 20/4/2020 đến nay, Công an huyện Đô Lương đã đấu tranh làm rõ 7 vụ, 9 đối tượng xâm phạm trật tự xã hội, thu giữ hơn 130 triệu đồng. Phát hiện, xử lý 15 vụ xâm phạm trật tự về kinh tế, môi trường và an toàn thực phẩm; phối hợp phát hiện, xử lý 01 vụ khai thác đất quy mô lớn tại xã Bài Sơn, tổng tạm giữ hơn 7.000 tấn đất ; 3.3m gỗ ; 440 gói thuốc lá ngoại. Bắt giữ 3 vụ, 22 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 76,93g heroin, 3.6g ma túy Methamphetamine, 0.3g ma túy đá, 1 chiếc xe máy. Phát hiện, xử lý 13 vụ, 28 đối tượng đánh bạc và sử dụng trái phép chất ma túy, chứng minh tang số đánh bạc trên 35 triệu đồng.
 
Phát biểu tại buổi lễ trao thưởng, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật mà tập thể lãnh đạo, CBCS Công an huyện Đô Lương đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Phó Giám đốc mong muốn, trong thời gian tới, Công an huyện sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, đảm bảo ANTT trên địa bàn, góp phần xứng đáng vào phát triển KT-XH tại địa phương.

 

.

Mai Hậu

.