Thứ Tư, 20/05/2020, 15:23 [GMT+7]

Đại hội Chi bộ Báo Công an Nghệ An nhiệm kỳ 2020 -2025

(Congannghean.vn)-Sáng 20/5, Chi bộ Báo Công an Nghệ An tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đại tá Lê Xuân Hoài, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đại diện Ủy ban kiểm tra Đảng ủy và một số phòng nghiệp vụ.

Thượng tá Nguyễn Xuân Thư, Bí thư Chi bộ Báo Công an Nghệ An phát biểu khai mạc
Thượng tá Nguyễn Xuân Thư, Bí thư Chi bộ Báo Công an Nghệ An phát biểu khai mạc
Nhiệm kỳ qua, với mục tiêu xuyên suốt là xây dựng lực lượng Công an Nghệ An ngày càng “chính quy hơn, tận tụy hơn, lẽ phép hơn, quyết liệt hơn, uy tín hơn” đã đặt ra cho toàn Đảng bộ Công an tỉnh nói chung và Chi bộ Báo Công an Nghệ An nói riêng áp lực rất lớn trong công tác đảm bảo ANTT. Với vai trò, chức năng là cơ quan ngôn luận của Đảng ủy và Lãnh đạo Công an tỉnh, là lực lượng quan trọng trên mặt trận bảo vệ văn hóa – tư tưởng, Chi bộ Báo Công an Nghệ An đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành tích chung của Đảng bộ và lực lượng Công an tỉnh nhà.
 
Cụ thể là, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Công an tỉnh, Chi bộ Báo Công an Nghệ An đã bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Ngành và của Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh để làm tốt công tác định hướng tuyên truyền. Đảm bảo yêu cầu thông tin nhanh, kịp thời, chính xác, có tính thời sự, tính định hướng. Nhiều bài viết đã tạo dư luận xã hội tốt, góp phần quan trọng xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ Công an trên quê hương Bác Hồ. Bên cạnh đó, các bài viết đã trở thành một kênh thông tin quan trọng giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo, chấn chỉnh việc thực hiện các chủ trương, chính sách ở cơ sở, giúp các ngành chức năng kiểm tra, xử lý những tiêu cực, sai phạm. Đặc biệt, đã chỉ đạo phóng viên tham gia cùng các đoàn công tác của Lãnh đạo Công an tỉnh để khai thác, thu thập thông tin các vụ, việc phức tạp liên quan đến ANTT.
 
Đơn vị đã tập trung nâng cao chất lượng về hình thức và nội dung tờ báo. Trong 5 năm, báo in xuất bản 781 số với 2.775.256 tờ, đăng tải 14.745 bài viết. Báo điện tử cập nhập 111.460 tin, bài, ảnh, video clips với số lượng gần 252,07 triệu lượt người truy cập, đây là tờ báo điện tử trong tỉnh có lượng người truy cập lớn nhất. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua, đã có 15 lượt tập thể, 51 lượt cá nhân được tặng giấy khen, bằng khen; 68 tác phẩm đạt giải báo chí, trong đó có 2 giải B toàn quốc, 4 giải Nhất, 9 giải Nhì, 19 giải Ba, 36 giải Khuyến khích cấp Bộ, Ngành và cấp Tỉnh.
Đại tá Lê Xuân Hoài, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
Đại tá Lê Xuân Hoài, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đại tá Lê Xuân Hoài đánh giá và ghi nhận những kết quả mà Chi bộ Báo Công an Nghệ An đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Công an tỉnh, đồng thời định hướng nội dung trọng tâm trong nhiệm kỳ tới là: Đặc biệt quan tâm, làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt để xây dựng Chi bộ Báo Công an Nghệ An vững mạnh toàn diện; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị với mục tiêu “chính xác, kịp thời, hiệu quả”, đổi mới mọi mặt để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; Tích cực phối hợp với các đơn vị trong và ngoài ngành để cập nhập thông tin sớm nhất, kịp thời viết bài, đưa những thông tin định hướng đúng dư luận, trong đó Báo Công an Nghệ An phải là đơn vị tuyên truyền chính xác và nhanh chóng các hoạt động của lực lượng Công an. Cấp ủy, đảng viên phải là hạt nhân đi đầu, phát huy vai trò để đưa đơn vị vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tìm ra các giải pháp để nâng cao chất lượng nội dung, hình thức tờ báo. 
 
Đại hội cũng thảo luận và làm rõ thêm những kết quả đạt được cũng như những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm của Chi bộ trong nhiệm kỳ vừa qua, trên cơ sở đó đề ra mục tiêu, phương hướng, các chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới. 
 
Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ mới gồm 5 đồng chí; bầu 2 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Thượng tá Nguyễn Xuân Thư, Trưởng phòng được bầu làm Bí thư Chi bộ.
 

Một số hình ảnh tại Đại hội: 
Trung tá Hồ Viết Dũng Uỷ viên BCH Chi bộ Báo Công an Nghệ An trình bày Báo cáo chính trị của Đại hội.
Trung tá Hồ Viết Dũng Uỷ viên BCH Chi bộ Báo Công an Nghệ An trình bày Báo cáo chính trị của Đại hội.
Đại biểu bỏ phiếu bầu cử
Đại biểu bỏ phiếu bầu cử

 

Đại tá Lê Xuân Hoài tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành nhiệm kỳ mới 2020 – 2025.
Đại tá Lê Xuân Hoài tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành nhiệm kỳ mới 2020 – 2025.
Đại tá Lê Xuân Hoài tặng hoa cho Thượng tá Lý Vĩnh Sinh, Phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2015 -2020
Đại tá Lê Xuân Hoài tặng hoa cho Thượng tá Lý Vĩnh Sinh, Phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2015 -2020
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội

 

.

PV