Thứ Tư, 13/05/2020, 17:26 [GMT+7]

Đại hội Đảng bộ Công an TX Thái Hòa lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 thành công tốt đẹp

(Congannghean.vn)-Chiều 13/5, Đảng bộ Công an TX Thái Hòa tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tham dự Đại hội có đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh; đại diện Ủy ban kiểm tra Đảng ủy và một số phòng nghiệp vụ; các đồng chí: Phạm Tuấn Vinh, Bí thư Thị ủy Thái Hòa; Phạm Chí Kiên, Chủ tịch UBND thị xã và đại diện các ban, ngành, đơn vị trên địa bàn; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Công an thị xã qua các thời kỳ cùng đông đảo cán bộ, đảng viên trong toàn đơn vị.

Trung tá Trần Ngọc Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an TX Thái Hòa phát biểu khai mạc Đại hội
Trung tá Trần Ngọc Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an TX Thái Hòa phát biểu khai mạc Đại hội
Nhiệm kỳ 2015 – 2020, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Thị ủy, Đảng ủy Công an tỉnh, Đảng bộ Công an TX Thái Hòa đã phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, cộng sự, tập trung hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ Công an thị xã lần thứ II đề ra. Nổi bật như: Công tác tham mưu luôn chủ động, sâu sát, toàn diện; từ đó lực lượng Công an đã nhận được sự tín nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp ghi nhận, đánh giá cao. Tình hình an ninh chính trị được đảm bảo; chủ động nắm, phân tích, dự báo và tham mưu có hiệu quả các vấn đề liên quan đến ANQG, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. 
 
Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt nhiều kết quả nổi bật, tình hình tội phạm giảm mạnh; đấu tranh hiệu quả đối với các loại tội phạm mới, tội phạm được dư luận quan tâm, tội phạm ẩn; xử lý kịp thời tình hình nổi lên gây bức xúc trong nhân dân; công tác điều tra, xử lý tội phạm được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra oan, sai, sót, lọt… Công tác quản lý Nhà nước về ANTT tập trung chỉ đạo quyết liệt và hiệu quả, không để xảy ra tình trạng cháy, nổ gây hậu quả nghiêm trọng; TTATGT được kìm giữ, công tác quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện ngày càng đi vào chiều sâu. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được quan tâm chú trọng…
 
Với thành tích nổi bật nói trên, nhiệm kỳ qua, nhiều năm liền Công an TX Thái Hòa đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”; Đảng bộ đạt danh hiệu “Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu”. Đặc biệt, trong 2 năm 2018 và 2019, đơn vị được nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh và Bộ Công an. 
Đồng chí Phạm Tuấn Vinh, Bí thư Thị ủy Thái Hòa phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
Đồng chí Phạm Tuấn Vinh, Bí thư Thị ủy Thái Hòa phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phạm Tuấn Vinh, Bí thư Thị ủy Thái Hòa ghi nhận, đánh giá cao thành tích mà Đảng bộ Công an thị xã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Bên cạnh đó, lãnh đạo Thị ủy nhấn mạnh, trong thời gian tới, dự báo tình hình ANCT, TTATXH sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, phát huy những kết quả đạt được, đơn vị cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Làm tốt hơn nữa công tác nắm, phân tích, tổng hợp, dự báo để tham mưu xử lý tình hình liên quan đến ANTT. Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa gắn với đẩy mạnh các đợt tấn công, trấn áp tội phạm; nhất là tập trung mọi nguồn lực để đấu tranh hiệu quả với tội phạm và tệ nạn ma túy. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính để phục vụ tốt hơn nhu cầu chính đáng của tổ chức và công dân. 
 
Thường xuyên tuần tra, kiểm soát, bảo đảm TTATGT; đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về ATGT. Phối hợp với các ngành, Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ để tuyên truyền sâu rộng về công tác phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm; đồng thời, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an xã chính quy và các lực lượng bán chuyên trách tại cơ sở. Đặc biệt, cần tiếp tục học tập, quán triệt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người cán bộ CAND trên quê hương Bác Hồ bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” gắn với phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”… Ngoài ra, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng và giải quyết kịp thời các vấn đề về tư tưởng; giáo dục nâng cao đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm, lễ tiết, tác phong, văn hóa ứng xử của CBCS.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ Công an TX Thái Hòa nhiệm kỳ 2020 – 2025
Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ Công an TX Thái Hòa nhiệm kỳ 2020 – 2025
BCH khóa mới ra mắt nhận nhiệm vụ
BCH khóa mới ra mắt nhận nhiệm vụ
Tặng hoa cho các đồng chí trong BCH Đảng bộ khóa 2015 – 2020
Tặng hoa cho các đồng chí trong BCH Đảng bộ khóa 2015 – 2020
Tiếp thu ý kiến của lãnh đạo Thị ủy, Trung tá Trần Ngọc Tuấn, Trưởng Công an TX Thái Hòa cho biết, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục đổi mới, sáng tạo, đoàn kết, từng bước nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 
Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết, Chương trình hành động
Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết, Chương trình hành động
Với tinh thần dân chủ, thống nhất cao, Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ Công an TX Thái Hòa nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 7 đồng chí. Theo đó, Trung tá Trần Ngọc Tuấn được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư. Đại hội cũng đã bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ TX Thái Hòa nhiệm kỳ 2020 – 2025.
.

Ngọc Anh

.