Thứ Năm, 14/05/2020, 16:09 [GMT+7]

Đại hội Đảng bộ Phòng Cảnh sát Kinh tế nhiệm kỳ 2020 – 2025

(Congannghean.vn)-Ngày 14/5, Đảng bộ Phòng Cảnh sát Kinh tế (CSKT) Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội  nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tham dự Đại hội có đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh; đại diện Ủy ban kiểm tra Đảng ủy và một số phòng nghiệp vụ; các đồng chí lãnh đạo Phòng CSKT cùng đông đảo đảng viên trong toàn đơn vị.

Toàn cảnh Đại hội
Toàn cảnh Đại hội

Nhiệm kỳ 2015- 2020, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an tỉnh và các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đề ra, Đảng bộ Phòng CSKT đã đoàn kết, sáng tạo khắc phục mọi khó khăn, mạnh dạn đổi mới tư duy, biện pháp công tác. Qua đó hoàn thành xuất sắc và vượt nhiều chỉ tiêu công tác. Nổi bật là, đã làm tốt công tác tham mưu cho Lãnh đạo Công an tỉnh, đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn Công an các huyện thành, thị tổ chức nắm tình hình, giải quyết các vụ việc ngay tại cơ sở, không để tình trạng khiếu kiện kéo dài, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ góp phần đảm bảo ANTT địa phương; chủ động làm tốt công tác nắm và xử lý tình hình, đấu tranh với tội phạm kinh tế, hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu, nhiều vụ án có tiếng vang trong dự luận, có tác dụng tích cực trong phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm kinh tế. Trong nhiệm kỳ qua, đã điều tra, xử lý 375 vụ, 439 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật về tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, thu giữ hàng hóa hơn 50 tỷ đồng. Trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại Phòng CSKT đã phát hiện, bắt giữ 293 vụ, 332 đối tượng thu về ngân sách nhà nước hơn 3 tỷ đồng.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
Đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được thực hiện đồng bộ với nhiều giải pháp mới, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ vững vàng. Đảm bảo dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, trong Đảng bộ không có Đảng viên nào vi phạm kỷ luật.

Đồng chí Thượng tá Ngô Sỹ Hà, Phó Phòng Cảnh sát kinh tế trình bày Báo cáo chính trị BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 -2020
Đồng chí Thượng tá Ngô Sỹ Hà, Phó Phòng Cảnh sát kinh tế trình bày Báo cáo chính trị BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 -2020

Với những kết quả trên, trong nhiệm kỳ qua tập thể Phòng CSKT nhiều lần được Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh, Ban chỉ đạo 389 quốc gia, Cục C03 tặng bằng khen; nhiều cá nhân được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, giám đốc Công an tỉnh tặng bằng khen, giấy khen. Đảng bộ nhiều năm liền đạt danh hiệu “Đảng bộ trong sạch”. Đây là tiền đề quan trọng để Đảng bộ Phòng CSKT thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra với khẩu hiệu hành động “Chủ động, sáng tạo, đoàn kết, kỷ cương, nêu gương, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi tình huống”.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 -2025
Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 -2025

Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ Phòng CSKT nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 7 đồng chí. Thượng tá Phạm Anh Tuấn, Trưởng phòng được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư. Đại hội cũng đã bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ban Chấp hành Phòng CSKT nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội
Ban Chấp hành Phòng CSKT nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

 

.

Cao Loan