Thứ Bảy, 18/07/2020, 17:16 [GMT+7]

Công an phường Bến Thủy, TP Vinh: Nhiều giải pháp giữ vững tình hình ANTT trên địa bàn

(Congannghean.vn)-Phát huy hiệu quả vai trò nòng cốt, thời gian qua, Công an phường Bến Thủy, TP Vinh đã có nhiều giải pháp nhằm đấu tranh, đẩy lùi các loại tội phạm, góp phần giữ vững tình hình ANTT trên địa bàn, tạo niềm tin trong quần chúng nhân dân, từ đó, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của phường Bến Thủy nói riêng, TP Vinh nói chung.
Công an phường Bến Thủy trả lại tài sản là tang vật thu giữ được trong 1 vụ trộm cắp tài sản cho người dân
Công an phường Bến Thủy trả lại tài sản là tang vật thu giữ được trong 1 vụ trộm cắp tài sản cho người dân
 
Ngay từ đầu năm, Công an phường đã chủ động tham mưu lãnh đạo Công an TP Vinh, cấp ủy Đảng, chính quyền triển khai các đợt cao điểm, kế hoạch tấn công, trấn áp tội phạm. Kịp thời nắm bắt các vấn đề mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; xây dựng kế hoạch và bố trí lực lượng bảo đảm ANTT trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; kế hoạch phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội... Qua đó, tạo được sự chuyển biến tích cực về tình hình ANTT trên địa bàn. 
 
Công tác an ninh chính trị đặc biệt được chú trọng. Đơn vị chủ động nắm chắc tình hình hoạt động của người nước ngoài đến địa bàn phường học tập, công tác. Nhất là chủ động phát hiện, tham mưu cho Công an thành phố, chính quyền địa phương tình hình hoạt động của một số người dân liên quan đến truyền đạo trái phép, ảnh hưởng đến cuộc sống bình yên của nhân dân, làm mất  ANTT trên địa bàn. Công an phường đã kịp thời phối hợp với Đội An ninh Công an thành phố, chính quyền địa phương kiểm tra phát hiện, xử lý hành chính nhiều trường hợp, bảo đảm không để hình thành tụ điểm hoạt động gây phức tạp. Điển hình, khoảng 20 giờ ngày 9/3, Cán bộ Công an phường phối hợp với Đội An ninh, UBND phường kiểm tra, phát hiện có 5 đối tượng sinh hoạt tôn giáo trái phép tại khối 13, phường Bến Thủy. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định không có giấy tờ cấp phép của Ban trị sự Phật giáo tỉnh về sinh hoạt tại địa phương nên đã lập biên bản sự việc, thu giữ những tài liệu liên quan.
 
Để làm tốt công tác giữ gìn trật tự an toàn xã hội, Công an phường lên kế hoạch tuần tra kiểm soát, phát hiện, bắt giữ các loại tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản, tội phạm ma túy... Theo báo cáo kết quả của Công an phường, từ ngày 16/11/2019 - 13/7/2020, đơn vị đã điều tra, làm rõ 19 vụ phạm pháp hình sự, chuyển Công an thành phố khởi tố 14 vụ, 15 đối tượng, chủ yếu về hành vi trộm cắp tài sản. Điển hình, vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 21/5, Công an phường Bến Thủy điều tra, bắt giữ đối tượng Đậu Ngọc Anh (SN 1987) trú tại khối 1, phường Đội Cung, TP Vinh về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 13/5, Anh đã đột nhập vào nhà anh Hồ Minh Tuấn trú tại khối 11, phường Bến Thủy  trộm 1 điện thoại Sam sung trị giá 6 triệu đồng. Tiếp đó, lẻn vào ký túc xá Trường Đại học Vinh trộm 1 điện thoại di động Oppo A71 của chị Đặng Thị Loan trú tại huyện Tân Kỳ trị giá 4 triệu đồng.
 
Mới đây, ngày 9/7, tại số 207, đường Lê Duẩn, phường Trung Đô, Công an phường Bến Thủy phối hợp với Đội Hình sự, Công an TP Vinh mở rộng chuyên án, bắt đối tượng Võ Mạnh Linh (SN 2002) trú tại xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh về hành vi trộm cắp tài sản; thu giữ một chiếc xe máy hiệu Yamaha trị giá 51 triệu đồng. Tại cơ quan điều tra, Linh khai nhận, vào ngày 8/7, Linh đã lẻn vào nhà số 46, đường Nguyễn Văn Trỗi, thuộc khối 9, phường Bến Thủy, trộm chiếc xe máy nói trên.
 
Trên mặt trận phòng, chống ma túy, đơn vị bắt 9 vụ, 9 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 2,840 gam ma túy đá; lập và đưa 11 đối tượng đi cai nghiện theo Nghị định 221, 5 đối tượng cai nghiện cộng đồng. Ngoài ra, Công an phường làm tốt công tác vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; đấu tranh với đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Nổi bật, vào hồi 2 giờ 30 phút ngày 24/6, Công an phường phối hợp với Đội Cảnh sát Hình sự và Đội Điều tra tổng hợp Công an TP Vinh bắt 3 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng tại khối 11, phường Bến Thủy, TP Vinh, gồm: Nguyễn Văn Hảo (SN 1993), Nguyễn Văn Hưng (SN 1989), cùng trú tại xóm Đình, phường Đình Bảng, TX Từ Sơn, Bắc Ninh và Bùi Văn Công (SN 1993) trú tại Tiên Lãng, Hải Phòng; thu giữ 2 khẩu súng, 1 bình xịt hơi cay, 1 gậy sắt dài 50 cm, 18 viên đạn và 2 vỏ đạn, 480 viên bi sắt...
 
Thiếu tá Thái Bá Dũng, Trưởng Công an phường Bến Thủy cho biết, phát huy những kết quả đạt được, Công an phường tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo cấp trên về công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn, nhất là thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo vệ các sự kiện lớn của đất nước năm 2020.
.

Phan Tuyết

.