Thứ Năm, 30/07/2020, 15:20 [GMT+7]
Công an xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc

Tăng cường tuần tra vũ trang bảo đảm ANTT địa bàn

(Congannghean.vn)-Phát huy sức mạnh đoàn kết của nhân dân, đồng thời tăng cường các biện pháp phòng ngừa, trong đó chú trọng tuần tra vũ trang, thời gian qua, Ban Công an xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc đã làm tốt công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

Hình ảnh CBCS, Công an xã bán chuyên trách Công an xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc hàng đêm đi xuống địa bàn tuần tra vũ trang đã trở nên quen thuộc với người dân nơi đây. Đại úy Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng Công an xã Khánh Hợp cho biết, với phương châm “gần dân, vì nhân dân phục vụ”, các đồng chí đã bám cơ sở, bám dân, chủ động nắm tình hình cũng như lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, qua đó tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết kịp thời những bức xúc trong nhân dân. Từ khi tăng cường lực lượng Công an chính quy về xã, Ban Công an xã đã chú trọng làm tốt công tác phòng ngừa, đẩy mạnh tuyên truyền, giúp người dân nâng cao nhận thức pháp luật; đồng thời, tăng cường tuần tra vũ trang hàng đêm, kịp thời giải quyết các vụ việc phức tạp mới phát sinh.

Ban Công an xã Khánh Hợp tuần tra vũ trang,  bảo đảm ANTT trên địa bàn
Ban Công an xã Khánh Hợp tuần tra vũ trang, bảo đảm ANTT trên địa bàn

Trước đó, Ban Công an xã đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng các kế hoạch về công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn; bám sát chương trình kế hoạch của cấp trên, tổ chức quán triệt nghị quyết của Đảng về công tác bảo đảm quốc phòng - an ninh; đồng thời thông qua quy chế hoạt động của Ban Công an xã phân rõ trách nhiệm cho từng thành viên tự giác thực hiện, duy trì có hiệu quả các tổ tự quản, mô hình “Cựu chiến binh với công tác bảo đảm ANTT”, do đó tình hình ANTT trên địa bàn tương đối ổn định, các lễ hội và sự kiện trọng đại diễn ra an toàn, tốt đẹp, kinh tế - xã hội phát triển.

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Công an xã phối hợp với Công an huyện Nghi Lộc điều tra, làm rõ 5 vụ, 13 đối tượng vi phạm về trật tự xã hội, chủ yếu là cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản... Điển hình, vào khoảng giữa tháng 6/2020, sau một thời gian thu thập các tài liệu chứng cứ, đã điều tra, làm rõ, bắt giữ Lê Văn Đoàn (SN 1992) trú tại Bình Lục, tỉnh Hà Nam về hành vi trộm cắp tài sản. Đoàn là đối tượng làm thợ mộc tại một xưởng gỗ trên địa bàn. Lợi dụng lòng tốt của chị Hoàng Thị Gương trú tại xóm Hợp Bình, xã Khánh Hợp, Đoàn đã đi lại thân quen, vào nhà trộm 11 chỉ vàng, trị giá 50 triệu đồng của gia đình chị. Ban Công an xã đã chuyển hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc tiếp tục điều tra, làm rõ.

Ban Công an xã tập trung đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy. Điều tra, làm rõ 2 vụ, 2 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; lập hồ sơ cai nghiện tại cộng đồng 2 trường hợp, lập hồ sơ đưa người vào trung tâm cai nghiện bắt buộc 2 trường hợp. Điển hình, khoảng 11 giờ ngày 30/3/2020, Công an xã phối hợp với Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự, Kinh tế, Ma túy Công an huyện Nghi Lộc bắt quả tang đối tượng Phùng Thanh Lợi (SN 2002) trú tại phường Thu Thủy, TX Cửa Lò đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; thu giữ 0,3 gam ma túy đá. Cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phùng Thanh Lợi về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ngoài ra, qua công tác tuần tra, Công an xã Khánh Hợp phát hiện, thu giữ 2 tuýp sắt và 1 khẩu súng săn tự chế của 2 nhóm thanh niên trên địa bàn; phối hợp với Trường THCS Nghi Tân, TX Cửa Lò tìm kiếm cháu bé bỏ nhà đi lang thang. Bên cạnh đó, phối hợp với các tổ chức, đoàn thể tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại Trường THCS Khánh Hợp với gần 350 lượt người tham gia, tặng quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập với tổng trị giá 10 triệu đồng...

Nhờ làm tốt các mặt công tác, Ban Công an xã Khánh Hợp đã và đang phát huy vai trò nòng cốt, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

.

Phan Tuyết