Thứ Ba, 12/01/2021, 12:46 [GMT+7]

TP. Vinh: Tổng kết công tác QPAN năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

(Congannghean.vn)-Sáng 12/1/2021, UBND TP Vinh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác quốc phòng - an ninh năm 2020 và triển khai nhiệm vụ  năm 2021. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Thượng tá Đinh Bạt Văn, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Về phía Thành uỷ Vinh có đồng chí Nguyễn Văn Lư, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP Vinh, các đồng chí Lãnh đạo Thành uỷ, UBND TP Vinh, các ban ngành liên quan. Các đồng chí Trần Ngọc Tú, Chủ tịch UBND TP Vinh; Thượng tá Nguyễn Đức Cường, Trưởng CATP Vinh và Thượng tá Nguyễn Tiến Lượng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự TP Vinh đồng chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Thượng tá Nguyễn Tiến Lượng, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự TP Vinh đã báo cáo kết quả công tác QP-AN năm 2020 của TP Vinh. Theo đó, mặc dù trong năm, tình hình ANTT trên địa bàn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến khó lường, song song với đó, năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị - xã hội của đất nước, của tỉnh, tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành uỷ, UBND TP Vinh, sự phối hợp giữa các lực lượng công an - quân sự mà trong năm tình hình QP-AN trên địa bàn luôn được giữ vững. Trong đó nổi bật như: Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhiệm vụ QP-AN nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân với nhiều hình thức phong phú; nâng cao chất lượng hiệu quả công tác sẵn sàng chiến đấu, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; nhiệm vụ xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận ANND và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ luôn được chú trọng đẩy mạnh; Công tác phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm, giữ vững ổn định xã hội và đảm bảo ANTT trên địa bàn… Ngoài ra, Thành phố Vinh còn thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 với việc triển khai chuẩn bị 3 khu cách ly với sự tham gia của Quân sự, Công an, Y tế, Dân quân và các ngành, đoàn thể tiếp nhận, cách ly công dân 25 đợt từ nước ngoài vùng có dịch về đến nay với số lượng 2.576 công dân. Quá trình tổ chức cách ly chặt chẽ, an toàn.

Đồng chí Trần Ngọc Tú, Chủ tịch UBND TP Vinh kết luận tại Hội nghị.
Đồng chí Trần Ngọc Tú, Chủ tịch UBND TP Vinh kết luận tại Hội nghị.

Hội nghị cũng nhận được nhiều tham luận đóng góp nhiều cách làm hay trong công tác QP-AN thời gian tới đến từ các đại biểu là Đại diện Lãnh đạo các trường Đại học, cao đẳng, Lãnh đạo Ban quản lý các khu Công nghiệp, lãnh đạo các cơ quan, doan nghiệp cùng Chỉ huy các Đội nghiệp vụ, Trưởng Công an các phường xã và Trưởng Ban bảo vệ dân phố các phường xã trên địa bàn.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc.
Đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh cũng đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của UBND TP Vinh trong công tác QP-AN. Đồng chí cũng mong muốn, trên cơ sở những thành tích, kết quả đạt được, thời gian tới, Thành uỷ, UBND TP Vinh tiếp tục chỉ đạo các lực lượng làm tốt công tác QP-AN, nhất là nắm chắc tình hình, dự báo chính xác và tham mưu tốt cho các cấp ngành, đồng thời phối hợp nhịp nhàng giữa 2 ngành Quân sự, Công an cũng như các ban ngành đoàn thể và nhân dân trên địa bàn triển khai nhiều giải pháp giữ vững QP-AN trên địa bàn, góp phần tạo tiền để để phát triển KT-XH địa phương.

Đồng chí Nguyễn Văn Lư, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Vinh, Chủ tịch HĐND Tp Vinh trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc
Đồng chí Nguyễn Văn Lư, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Vinh, Chủ tịch HĐND Tp Vinh trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc

Từ các tham luận, các ý kiến chỉ đạo của các Đại biểu dự Hội nghị, đồng chí Trần Ngọc Tú, Chủ tịch UBND TP Vinh đã tiếp thu đồng thời tin tưởng rằng dưới sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh mà trực tiếp là 2 ngành Công an, quân sự, thành phố Vinh sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác QP-AN, trong đó tập trung với 8 giải trọng tâm, như: Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh, Thành phố "Về tăng cường sự Lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ ANTQ, bảo đảm TTATXH trên địa bàn giai đoạn 2011- 2025"; Chủ động nắm chắc và dự báo tình hình; Thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm; Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính. Xây dựng củng cố nâng cao chất lượng hoạt động đội ngũ cốt cán cơ sở, gắn với đẩy mạnh công tác xây dựng thế trận an ninh vững chắc, từng bước xã hội hóa công tác ANTT và khơi dậy ý thức trách nhiệm của toàn dân tham gia tố giác, đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm, đảm bảo ANTT tại cơ sở. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả và nhân rộng, phổ biến các mô hình, điển hình tiên tiến về ANTT; nâng cao chất lượng hoạt động của Cụm ATLC; Thực hiện tốt chính sách xã hội, chính sách hậu phương Quân đội, chú trọng tổ chức triển khai tốt các chính sách hiện hành và các hoạt động "đền ơn đáp nghĩa", tạo cơ chế giải quyết việc làm cho quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự, thân nhân gia đình chính sách thiết thực, ý nghĩa; Tổ chức phòng, chống dịch Covid-19 chặt chẽ làm tốt công tác tiếp nhận và cách ly công dân nghiêm túc, an toàn.

.

Hải Việt