Thứ Năm, 07/01/2021, 20:22 [GMT+7]

Công an thành phố Vinh triển khai công tác năm 2021

(Congannghean.vn)-Chiều ngày 07/01/2021, Công an thành phố Vinh tổ chức Hội nghị triển chương trình công tác Công an năm 2021. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị, có Thiếu tướng Võ Trọng Hải, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An; đồng chí Nguyễn Văn Lư, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Vinh; Thượng tá Nguyễn Đức Cường, Trưởng Công an thành phố Vinh chủ trì hội nghị.

Năm 2020, bám sát sự chỉ đạo, lãnh đạo toàn diện của Lãnh đạo Công an tỉnh, Thường trực Thành ủy, Lãnh đạo UBND thành phố, Công an thành phố Vinh đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần vào việc phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Triển khai thực hiện hiệu quả nhiều đợt ra quân tấn công, truy quét các loại tội phạm. Tội phạm xâm phạm trật tự xã hội giảm 5,4% so với năm 2019; tỷ lệ điều tra án đạt cao hơn 98%, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%. Phát hiện, bắt giữ gần 300 vụ, hơn 400 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ hơn 33kg ma túy các loại.  Công tác xây dựng Đảng xây dựng lực lượng, hậu cần được tăng cường và có chuyển biến tích cực rõ nét; kỷ luật, kỷ cương tinh thần, lễ tiết tác phong của CBCS được nâng lên. Tổng kết phong trào thi đua Vì ANTQ năm 2020, Công an thành phố được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua, nhiều lượt tập thể cá nhân được các cấp tặng bằng khen, giấy khen.

Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị

Sang năm 2021, Công an thành phố Vinh đề ra 12 nhiệm vụ công tác lớn nhằm tiếp tục đảm bảo ANQG, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, với khẩu hiệu hành động “Chủ động, kỷ cương nêu gương, đổi mới, hiệu quả, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ”. Trong đó, xác định 03 nhiệm vụ trọng tâm mũi nhọn, đó là: đổi mới biện pháp nghiệp vụ để nâng cao chất lượng công tác nắm, phân tích, dự báo tình hình ANTT; tập trung đấu tranh, trấn áp mạnh mẽ các băng, ổ nhóm tội phạm hình sự, các đường dây phạm tội ma túy lớn, triệt xóa các tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng ngừa sai phạm, suy thoái trong Công an thành phố Vinh. Các nhiệm vụ cụ thể là phấn đấu kìm giữ, làm giảm tội phạm xâm phạm trật tự xã hội ít nhất 05% so với năm 2020; giải quyết tin báo, tố giác tội phạm đạt trên 95%; triệt xóa ít nhất 15 ổ, nhóm tội phạm hình sự; thực hiện tốt Đề án của UND tỉnh về “Chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về TTATXH trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2019-2030”. Phấn đấu tổng kết phong trào thi đua năm 2021, Công an thành phố tiếp tục được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua Vì ANTQ.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh biểu dương, chúc mừng về những thành tích xuất sắc, rất đáng tự hào của Công an thành phố Vinh trong năm 2020. Bước sang năm 2021, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu Công an thành phố phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung chỉ đạo hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, xác định giữ vững ổn định an ninh chính trị trên địa bàn thành phố là yêu cầu, mục tiêu cao nhất trên; đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm nhất là tội phạm công nghệ cao, tội phạm ma túy, tội phạm liên quan đến tín dụng đen, tội phạm đánh bạc, cướp, trộm cắp tài sản nhà dân…; bắt giữ, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về pháo;  tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm thực hiện tốt kế hoạch tấn công truy quét, tội phạm, đảm bảo ANTT cho nhân dân thành phố đón tết cổ truyền Tân Sửu 2021 bình yên, an toàn. Dịp này, Thiếu tướng Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Nguyễn Văn Lư, Phó Bí thư Thường trực thành ủy Vinh đã trao tặng Bằng khen, các danh hiệu thi đua của Bộ Công an, UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân của Công an thành phố đạt thành tích xuất sắc trong năm 2020.

Thượng tá Nguyễn Đức Cường, Trưởng Công an thành phố Vinh phát biểu tại hội nghị
Thượng tá Nguyễn Đức Cường, Trưởng Công an thành phố Vinh phát biểu tại hội nghị

Trước đó, sáng cùng ngày, Công an TP Vinh dâng dương, dâng hoa, báo công lên Anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên và Nhà tưởng niệm đồng chí Trần Quốc Hoàn tại xã Nam Trung, huyện Nam Đàn.

Thiếu tướng Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng cho Công an thành phố về lập thành tích xuất sắc đấu tranh với tội phạm ma túy đầu năm 2021
Thiếu tướng Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng cho Công an thành phố về lập thành tích xuất sắc đấu tranh với tội phạm ma túy đầu năm 2021

 

Thiếu tướng Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh trao Bằng khen của Bộ Công an cho các cá nhân thuộc Công an thành phố
Thiếu tướng Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh trao Bằng khen của Bộ Công an cho các cá nhân thuộc Công an thành phố

 

Đồng chí Nguyễn Văn Lư, Phó Bí thư Thường trực thành ủy Vinh, Chủ tịch HĐND thành phố trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân
Đồng chí Nguyễn Văn Lư, Phó Bí thư Thường trực thành ủy Vinh, Chủ tịch HĐND thành phố trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân

 

Thiếu tướng Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng cho Công an các phường, xã
Thiếu tướng Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng cho Công an các phường, xã

 

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng CBCCS Công an thành phố Vinh
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng CBCCS Công an thành phố Vinh

 

.

Đức Vũ – Minh Khôi