Thứ Năm, 31/12/2020, 10:09 [GMT+7]
Phòng Hậu cần

Luôn khẳng định vai trò chủ động, góp phần xứng đáng vào thành tích Công an Nghệ An

(Congannghean.vn)-Sáng 31/12, Phòng Hậu cần Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2021. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh.

Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Trong năm 2020, những diễn biến phức tạp của tình hình trong nước và trên địa bàn đã đặt ra những thách thức không nhỏ đối với Công an Nghệ An nói chung và lực lượng Hậu cần nói riêng. Tuy nhiên, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh; sự nỗ lực, đồng tâm, hợp sức của CBCS, Phòng Hậu cần đã chủ động, sáng tạo trong chỉ đạo điều hành, quyết liệt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và các nhiệm vụ công tác đột xuất khác.

Các đại biểu dự Hội nghị
Các đại biểu dự Hội nghị

Trong đó, trọng tâm là 3 nhiệm vụ đột phá: Chủ động tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương lớn của Công an tỉnh; tiếp nhận tài chính, tài sản và trang cấp, đầu tư xây dựng đạt được nhiều kết quả nổi bật, công tác phục vụ ngày càng tận tụy, chu đáo; các mặt công tác hậu cần đảm bảo thể hiện rõ vai trò quan trọng trong các hoạt động công tác, chiến đấu của Công an tỉnh. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị được quan tâm thực hiện…

Đại tá Trần Thăng Long, Trưởng phòng Hậu cần phát biểu tại Hội nghị
Đại tá Trần Thăng Long, Trưởng phòng Hậu cần phát biểu tại Hội nghị

Ghi nhận những nỗ lực âm thầm và tận tụy của lãnh đạo, CBCS  trong năm 2020, Phòng Hậu cần có 8 lượt tập thể và 30 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trên các mặt công tác. Tổng kết phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”, đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”.

Thượng tá Lê Thị Thanh Huyền, Phó trưởng phòng trình bày tóm tắt công tác Hậu cần năm 2020 và Chương trình, Nghị quyết năm 2021
Thượng tá Lê Thị Thanh Huyền, Phó trưởng phòng trình bày tóm tắt công tác Hậu cần năm 2020 và Chương trình, Nghị quyết năm 2021

Tại Hội nghị, ngoài tập trung chỉ ra những kết quả đạt được, lãnh đạo, CBCS Phòng Hậu cần còn dành phần lớn thời gian để thảo luận, phân tích, tìm tòi và chỉ ra những giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác hậu cần trong thời gian tới.

Đồng tình và nhất trí cao với những kết quả, phương hướng, giải pháp để thực hiện trong năm 2021, phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã biểu dương kết quả nổi bật trong năm 2020 của Phòng Hậu cần. Từ chất lượng công tác tham mưu, công tác tài chính đến triển khai các dự án triển khai đúng tiến độ, dự án; chất lượng phục vụ ngày càng nâng lên. Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 đã thực hiện quyết liệt. Đặc biệt là trong năm qua, triển khai chủ trương Công an chính quy đảm nhận chức danh Công an xã, Phòng Hậu cần đã đáp ứng yêu cầu của Công an các đơn vị, địa phương.

Đại tá Hồ Văn Tứ cũng nhấn mạnh những nhiệm vụ để lãnh đạo, CBCS Phòng Hậu cần tập trung thực hiện, tiếp tục bám sát Nghị quyết, chương trình công tác, mục tiêu của Công an tỉnh để tập trung triển khai thực hiện, từ đó, khẳng định vai trò chủ động, góp phần xứng đáng vào thành tích chung Công an tỉnh Nghệ An.

Năm 2021, Phòng Hậu cần đề ra 8 nhiệm vụ, giải pháp, 3 công tác trọng tâm. Với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết, kỷ cương, chủ động, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc công tác Hậu cần”, các đội công tác ký cam kết thực hiện phong trào thi đua năm 2021.

Cũng tại Hội nghị, Phòng Hậu cần tổ chức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2020.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

 

Các đội công tác ký cam kết thi đua năm 2021
Các đội công tác ký cam kết thi đua năm 2021

 

.

MAI HẬU