Thứ Sáu, 25/12/2020, 13:04 [GMT+7]

Nghệ An: Triển khai nhiệm vụ công tác quốc phòng, an ninh năm 2021

(Congannghean.vn)-Sáng ngày 25/12, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác quốc phòng, an ninh năm 2020, triển khai nhiệm vụ 2021. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Thiếu tướng Võ Trọng Hải, Uỷ viên Ban Thường Vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí đại tá Nguyễn Ngọc Hà, , Uỷ viên Ban Thường Vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; đồng chí đại tá Trần Hải Bình, Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh. Dự Hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành

Năm 2020, mặc dù gặp không ít khó khăn, nhất là ảnh hưởng của dịch Covid- 19 và thiên tai nhưng với sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành đoàn thể, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và toàn dân giúp công tác quốc phòng địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ đặt ra. Một số kết quả quan trọng đạt được như: Công tác phòng - an ninh được củng cố và tăng cường; phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ được đẩy mạnh, góp phần đảm bảo ANTT ngay tại cơ sở; các địa phương, đơn vị mà nòng cốt là lực lượng vũ trang đã tiến hành xây dựng nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, làm cho phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ, xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, An ninh nhân dân và Biên phòng toàn dân ngày càng hiệu quả; Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ ổn định; không để xảy ra những tình huống đột xuất, bị động, bất ngờ, nhất là những vấn đề liên quan đến tôn giáo và dân tộc; công tác xây dựng lực lượng, tuyển quân, tuyển sinh quân sự; công tác huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh đạt kết quả tốt. Các kết quả trên đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội và củng cố quốc phòng - an ninh ở địa phương.

Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, mặc dù gặp không ít khó khăn về mọi mặt nhưng Nghệ An vẫn nỗ lực hoàn thành nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, kết quả này có sự đóng góp rất quan trọng của LLVT tỉnh. Năm 2021, Nghệ An tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Đảng, nhà nước về nhiệm vụ QP - AN; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên; chủ đông nắm chắc, dự báo đúng, kịp thời tình hình và các tình huống liên quan đến QP - AN; tiếp tục phát huy có hiệu quả quy chế phối hợp với các lực lượng khác thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm; làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; chủ động phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, nhất là phòng, chống hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc.
Đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc.

Tại Hội nghị, Bộ Tư lệnh Quân khu IV đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam” cho 7 đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh; Ban tổ chức tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho 14 tập thể, 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quốc phòng an ninh năm 2020.

Lãnh đạo tỉnh tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam” cho 7 đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh.
Trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam” cho 7 đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh.
Trao tặng bằng khen cho 14 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác quốc phòng, an ninh năm 2020.
Trao tặng bằng khen cho 14 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác quốc phòng, an ninh năm 2020.
 
 

 

.

Cao Loan