Thứ Bảy, 26/12/2020, 11:08 [GMT+7]

Thứ trưởng Bùi Văn Nam dự hội nghị triển khai công tác năm 2021 tại Công an Nghệ An

(Congannghean.vn)-Sáng 26/12, Công an tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2021 và phát động phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2021. Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo hội nghị. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Công an tỉnh qua các thời kỳ. 

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo hội nghị
Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo hội nghị
Đồng chí Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Thiếu tướng Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Hội Nghị
Đồng chí Thiếu tướng Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Hội Nghị
Năm 2020 là năm ghi dấu ấn đặc biệt với nhiều sự kiện chính trị, xã hội trọng đại của đất nước, của ngành cũng như của địa phương. Trong bối cảnh đó, Công an tỉnh Nghệ An đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Nghệ An, vừa tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; đồng thời, chủ động, quyết liệt trong cải cách hành chính, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đạt nhiều kết quả hết sức quan trọng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần tạo tiền đề vững chắc để phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà…
 
Công an tỉnh Nghệ An đã triển khai phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” với nhiều biện pháp, giải pháp, cách làm hay, sáng tạo; đã xây dựng được nhiều đỉnh cao mũi nhọn, có sức lan toả trong toàn lực lượng. Với những kết quả đó, Công an tỉnh Nghệ An vinh dự là đơn vị 6 năm liên tiếp được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc và 5 năm liền được Bộ Công an xếp thứ Nhất trong toàn lực lượng về công tác cải cách hành chính. Có 2.269 lượt tập thể, cá nhân được các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng; hình ảnh người cán bộ Công an Nghệ An trên quê Bác Hồ bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ ngày càng đẹp hơn trong lòng cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân.
 
Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh thông báo một số kết quả nổi bật tỉnh Nghệ An đạt được trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội trong năm qua. Đồng chí nhấn mạnh để đạt được những kết quả đó có sự đóng góp rất quan trọng của lực lượng Công an Nghệ An đặc biệt là trên trận tuyến bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Nhấn mạnh 5 kết quả nổi bật mà Công an tỉnh nhà đã đạt được trong năm qua, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng, biểu dương những thành tích mà Công an Nghệ An đạt được. Trong đó Công an Nghệ An đã chủ động, sâu sát, toàn diện, kịp thời, sáng tạo trong công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của Bộ Công an, tỉnh Nghệ An về công tác đảm bảo ANTT. Triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp công tác, giải quyết căn cơ, bài bản, kịp thời, đạt hiệu quả cao các vấn đề nổi lên về ANTT; bảo vệ an toàn nhiều sự kiện chính trị, xã hội lớn, quan trọng nhất là bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đấu tranh, trấn áp quyết liệt, hiệu quả với tội phạm ma túy và các loại tội phạm nổi lên như tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”. Không ngừng nâng cao công tác cải cách hành chính phục vụ nhân dân, liên tục là đơn vị dẫn đầu toàn lực lượng về cải cách hành chính trong 5 năm qua…
 
Chỉ ra những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 – 2025, do đó nhiệm vụ đặt ra hết sức nặng nề, vì vậy lực lượng Công an phải nỗ lực, quyết tâm, phấn đấu toàn diện, hiệu quả hơn nữa để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí Chủ tịch đề nghị Công an Nghệ An thực hiện tốt 5 nội dung trong đó tập trung tham mưu, triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả, nhiệm vụ, giải pháp các chủ trương, đường lối của Đảng, chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy Nghệ An về công tác đảm bảo ANTT. Chủ động nắm chắc tình hình, thực hiện tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo ANTT, làm giảm các điều kiện, nguyên nhân phát sinh tội phạm. Trước mắt là tập trung lực lượng, đấu tranh, trấn áp quyết liệt với các loại tội phạm dịp trước, trong, sau Tết nguyên đán Tân Sửu 2021…
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Công an Nghệ An đạt được trong năm qua. Đồng chí nhấn mạnh năm 2020 là năm biến động đầy thách thức nhưng lực lượng công an đã khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Góp phần vào những thành tích xuất sắc của toàn lực lượng có những đóng góp quan trọng của Công an Nghệ An. Chỉ ra các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021, đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu Công an Nghệ An cần nhận thực toàn diện về những nhân tố tác động đến ANTT cả nước và địa phương từ đó tham mưu, triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả, nhiệm vụ, giải pháp các chủ trương, đường lối của Đảng, chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy Nghệ An về công tác đảm bảo ANTT; phát huy những kết quả đạt được hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, tạo dấu ấn đột phá trên từng lĩnh vực công tác xứng đáng với sự kỳ vọng, tin yêu của Đảng ủy Công an Trung ương, cấp ủy chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân. 
 
Với những thành tích xuất sắc trên trong năm 2020, đồng chí Thiếu tướng Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh vinh dự được Chủ tịch nước ký Quyết định trao tặng Huân chương chiến công hạng Ba; 2 cá nhân được trao tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. Thừa Ủy quyền Chủ tịch nước, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao tặng Huân chương chiến công hạng Ba cho đồng chí Thiếu tướng Võ Trọng Hải; Giám đốc Công an tỉnh và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho 2 đồng chí: Đại tá Nguyễn Đình Dung, Đại tá Nguyễn Tiến Dần, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh. 
 
Thừa Ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao tặng 8 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 8 cá nhân. Dịp này, có 4 tập thể vinh dự được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an (Phòng Tham mưu, Phòng An ninh đối nội; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an huyện Quỳ Hợp). 6 tập thể được nhận Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh; 20 tập thể được trao tặng Danh hiệu Đơn vị Quyết thắng.
 
Một số hình ảnh tại Hội Nghị
Đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Hội Nghị
Đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Hội Nghị
Đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Hội nghị
Tại Hội nghị
Tại Hội nghị

Thừa Ủy quyền Chủ tịch nước, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an trao tặng Huân chương chiến công hạng Ba cho đồng chí Thiếu tướng Võ Trọng Hải
Thừa Ủy quyền Chủ tịch nước, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an trao tặng Huân chương chiến công hạng Ba cho đồng chí Thiếu tướng Võ Trọng Hải

Trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Đại tá Nguyễn Đình Dung và Đại tá Nguyễn Tiến Dần, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh.
Trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Đại tá Nguyễn Đình Dung và Đại tá Nguyễn Tiến Dần, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh.
Thừa Ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc
Thừa Ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an cho 4 tập thể
Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an cho 4 tập thể

Đồng chí Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho 6 tập thể xuất sắc
Đồng chí Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho 6 tập thể xuất sắc
Thiếu tướng Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh trao tặng Danh hiệu Đơn vị Quyết thắng cho các tập thể
Thiếu tướng Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh trao tặng Danh hiệu Đơn vị Quyết thắng cho các tập thể
Thiếu tướng Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh trao tặng Danh hiệu Đơn vị Quyết thắng cho các tập thể
Thiếu tướng Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh trao tặng Danh hiệu Đơn vị Quyết thắng cho các tập thể
Các đồng chí đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị
Các đồng chí đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị

 

.

Huyền Thương

.