Thứ Ba, 22/12/2020, 09:03 [GMT+7]

Giao ban công tác PCTP giữa Công an tỉnh Nghệ An và Bộ đội Biên phòng tỉnh năm 2020

(Congannghean.vn)-Chiều 21/12, tại Tp Vinh đã diễn ra Hội nghị giao ban công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT giữa Công an tỉnh Nghệ An và Bộ đội Biên phòng tỉnh. Đồng chí Lê Hồng Vinh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Trần Hải Bình – Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an các huyện ở khu vực biên giới đất liền, giáp biển và các phòng, ban liên quan thuộc Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh, các Đồn đóng quân trên địa bàn.

Đồng chí Lê Hồng Vinh – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Lê Hồng Vinh – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Trong năm qua, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến hết sức phức tạp, đặc biệt là hoạt động tội phạm ngày càng tinh vi, xảo quyệt, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác đảm bảo An ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong nước nói chung, trên địa bàn Nghệ An nói riêng. Tuy nhiên, Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương và các đồn Biên phòng triển khai thực hiện nghiêm, có hiệu quả công tác phối hợp đảm bảo ANTT, trật tự an toàn xã hội, qua đó thu được nhiều kết quả quan trọng, góp phần giữa vững ổn định ANTT trên toàn tỉnh. Đáng chú ý, đó là công tác phối hợp trong việc tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các kế hoạch về tăng tương công tác quản lý, bảo vệ biên giới trên đất liền, trên biển; các kế hoạch xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; công tác PCTP mua bán người, PCTP ma túy...

Đại biểu khối Công an tỉnh
Đại biểu khối Công an tỉnh

Điển hình là kết quả phối hợp đấu tranh PCTP: Đã điều tra, làm rõ 1.083/1.215 vụ an xâm phạm trật tự xã hội và mở rộng, làm rõ hơn 200 vụ xảy ra các năm trước ở trên địa bàn và tỉnh khác; bắt giữ, xử lý 2.790 đối tượng, thu giữ tiền và tài sản tổng giá trị hơn 12 tỷ đồng. Trong đó, Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy BĐBP phát hiện, bắt giữ 32 vụ, 41 đối tượng, chủ yếu là đánh bạc, trộm cắp tài sản, mua bán người, gây thương tích... Ngoài ra, đã phát hiện, bắt giữ 1.526 vụ, với 2.056 đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy; thu giữ 54,6kg heroin, 62,2 kg và 345.610 viên ma túy tổng hợp, 256,4kg ma túy dạng đá, 6,8kg cần sa, gần 70kg thuốc phiện... Qua công tác phối hợp, còn phát hiện, bắt giữ 3.751 vụ việc, 3.970 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng, gian lận thương mại và môi trường; thu 5,7 tấn pháo, 53 tấn động vật, 440m3 gỗ các loại và nhiều hàng hóa nhập lậu, gian lận thương mại, không rõ nguồn gốc xuất xứ với tổng giá trị hơn 8 tỷ đồng...

Đại biểu khối Bộ đội Biên phòng tỉnh
Đại biểu khối Bộ đội Biên phòng tỉnh

Tại Hội nghị, chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương và chỉ huy các đồn Biên phòng đã trình bày tham luận, trong đó nêu bật những kết quả trong công tác phối hợp, đồng thời kiến nghị, đề xuất một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP và đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh biết, để có hướng quan tâm, tháo gỡ.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Hồng Vinh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao kết quả phối hợp công tác PCTP giữa Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy BĐBP tiếp tục chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương và Đồn, trạm Biên phòng làm tốt công tác phối hợp; Tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương các giải pháp đảm bảo ANTT địa bàn; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn; Đặc biệt là chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động tấn công tội phạm, không để bị động bất ngờ xảy ra...

.

Đ. Thắng